Thế Giới

Nữ sinh mắc bệnh tâm thần vì áp lực học tập

Wednesday, 10/05/2023 - 11:39:26

Áp lực học hành quá lớn, cộng với áp lực từ cha mẹ đã khiến nữ sinh này choáng ngợp và trầm cảm

Nữ sinh tâm thần
Nữ sinh thường thơ thẩn chơi, nhảy lò cò ở hành lang bệnh viện.

Một số phụ huynh hiện nay luôn lấy điểm thi để đánh giá con mình có chăm học hay không. Điểm cao chứng tỏ con đã học chăm chỉ, điểm thấp là lười học, chưa thực sự cố gắng. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có năng lực học tập giống nhau.

Một số học sinh tiếp thu chậm, hoặc năng lực học tập kém hơn nên dù đã rất cố gắng nhưng điểm số vẫn không đạt không yêu cầu. Thấy vậy, phụ huynh chẳng những không tìm hiểu, đồng hành, tìm cách giúp con cải thiện năng lực học mà chỉ vội quy chụp con lười, ham chơi, không lắng nghe bài giảng của thầy cô. Lối suy nghĩ này vô tình tạo thêm cho trẻ rất nhiều áp lực.

Câu chuyện có thật ở Trung Quốc dưới đây sẽ khiến mọi bậc cha mẹ phải suy nghĩ lại về cách giáo dục con của mình. Theo đó, một nữ sinh 17 tuổi ở nước này vì sắp thi đại học nên bị bố mẹ yêu cầu rất cao về mặt học tập. Họ liên tục yêu cầu con phải đi thi thử, thi đến khi nào điểm cao thì thôi.

Bị nhiều áp lực từ cha mẹ, nữ sinh này dần nảy sinh vấn đề tâm lý, xuất hiện chứng hoang tưởng. Em suốt ngày mơ tưởng rằng mình đã đỗ vào Đại học Thanh Hoa - trường đại học top đầu của Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Thấy tình trạng bất thường của con, bố mẹ nữ sinh này mới vội vàng đưa vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Trong thời gian bạn bè đi học, cùng vui chơi, nô đùa với nhau thì nữ sinh này phải đến bệnh viện điều trị bệnh. Khi phóng viên đến gặp, em đang nhảy lò cò ở hành lang bệnh viện y hệt như một đứa trẻ vài tuổi. Ngày nào nữ sinh này cũng chạy ra ngoài nhảy lò cò như vậy.

Đây quả thật là một bi kịch, có thể nói áp lực học hành quá lớn, cộng với áp lực từ cha mẹ đã khiến nữ sinh này choáng ngợp!

Sau khi vụ việc được truyền thông đăng tải, rất nhiều người đã để lại bình luận. Một số cư dân mạng vô cùng bức xúc trước hành vi của bố mẹ nữ sinh này. Một cư dân mạng để lại bình luận: "Vào trường đại học top đầu thực sự quan trọng đến vậy sao? Nếu tất cả mọi người đều đổ vào học hết trường top đầu thì những trường đại học khác sẽ đóng cửa à? Kiểu cha mẹ này bề ngoài là muốn tốt cho con cái nhưng thực chất chỉ muốn con thực hiện kỳ vọng của mình, bất kể con có chịu được áp lực đó hay không".

Công bằng mà nói, việc thi đỗ được vào một trường đại học top đầu sẽ giúp ích nhiều cho tương lai của học sinh. Tuy nhiên, việc thi vào các trường top đầu phải dựa trên năng lực thực sự của học sinh, cha mẹ không nên bắt ép con quá mức. Bên cạnh đó, nếu trẻ có sự cầu tiến, chăm chỉ quan sát, học hỏi thì học ở trường bình thường vẫn có thể thành công.

Cha mẹ cần nhớ rằng, dù học ở trường nào, học có tốt hay không thì sức khỏe thể chất và tinh thần của con mới là điều quan trọng nhất. Nếu cha mẹ bỏ bê không quan tâm đến những yếu tố này thì có thể xảy ra những hậu quả mà chúng ta không thể lường trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT