Du Lịch

Triển lãm Thế Giới Hoang Dã Của Hoa Lan tại Santa Barbara

Tuesday, 16/02/2016 - 08:34:03

Cuộc triển lãm hoa lan trong ba ngày làm nổi bật những cuộc canh tân mạnh dạn và đẹp đẽ trong nghề làm vườn, và những kỳ công của sự tiến hóa, được đại diện bời hơn 50 nhà triển lãm và cung cấp hoa lan, từ khắp thế giới. Một điểm nổi bật của sự kiện năm nay là hoa lan vanilla. Giống hoa này sẽ thêm vị giác vào trong danh sách các giác quan được kích thích bởi vô số loại thực vật khác nhau.

Những người yêu thích hoa lan, những người hâm mộ hoa, và những người ái mộ tất cả những điều hoang dã và tuyệt vời, hãy ghi xuống những ngày sau đây!



Từ ngày thứ Sáu 4 tới ngày Chủ Nhật 6 tháng Ba, 2016, Triển Lãm Quốc Tế Hoa Lan Santa Barbara sẽ trở lại Earl Warren Showgrounds, trong vùng Santa Barbara xinh đẹp ở California. Hàng ngàn bông hoa thuộc mọi hình dáng, màu sắc, dạng thức và kết cấu, mà người ta có thể tưởng tượng ra được, sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm này. Đây là một trong những đại hội hoa lan lớn nhất và lâu đời nhất ở nước Mỹ.



Đề tài “Thế Giới Hoang Dã Của Hoa Lan” (Wild World of Orchids) của chương trình Triển Lãm Quốc Tế Hoa Lan Santa Barbara hàng năm lần thứ 71, bày tỏ lòng kính trọng đối với một họ thực vật nở hoa bao gồm 25,000 loài. Ở những loài hoa ấy, vẻ đẹp có mặt ở khắp nơi, và nét độc đáo là chuyện bình thường.
Một số giống lan có sức gợi cảm (Có một loài lan thu hút ong đực, bằng cách bắt chước dáng vẻ, mùi thơm và cảm giác của một con ong cái). Có những giống lan khác thì kín đáo (Các nhà khoa học phải tốn mất nhiều năm để tìm ra được một loài bướm, có cái lưỡi dài 1 bộ, để cho thụ phấn một loại lan giấu kín mật hoa ở độ sâu 12 inch).



Cuộc triển lãm hoa lan trong ba ngày làm nổi bật những cuộc canh tân mạnh dạn và đẹp đẽ trong nghề làm vườn, và những kỳ công của sự tiến hóa, được đại diện bời hơn 50 nhà triển lãm và cung cấp hoa lan, từ khắp thế giới. Một điểm nổi bật của sự kiện năm nay là hoa lan vanilla. Giống hoa này sẽ thêm vị giác vào trong danh sách các giác quan được kích thích bởi vô số loại thực vật khác nhau.



Mặc dù mỗi năm cuộc triển lãm phong lan này làm nổi bật lên những điều mới lạ, nhưng sự kiện này nằm trong một lịch sử phong phú. Trong 71 năm tồn tại, cuộc triển lãm đã nhanh chóng phát triển, càng ngày càng thêm sức thu hút công chúng đến tiếp cận với các loài hoa lan. Mối quan hệ của Santa Barbara với những vẻ đẹp kỳ lạ đã được thúc đẩy bởi các cư dân khá giả có thị hiếu thẩm mỹ tinh tế. Chẳng hạn như Anna Dickinson, cợ chồng Edward và Emily Carpentier, nhận được những mẫu của những cây hoa hồi đó còn hiếm hoi, từ các nhà phân phối ở nước Anh trong hai thập niên 1930 và 1940.



Hội trường Montecito Grange Hall tổ chức cuộc triển lãm hoa lan đầu tiên vào năm 1945. Sang năm sau, địa điểm triển lãm được chuyển đến Trung Tâm Giải Trí Carrillo ở trung tâm thành phố Santa Barbara. Rồi sau đó lại dời chỗ đến State Armory trong khu Eastside ở Santa Barbara, trước khi tìm được địa điểm lâu dài tại Earl Warren Showgrounds, khi tòa nhà hình tròn này mở cửa vào đầu thập niên 1960.



Eliot Rogers, một cư dân địa phương trồng cây cymbidium (lan kiếm), quản trị cuộc triển lãm này vào thời kỳ đầu. Ông đưa tầm nhìn sắc sảo và kinh nghiệm rộng lớn của ông vào trong vai trò quản trị. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Samuel B. Mosher, đại gia của công ty dầu Signal Oil đã củng cố địa vị của khu vực này trong lịch sử hoa lan, bằng cách đầu tư hơn $1.5 triệu để tạo ra một trong những bộ sưu tập các giống hoa lan rộng lớn nhất thế giới, tại trang trại Rancho Dos Pueblos của ông. Trong số một trang trại cam quýt, vườn ươm hoa cẩm chướng, những mẫu đất của Birds of Paradise, ông Mosher dành riêng tám mẫu đất để gây giống và trồng những loại hoa lan kiếm.



Trong thời kỳ đầu của việc truyền bá hoa lan, những cây giống được bán với giá hàng chục ngàn Mỹ kim. Hoa lan là một món xá xỉ sang trọng dành cho những người giàu có. Ngày nay, nhờ sự ra đời của phương pháp sinh sản vô sinh trong phòng thí nghiệm được áp dụng cho hoa lan, hàng chục giống lan đã trở nên dễ dàng có sẵn và có giá cả phải chăng.



“Sau Đệ Nhị Thế Chiến, một số ít vườn ươm bắt đầu trồng hoa lan trên quy mô thương mại. Hiện nay Santa Barbara County sản xuất hoa lan nhiều hơn so với bất kỳ khu vực nào trên toàn quốc. Trong số các vườn ươm, có nhiều khu vườn là cơ sở kinh doanh của gia đình đã có từ mấy thế hệ nay rồi.” John Ernest, quản trị viên phòng thí nghiệm tại vườn ươm Gallup & Stribling Nursery ở Carpinteria cho biết như vầy.



Santa Barbara International Orchid Show (Triển Lãm Quốc Tế Hoa Lan Santa Barbara) mở cửa ngày thứ Sáu 4 tháng 3, cho đến hết Chủ Nhật ngày 6 tháng 3, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mỗi ngày, tại Earl Warren Nursery ở Santa Barbara, ở góc xa lộ Highway 101 và đường Las Positas Road. Giá vé vào cửa là $14; giá vé dành cho những người cao niên, các sinh viên có thẻ ID, và vé vào cửa theo nhóm được bán trước (tối thiểu 25 người), là $12; và các trẻ em 12 tuổi trở xuống, đi theo một người lớn, đều được miễn phí.

Vé có bán trước tại www.SBOrchidShow.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT