Bình Luận

Muốn giàu thì chơi với Mỹ, muốn làm đũy thì đi với Tàu

Thursday, 13/04/2023 - 09:34:26

Với bản tính cao thượng và bao dung, người Mỹ đã không chấp nhặt đám trẻ trâu học đòi làm hiệp sĩ, nhưng bị Mỹ và Đồng Minh cấm vận vì xâm lược Ukraine, giờ đây Putin đã và đang đưa nước Nga ngày càng lệ thuộc Trung Cộng

Biếm họa Tàu - Nga (facebook)

Nhân dân tệ của Trung Quốc đã trở thành đồng tiền dự trữ trên thực tế ở Nga. Lãnh đạo Nga quay sang Trung Quốc sau khi đối mặt với lệnh trừng phạt từ phương Tây do xâm lược Ukraine. Giờ đây, 17% dự trữ ngoại hối của Nga được tính bằng đồng nhân dân tệ. Nhân dân tệ cũng là đồng tiền được yêu cầu nhiều thứ ba trên Sàn giao dịch Moscow.

Khi các mối quan hệ đối tác này trở nên mạnh mẽ hơn, vị thế đồng tiền dự trữ của đồng nhân dân tệ có thể được củng cố hơn nữa. Trong khi đó đồng Rúp của Nga càng mất giá trị thêm nữa khi dùng 1 đồng tiền của 1 quốc gia có tiếng là thiếu trung tín làm tiền dự trữ (bản vị) .

Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát để cho phép đồng rúp mất giá nhanh hơn, nghĩa là cho phép nó dao động tự do hơn so với Nhân dân tệ.

Vào lúc bắt đầu chiến tranh Ukraine giá trị của Rúp dao động 10% so với Nhân dân tệ vào lúc đó.

Nga biết bị Tàu đâm sau lưng, nhưng ở trong thế bí nên đành ngậm hờn.

Cuối cùng thì Nga phải chấp nhận đồng Nguyên của Tàu là đồng tiền dự trữ của Nga.

Thật là đau đớn.

Tôi hy vọng những người còn thần thánh hóa nước Nga đọc được bản tin này.

QH

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT