Thế Giới

Tổng Thống Biden đề cử đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc

Friday, 20/08/2021 - 06:44:45

Việc đề cử ông Burns đánh dấu sự chuyển hướng của Hoa Thịnh Đốn dưới thời chính quyền Biden.


Ông Nicholas Burns tại buổi trao giải thưởng The Common Good Forum & American Spirit Awards 2019 ở The Roosevelt Hotel, New York City ngày 10 tháng 5, 2019. (Sylvain Gaboury/ Patrick McMullan via Getty Images)

 

Vào thứ Sáu, Tổng Thống Joe Biden đã đề cử cựu phụ tá Ngoại Trưởng Nicholas Burns giữ chức đại sứ tại Trung Quốc. Đề cử này vẫn còn cần được Thượng Viện phê chuẩn.

Ông Burns là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng là phụ tá Ngoại Trưởng về các vấn đề chính trị giai đoạn 2005-2008. Ông cũng từng giữ vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại NATO và Hy Lạp.

Khi còn giữ chức phụ tá Ngoại Trưởng, ông Burns đã có kinh nghiệm làm việc với Trung Quốc trong nhiều vấn đề, từ Afghanistan, Iran, Bắc Hàn cho tới chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông Burns hiện là giáo sư ngành ngoại giao thực hành tại Trường Kennedy, Đại Học Harvard. Việc đề cử ông Burns đánh dấu sự chuyển hướng của Hoa Thịnh Đốn dưới thời chính quyền Biden.

Trong 10 năm qua, vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc thường được giao cho các chính trị gia hoặc những nhà tài trợ, người có mối quan hệ thân cận với tổng thống, thay vì nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Nếu được bổ nhiệm, ông Burns sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc giải quyết mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổng Thống Biden đã đề cử ông Rahm Emanuel, cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Đồng thời, nhà ngoại giao Michael Battle cũng được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Tanzania.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT