Hoa Kỳ

Nam California bị ô nhiễm không khí tệ nhất trong 30 năm

Friday, 11/09/2020 - 07:32:08

Bầu trời màu đỏ và cam tại California – cũng như Oregon và Washington – đã đổi lại màu xám vào thứ Sáu, nhờ gió mạnh từ Thái Bình Dương thổi tan bớt khói.


Người dân mang mặt nạ trong lúc đi bộ trên đường Stockton Street trong khu phố Chinatown ở San Francisco ngày 9 tháng 9, 2020. Gió từ nội địa đã thổi tro bụi từ các đám cháy khiến hầu hết California bị ngập trong bầu không khí ô nhiễm trong suốt nhiều ngày qua. (Getty Images)

 

MONROVIA – Lớp khói dày từ các vụ cháy rừng vẫn tiếp tục che phủ miền nam California vào thứ Sáu, và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là đến hết cuối tuần.

Bầu trời màu đỏ và cam tại California – cũng như Oregon và Washington – đã đổi lại màu xám vào thứ Sáu, nhờ gió mạnh từ Thái Bình Dương thổi tan bớt khói.

Tuy nhiên, cũng bởi gió, các hạt tro bụi li ti bắt đầu trộn lẫn với tầng khí quyển sát mặt đất, làm giảm phẩm chất không khí tại nhiều vùng ở California và Oregon.

Cơ quan phẩm chất không khí duyên hải miền nam (South Coast AQMD) đã ban hành lệnh cảnh báo khói vào thứ Năm, ở hầu hết miền nam California. Phẩm chất không khí có lẽ sẽ tốt hơn vào tuần trước, khi dự báo thời tiết cho thấy một số vùng sẽ có gió mạnh và mưa rào.

Vào thứ Sáu, phẩm chất không khí được đánh giá là ở mức trung bình ở vùng ven biển, Orange County, và Coachella Valley.

Trong khi đó, tại Los Angeles County và Inland Empire, phẩm chất không khí được coi là không tốt đối với nhóm cư dân nhạy cảm, tức trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, và những người có bệnh về hệ hô hấp hay tim mạch.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT