Thế Giới

Tàu kiện Mỹ lên Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới

Monday, 02/09/2019 - 07:31:29

Tuyên bố của Bộ Thương Mại Trung Quốc được đưa ra vào 1 ngày sau khi các lệnh đánh thuế lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, đánh dấu sự gia tăng mới trong cuộc chiến thương mại kéo dài 14 tháng giữa hai nước.

BẮC KINH - Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên WTO (Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới) về việc Hoa Kỳ đánh thuế lên $300 tỷ Mỹ kim hàng nhập cảng từ nước này, theo Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai.
"Trung Quốc kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo vệ vững chắc hệ thống thương mại đa phương và trật tự thương mại quốc tế, theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO),” phát ngôn viên Bộ Thương Mại Trung Quốc nói.
Tuyên bố của Bộ Thương Mại Trung Quốc được đưa ra vào 1 ngày sau khi các lệnh đánh thuế lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, đánh dấu sự gia tăng mới trong cuộc chiến thương mại kéo dài 14 tháng giữa hai nước.
Quần áo, thực phẩm, đồ gia dụng, tai nghe bluetooth và tivi nằm trong số $110 tỷ Mỹ kim hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế 15% từ 1 tháng 9. Đợt thuế thứ hai sẽ có hiệu lực vào 15 tháng 12, áp dụng cho gần như toàn bộ những mặt hàng còn lại của Trung Quốc bán vào Hoa Kỳ.
Trung Quốc đã đánh thuế trả đũa từ 5% đến 10% lên $75 tỷ Mỹ kim hàng hóa Hoa Kỳ, bao gồm cả dầu thô. Theo ước tính, hơn 1,700 trong tổng số 5,078 món hàng có nguồn gốc từ Mỹ bị áp dụng mức thuế mới. Số hàng hóa còn lại chịu thuế 10% từ ngày 15 tháng 12. Bắc Kinh và Washington đã có lịch trình đàm phán thương mại vào tháng 9, nhưng hiện chưa rõ phía Trung Quốc có muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch này hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT