Thế Giới

Nước Nga Putin đã duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 "Hoành Tráng"

Wednesday, 10/05/2023 - 02:19:01

Trong lịch sử hơn 20 năm cầm quyền của Putin, có lẽ chưa có một buổi lễ Chiến thắng nào mà sơ sài và nghèo nàn như năm nay. Đội hình duyệt binh của quân đội Nga chỉ kéo dài chừng 10 phút, không có nhiều những vũ khí hạng nặng hiện đại, không có không quân tham dự, mà đặt biệt, chỉ có duy nhất 1 chiếc xe tăng T-34 mang tên "Niềm tự hào” từ thời thế chiến thứ hai tham gia diễu hành.

Nga duyệt binh

Cuộc diễu hành quân sự nhục nhã nhất mà chúng ta từng thấy ở Moscow. Nghiêm túc mà nói, nó thật thảm hại đến mức tôi không thể ngừng cười. Chỉ có một chiếc xe tăng T-34-85, chiếc xe tăng duy nhất. Như tôi đã nói, Nga cần tất cả các thiết bị hoạt động của họ ở tiền tuyến.

Ukraine hoàn toàn đưa Nga đến bờ vực thẳm của thảm họa quân sự.

Đây là hình chiếc xe tăng duy nhất. được sản xuất thời thế chiến thứ 2 được sơn lại mang ra duyệt binh. Nó rất có thể đã được Mỹ sản xuất và viện trợ cho Nga trong thế chiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước đám đông tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, tuyên bố rằng một "cuộc chiến thực sự" đang được tiến hành chống lại Nga và nước này phải chiến đấu vì tương lai của mình.

Để trả lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Ba khi Nga đánh dấu Ngày Chiến thắng bằng một cuộc duyệt binh, Liên minh châu Âu không được sợ hãi trước sự phô trương sức mạnh quân sự của Moscow mà hãy tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể.

“Cách đây 2.200 km về phía đông bắc, (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đang duyệt binh, xe tăng và tên lửa của ông hôm nay,” Scholz nói với các nhà lập pháp trong một bài phát biểu tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, theo bản nhận xét đã chuẩn bị sẵn.

“Chúng ta không được sợ hãi trước những trò chơi quyền lực như vậy! Hãy kiên định với sự ủng hộ của chúng ta đối với Ukraine - cho đến chừng nào còn có thể!”

Từ nhiều năm nay các thủ tướng Đức tránh phát biểu trong ngày 9 tháng 5, đừng nói đến việc phát biểu cứng rắn như ông Olaf Scholz.

Wagner

Trong khi đó, trùm Wagner, Prigozhin thông báo về cuộc chạy trốn của Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt thứ 72 của Nga ở Bakhmut và "500 xác chết" của người Nga vẫn còn ở đó là sự thật. Trong khi Putin đang nói về "sự vĩ đại của Nga" ở Moscow, quân đội Nga đang tháo chạy ở Bakhmut.

Theo thông tin từ Lữ đoàn đột kích số 3 Ukraine, trong hai ngày hành động tấn công ở vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố, nhóm tấn công của Lữ đoàn 3 thuộc nhóm chiến thuật "Azov" đã tiêu diệt 64 kẻ chiếm đóng, 87 kẻ khác - một nửa so với những kẻ đã đề cập trước đó (việc thanh lý đang diễn ra, dữ liệu đang được làm rõ). Trong số họ cũng có Wagner . Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 5 người Nga bị bắt. (họ viết)

Hướng tây Bắc Bakhmut Một số Binh sĩ Nga thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 bị mắc kẹt lại tại các chiến hào sau khi toàn bộ lữ đoàn này tháo chạy bỏ phòng tuyến rộng 2km . Họ bị Drone Ukraine săn đuổi không dám ra ngoài.

QH, PCT

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT