Thế Giới

Trung Quốc và Đài Loan đối đầu lớn tại eo biển Đài Loan

Monday, 10/04/2023 - 01:31:48

Trung Quốc còn hăm dọa sẽ chận bắt và khám xét các tàu đi qua eo biển Đài Loan, nhưng họ chưa chận xét 1 tàu bào cả.

Taiwan1


Các báo cáo cho biết gần 20 tàu hải quân, khoảng 10 tàu Trung Quốc và 10 tàu Đài Loan, tham gia vào một cuộc đối đầu gần đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Hiện nay, Biển Đông là một trong những khu vực đang gây ra căng thẳng và mâu thuẫn địa chính trị nghiêm trọng giữa nhiều quốc gia. Trong đó, tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền tại eo biển Đài Loan giữa Trung Quốc và Đài Loan (Đài Loan được quản lý bởi Đài Loan, nhưng Trung Quốc xem nó là một tỉnh của Trung Quốc) là một trong những điểm căng thẳng chính.


Các tàu hải quân của Trung Quốc và Đài Loan bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu quân sự, khi căng thẳng giữa hai nước dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã bắt đầu ba ngày tập trận chung quanh Đài Loan.

Ngày hôm qua Tàu đã cho 42 máy bay 8 tàu chiến vượt qua lằn ranh giữa eo biển Đài Loan để đe dọa Đài Loan.

Ngày hôm nay 35 máy bay Tàu vượt trung tuyến.

Trung Quốc còn hăm dọa sẽ chận bắt và khám xét các tàu đi qua eo biển Đài Loan, nhưng họ chưa chận xét 1 tàu bào cả. 

Đài Loan đã tuyên bố rằng họ sẽ không hợp tác với bất kỳ hình thức kiểm tra và Bắt giữ nào của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Một số người có thể coi đây là một hình thức Phong tỏa mềm chống lại Đài Loan nhưng nó thực sự sẽ phụ thuộc vào cách Hải quân và Cảnh sát biển Trung Quốc thực thi Chính sách này như thế nào, đặc biệt khi hành vi Phong tỏa một nước khác vốn dĩ là một Hành động Chiến tranh

Trong thời gian gần đây, các tàu chiến của Trung Quốc và Đài Loan đã có nhiều lần đối đầu và gây căng thẳng tại vùng biển này. Vào tháng 3 năm 2021, Trung Quốc đã đưa một đoàn tàu ngầm đến khu vực này, khiến Đài Loan phải tung ra các tàu chiến để tuần tra và đối phó.

Taiwan1

Các quan chức Đài Loan cũng đã cảnh báo rằng căng thẳng này có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn giữa Trung Quốc và Đài Loan. Các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Úc, đã lên tiếng kêu gọi các bên đối đầu giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền chủ quyền của nhau.

Tranh chấp tại eo biển Đài Loan và Biển Đông nói chung đang được theo dõi chặt chẽ bởi cộng đồng quốc tế, và việc giải quyết tình hình này một cách hòa bình và hợp tác là cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định khu vực.

QH

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT