Thế Giới

Sau khi gặp Tập, ông Macron bất ngờ quay xe về cuộc chiến Ukraine

Monday, 10/04/2023 - 10:42:44

Macron đi Tàu khoe khoang là để thuyết phục Tàu giải quyết chiến tranh Ukraine. Chuyện cầu cạnh Tàu như vậy đã là đáng nhục rồi. Không ngờ qua Tàu xong ăn phải bả của Tàu quay lại chống Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Pháp

Euro News by MidJourney

Tổng thống Pháp, ông Macron, đã tuyên bố rằng đây không phải là thời điểm để thương lượng mà đây là thời điểm để đánh nhau. Ông cho biết rằng Tàu cũng đồng ý với quan điểm của ông, đó là Ukraine cần kháng cự lại việc hòa đàm.

Tuy nhiên, ông ta có thể đã cảm thấy bất lực khi cố gắng giải quyết vấn đề mà không đem lại kết quả gì. Vấn đề quan trọng là ông Macron cần nhận ra một sự thật đau lòng cho Pháp, đó là vầng hào quang của họ đang dần mất đi.

Nếu Pháp không là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, thì liệu các quốc gia khác có tôn trọng họ như bây giờ không? Dù nền kinh tế của Pháp đứng thứ 7 trên thế giới, nhưng trong số các nước lớn, bình quân đầu người của họ chỉ đứng thứ 5.

Trong thời đại hiện nay, thưởng và phạt vẫn đang nắm giữ vị trí độc tôn trong quan hệ quốc tế, và khi kinh tế yếu kém, khó có thể đưa ra được các phương án thưởng hay phạt nước khác.

Ukraine cũng dễ hiểu khi kháng cự lại việc hòa đàm, vì nếu cam chịu mất đất thì đó không khác gì chịu thua. Họ tin rằng họ có thể đánh bại quân Nga, và muốn hòa đàm trên thế thượng phong, thì hãy viện trợ cho họ để họ có thể chiến đấu với Nga.

Không nên ép người khác vì chương trình nghị sự chính trị của mình, điều này không chỉ áp dụng riêng cho Pháp hay Đức mà còn cho các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ.

Trước đó trong chuyến công du Trung Cộng gặp Tập, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật rằng châu Âu không được "đi theo" Mỹ hoặc Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, nói rằng khối này có nguy cơ vướng vào "những cuộc khủng hoảng không phải của chúng ta".

Những bình luận của ông có nguy cơ chọc giận Washington và làm nổi bật sự chia rẽ trong Liên minh châu Âu về cách tiếp cận Trung Cộng , khi Mỹ đẩy mạnh đối đầu với đối thủ gần nhất của mình và Bắc Kinh xích lại gần Nga hơn sau cuộc xâm lược Ukraine.


“Điều tồi tệ nhất là nghĩ rằng người châu Âu chúng ta phải theo dõi và thích nghi với nhịp điệu của Mỹ và phản ứng thái quá của Trung Cộng ,” Macron nói với giới truyền thông bao gồm nhật báo kinh doanh Pháp Les Echos và Politico khi ông trở về hôm thứ Sáu sau chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Bắc Kinh.

Macron đi Tàu khoe khoang là để thuyết phục Tàu giải quyết chiến tranh Ukraine. Chuyện cầu cạnh Tàu như vậy đã là đáng nhục rồi. Không ngờ qua Tàu xong ăn phải bả của Tàu quay lại chống Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT