Tin Việt Nam

Tình người và luật pháp

Thursday, 04/05/2023 - 10:58:44

Muốn không bị treo cổ thì đừng dính vào ma túy. Có lẽ chính vì luật pháp nghiêm minh mà đất nước Singapore phát triển từng ngày và là một trong 4 con rồng châu Á. Một nơi đáng sống.

Phi công VN
1 phi công trẻ Chiều Nay vừa test kiểm tra , dương tính với Mai Thuý… một nguy cơ nhiều hậu quả

Tôi có một đứa cháu trai, cháu tên T. Cháu thông minh từ nhỏ và học rất giỏi, nhất là môn toán. Lên cấp 2 , cháu vẫn là học sinh giỏi. Nhưng để có thêm tiền sinh hoạt, cháu phụ việc cho một lò ấp vịt. Từ chỗ đó, không biết cháu bị ai rũ rê mà vướng vào m.a t.ú.y. Ít năm sau cháu bị bệnh lạ, bỏ ăn rồi mất. Cháu đã m.ất khi chưa được sống đúng nghĩa một con người. M.a t.ú.y giết người như thế đó. Buôn bán , vận chuyển m.a t.ú.y là tội á.c.

Chính vì lẽ đó mà Singapore - Một trong 4 con rồng Chấu Á - vẫn giữ y á.n tre.o c.ổ với số lượng m.a t.ú.y dù chỉ là 120g. Nước này đã tre.o c.ổ rất nhiều người. Rất nhiều quốc gia trên thế giới lên án đạo luật này của Singapore. Họ cho xử như vậy là không nhân đạo. Nhưng nhân đạo để rồi có nhiều thanh niên chưa sống đã ch.ế.t hay sao? Nhân đạo để m.a t.ú.y hủy hoại bao nhiêu thế hệ thanh niên hay sao? Khi những người lên cơn nghiện, họ có thể làm mọi thứ để có tiền, ngay cả gi.ế.t ng.ười. Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Đó là lý do chính phủ Singapore dù bị chỉ trích vẫn bảo vệ luật pháp nước họ. Singapore cho biết á.n t.ử hình là nhằm bảo vệ sự an bình cho người dân. Họ cho rằng: Luật nặng như vậy mới có “tác dụng răn đe rõ ràng đối với tộ.i. ph.ạm buôn bán m.a t.ú.y”. Muốn không bị treo cổ thì đừng dính vào ma túy. Có lẽ chính vì luật pháp nghiêm minh mà đất nước Singapore phát triển từng ngày và là một trong 4 con rồng châu Á. Một nơi đáng sống.

Nhìn lại 4 tiếp viên hàng không của VN đã vẫn chuyển hơn 10 kg m.a t.ú.y! Họ đã vận chuyển số lượng gấp 100 lần hơn án t.ử .hình của Singapore đặt ra.

Các cô ấy nói rằng họ vận chuyển vì không biết.... Một người bình thường, không được học hành còn hiểu là không nên nhận vận chuyển hàng hóa giúp bất cứ ai khi không quen biết và không rõ nguồn gốc. Huống chi các cô này là TVHK, đã được huấn luyện kỹ càng.

Với số lượng m.a t.ú.y mà các cô vận chuyển, không biết sẽ cư.ớ.p đi bao nhiêu m.ạng sống của thanh niên, làm tan nát bao nhiêu gia đình? Và những người khi cơn ngh.iện đến, để có tiền, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào ngay cả gi.ế.t người, đất nước sao có thể bình yên?!

Khi tôi viết đến đây, báo pháp luật đưa tin: bốn cô TVHK đã được thả vì không đủ chứng cứ buộc tội. Về tình người, không ai muốn nhìn thấy 4 cô TVHK trẻ trung , xinh đẹp phải chịu khung hình phạt cao nhất... Nhưng nếu các cô hoàn toàn vô tội thì... Từ bây giờ về sau, những kẻ phạm tội vận chuyển m.a t.ú.y khi bị bắt chỉ cần nói "tôi không biết đó là m.a t.ú.y" thì sẽ không bị buộc tội nữa hay sao??

Facebook Dung Nguyen

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT