Thế Giới

Tháng Tám là tháng nóng nhất lịch sử Bắc bán cầu

Friday, 18/09/2020 - 07:12:13

2020 sẽ trở thành một trong 5 năm nóng nhất lịch sử thế giới. Với tình trạng môi trường hiện nay, số liệu mới không gây nhiều ngạc nhiên.


Thanh niên tắm để giải nhiệt tại ao nước cạnh sông Orontes (Asi) ở Idlib, Syria ngày 31 tháng 8, 2020. (Anas Alkharboutli/ picture alliance via Getty Images)

 

Theo giới khoa học, tháng 8, 2020 có mức nhiệt độ trung bình cao kỷ lục, và năm 2020 cũng có thể sẽ trở thành một trong những năm nóng nhất trong lịch sử.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào tháng 8, 2020, tính từ dữ liệu trung bình trên đất liền và mặt biển, cao thứ hai trong các tháng 8 kể từ năm 1880, khi Cơ Quan Đại dương và Khí Quyển Quốc Gia Hoa Kỳ (NOAA) bắt đầu ghi chép dữ liệu khí hậu toàn cầu.

Nhiệt độ mặt biển và đất liền trên toàn cầu vào tháng 8 năm nay cao hơn 0.94 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 15.6 độ C. Tháng 8, 2016 đang dẫn đầu với nhiệt độ cao hơn 0.98 độ C so với nhiệt độ trung bình.

Năm 2020 cũng là năm có tháng 8 nóng nhất Bắc bán cầu trong 141 năm qua. Nhiệt độ tháng 8 tại Bắc bán cầu tăng 1.19 độ C so với nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20, phá vỡ kỷ lục cũ là 0.03 độ C vào tháng 8, 2016.

Các khoa học gia môi trường tại NOAA cho rằng 2020 sẽ trở thành một trong 5 năm nóng nhất lịch sử thế giới. Với tình trạng môi trường hiện nay, số liệu mới không gây nhiều ngạc nhiên. Theo báo cáo Liên Hiệp Quốc đầu tuần này, thế giới đã không đạt được mục tiêu đa dạng sinh học mà Công Ước Về Đa Dạng Sinh Học của Liên Hiệp Quốc đặt ra cho năm 2020. Số lượng sinh vật hoang dã toàn cầu đã giảm gần 70% chỉ trong 50 năm.

Bằng chứng về sự tăng nhiệt toàn cầu thậm chí xuất hiện ở những nơi lạnh nhất Bắc bán cầu. Bắc Cực đang tiến vào trạng thái khí hậu mới và các chuyên gia dự đoán nơi này có thể không còn băng biển vào mùa hè năm 2035.

Covid-19 đã cản trở Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị khí hậu vào đầu năm nay. Hiện tại, hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc dự kiến diễn ra tại Glasgow, Scotland, vào tháng 11. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc họp về biến đổi khí hậu lớn nhất và quan trọng nhất kể từ Hiệp ước khí hậu Paris năm 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT