Người Việt Khắp Nơi

Người Việt Quận Cam biểu tình lên án Nga, ủng hộ Ukraine

Monday, 07/03/2022 - 08:09:23

Sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, hầu hết các nước...


Đông đảo tín hữu Công Giáo và đồng hương tham dự Thánh Lễ và Thắp Nến cầu nguyện cho Ukraine trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang tối thứ Năm, 3 tháng 3, 2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, hầu hết các nước trên thế giới đã lên án Nga là kẻ xâm lược, và ủng hộ mạnh mẽ Ukraine đang anh dũng chống lại quân Nga. Cùng chung tâm trạng của mọi người yêu chuộng tự do trên thế giới, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Quận Cam miền Nam California đã bày tỏ sự hỗ trợ tinh thần cho quân và dân Ukraine qua các thánh lễ và các buối thắp nến cầu nguyện và biểu tình tuần hành.


Tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange và của Linh Mục Joseph Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, vào lúc 6 giờ 15 phút tối thứ Năm ngày 3 tháng 3, sau khi tham dự thánh lễ trong Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito, hàng ngàn giáo dân đã đến trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang, tay cầm nến thắp sáng và tạo thành bản đồ Ukraine, dâng lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ phù hộ cùng Chúa cho cuộc chiến tranh tại Ukraine sớm kết thúc để người dân Ukraine thoát khỏi đau khổ, chết chóc như xưa Mẹ đã cứu con cái Mẹ tại La Vang.

Kết thúc buổi thắp nến cầu nguyện, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng nói, “Tôi hy vọng mọi người Công Giáo và quý vị không cùng tôn giáo, chúng ta không chỉ cầu nguyện hôm nay thôi mà hãy liên tục cầu nguyện cho Ukraine theo niềm tin của mỗi người để chiến tranh tại Ukrain sớm kết thúc.”


Lễ Chào Cờ và Biểu Tình Ủng Hộ Ukraine

Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức buổi chào cờ đầu tháng vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 3. Tại địa điểm tổ chức có treo hai tấm banner lớn “Vietnamese Americans Support Ukraine” và “Putin Russia Get Out of Ukraine now.”


Chào cờ và biểu tình trước Tượng Đài Đức Thánh Trần ủng hộ Ukraine. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, ông Phan Tấn Ngưu (đại diện niên trưởng Phan Kỳ Nhơn) chào mừng quý niên trưởng, quý chiến hữu và đồng hương cùng các cơ quan truyền thông hiện diện, ông nhắc đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga vẫn đang tiếp diễn, mà người gây ra chiến tranh chính là Vladimir Putin, một trùm Tình báo KGB khét tiếng thời Liên Xô, gây bao đau thương cho người dân Ukraine.

Là những người Việt từng bị cảnh chiến tranh gây chết chóc và đất nước bị tàn phá, hơn ai hết, chúng ta hiểu hoàn cảnh của Ukraine hiện nay nên chúng ta hãy mạnh mẽ hỗ trợ tinh thần cho quân, dân Ukraine cương quyết chiến đấu chống lại quân xâm lược hầu sớm thoát cảnh chiến tranh chết chóc, tàn phá, để có được nền hòa bình công chính.


Một vị lão niên trên 80 tuổi ở Santa Ana vẫn hăng hái đến tham dự biểu tình ủng hộ Ukraine trước Tượng Đài Đức Thánh Trần. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, hai nghị viên Kimberly Hồ và Tài Đỗ được mời phát biểu. Các vị trên đều lên tiếng vạch trần thái độ hiếu chiến của TT Vladimir Putin đã ra lệnh xâm lăng Ukraine khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án.

Sau đó, mọi người đứng tại chỗ biểu tình phản đối cuộc chiến xâm lăng, ủng hộ dân tộc Ukraine. Một số đồng hương tay cầm các posters miệng hô vang các khẩu hiệu “Đả đảo Putin ,” “Hoan hô tinh thần chống xâm lược của quân và dân Ukraine,” “Quân Nga hãy cút về nước,” “Người Việt chúng tôi ủng hộ Ukraine.” Sau khoảng một giờ biểu tình, mọi người giải tán.


Biểu Tình Tuần Hành Trên đại lộ Bolsa


Một cuộc biểu tình tự phát diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật 6 tháng 3 trên bãi cỏ trước chợ Á Đông, ngay trung tâm Little Saigon. Nhiều lá cờ Ukraine, cờ VNCH và cờ Hoa Kỳ được cắm xen kẽ nhau, và nhiều người tham dự cũng cầm ba lá cờ trên, miệng hô vang các khẩu hiệu chống Nga, ủng hộ Ukraine.


Biểu tình tuần hành tự phát trên đại lộ Bolsa ủng hộ Ukraine. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Ngô Ngọc Lượng thông báo vài chi tiết liên quan đến cuộc tuần hành để không làm cản trở lưu thông, tránh bị cảnh sát làm khó dễ. Sau đó, ông mời ông Nguyễn Văn Mỹ, một đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng, người vừa chính thức loan báo sẽ ra ứng cử Dân Biểu Liên Bang đối đầu với Dân Biểu Lou Correa phát biểu. Sau lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Mỹ, mọi người tuần hành đến ngã tư Bolsa - Magnolia, băng qua đường ngược về phía ngã tư lối vào chợ Á Đông để trở về điểm xuất phát, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu chống Putin, ủng hộ quân và dân Ukraine, nhiều xe chạy trên đường đã bóp còi inh ỏi tỏ dấu ủng hộ cuộc biểu tình..


Biểu tình, thắp nến cầu nguyện cho Ukraine


Sau cuộc biểu tình tuần hành nêu trên, một cuộc biểu tình khác do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và nhóm của ông tổ chức diễn ra cùng địa điểm với cuộc biểu tình tuần hành tự phát. Một khán đài được thiết lập, trên có nhiều lá cờ Ukraine, cờ Hoa Kỳ và VNCH.


Quốc kỳ Ukraine lần đầu tiên tung bay phất phới tại trung tâm khu Little Saigon, Nam Cali trong cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine vào chiều Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trong số hàng trăm người tham dự có một nhóm người dân Ukraine cư ngụ tại Nam Cali, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, sư cô Thích Nữ Ngọc Liên và phái đoàn chư Tăng thuộc Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu và Hiền Tài Ngô Thiện Đức, một số đồng hương đến từ San Diego, Riverside và các vùng phụ cận Little Saigon.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Hội Đồng Liên Tôn lên dâng lời cầu nguyện, xin Thượng Đế sớm cho cuộc chiến tranh tại Ukraine chấm dứt để người dân Ukraine được sống trong hòa bình, và dân tộc Ukraine thoát cảnh bị cai trị bởi nhà cầm quyền độc tài Cộng Sản Nga Xô.

Những tiếng hô vang dội vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Anh của đoàn người biểu tình lên án Tổng Thống Nga Vladimir Putin là kẻ xâm kược, là tên khát máu - Ủng hộ cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Ukraine - Người Việt chúng tôi sát cánh cùng các bạn Ukraine.

Đài truyền hình ABC và đài truyền hình số 7 của Mỹ cũng như một số đài truyền hình và báo chí Việt ngữ đã đến tham dự để loan tin về cuộc biểu tình này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT