Người Việt Khắp Nơi

Một người bán bảo hiểm gốc Việt ở Orange County đang bị truy nã

Friday, 05/05/2023 - 10:29:04

Luật California bắt buộc chuyên viên bán bảo hiểm phải trả lại phần tiền huê hồng mà hãng đã trả trước. Ông Phong đã không trả lại tiền mà ông đã lấy được qua âm mưu bán bảo hiểm nhân thọ này. Điều đó đưa đến cáo buộc gian lận bảo hiểm và chiếm đoạt tài sản.

Bảo hiểm

Nguyễn Thanh Phong, một người từng bán bảo hiểm nhân thọ, đang bị nhà chức trách tìm kiếm. Nếu biết ông Phong này đang ở đâu thì hãy báo cho Phòng Biện Lý Quận Cam (Orange County District Attorney’s Office). Phòng Biện Lý đang truy tố Nguyễn Thanh Phong với hai cáo buộc gồm gian lận bảo hiểm và chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan bảo hiểm tiểu bang, tức là bộ California Department of Insurance, ông Phong đã lấy $37,000 tiền huê hồng từ hai công ty bán bảo hiểm nhân thọ trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Ba năm 2019.

Cơ quan đã mở cuộc điều tra sau khi có người khiếu nại về việc Nguyễn Thanh Phong lấy tiền huê hồng một cách bất hợp pháp. Theo luật, nếu một người bán bảo hiểm nhận tiền huê hồng của hãng thì phải giữ cho hồ sơ bảo hiểm có hiệu lực.

Cuộc điều tra cho thấy Nguyễn Thanh Phong đã bán chín hồ sơ bảo hiểm trong vòng một tháng. Sau khi nhận tiền huê hồng cho những hồ sơ bảo hiểm này thì ông Phong đã để cho hồ sơ hết hiệu lực mà không có nỗ lực duy trì cho hồ sơ được tiếp tục.

Luật California bắt buộc chuyên viên bán bảo hiểm phải trả lại phần tiền huê hồng mà hãng đã trả trước. Ông Phong đã không trả lại tiền mà ông đã lấy được qua âm mưu bán bảo hiểm nhân thọ này. Điều đó đưa đến cáo buộc gian lận bảo hiểm và chiếm đoạt tài sản.

Phòng Biện Lý cho biết giấy phép hành nghề bán bảo hiểm của Nguyễn Thanh Phong đã hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2020. Bộ Bảo Hiểm California kêu gọi bất cứ ai biết ông Phong đang ở đâu thì hãy gọi số 714-712-7600.

Nhà chức trách không cung cấp hình hoặc tuổi của ông Phong, nên bổn báo chưa biết ông này già hay trẻ, mập ốm ra sao, nên quý vị cũng nên cẩn thận với người trùng tên.

Nhân dịp này, Bộ Bảo Hiểm khuyên người dân hãy kiểm tra giấy phép hành nghề của người bán bảo hiểm nhân thọ của mình, hoặc nếu nghĩ rằng mình là nạn nhân thì hãy liên lạc với Department of Insurance.

Bộ Bảo Hiểm nói rằng gian lận bảo hiểm là một trọng tội, người phạm tội có thể bị tù hoặc bị phạt tiền.

(Hình ảnh: Mikhail Nilov/ Pexels)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT