Hôn Nhân, Cuộc Sống

Không cần khoe hạnh phúc trên thế giới ảo

Monday, 24/04/2017 - 11:05:51

Trang mạng Bright Side đã khám phá ra những lý do giải thích tại sao các cặp yêu nhau hạnh phúc không đăng hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của họ lên mạng. Và đây là những điều mà trang web này chia sẻ với bạn.

Bài ĐOAN TRANG

Tiết lộ tất cả các vấn đề cá nhân của bạn cho mọi người biết trên mạng xã hội sẽ khiến cho mọi thứ tệ hơn.


Những người không khoe hạnh phúc trên mạng xã hội lại thật sự hành phúc hơn người khác. (Brightside.me)

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn kỳ lạ, khi đối với nhiều người, một dòng trạng thái trên mạng Internet có thể có ý nghĩa hơn những gì đang xảy ra ở thế giới thực. Thậm chí, chúng ta có thể đánh giá cuộc sống của một người dựa vào hình ảnh xuất hiện trên trang Facebook và những gì họ viết về bản thân. Và chúng ta thường sai trong những kết luận đó.

Trang mạng Bright Side đã khám phá ra những lý do giải thích tại sao các cặp yêu nhau hạnh phúc không đăng hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của họ lên mạng. Và đây là những điều mà trang web này chia sẻ với bạn.

Khi họ hạnh phúc trong mối quan hệ, họ sống ở đây và bây giờ. Nếu mọi thứ trong cuộc sống và mối quan hệ của một người đều tốt đẹp thì họ cảm thấy không cần thiết phải dành thời gian vào các bài viết trên mạng để chứng minh cho mọi người thấy. Không phải là họ chẳng bao giờ chụp ảnh hoặc kiểm tra thông tin trên trang cá nhân của mình, nhưng cuộc sống của họ đã làm họ hạnh phúc đến nỗi không cần phân tâm bởi những điều trên đó.Những rắc rối không thể được giải quyết khi chia sẻ trên mạng xã hội. Tiết lộ tất cả các vấn đề cá nhân của bạn cho mọi người biết trên mạng xã hội là phương pháp ít hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề. Nó sẽ làm cho mọi thứ tệ hơn.

Hạnh phúc thực sự đến từ việc đơn giản là được ở trong mối quan hệ tốt đẹp với người bạn yêu
Bạn sẽ chẳng có được gì từ việc đưa bằng chứng về sự hạnh phúc của mình lên trang cá nhân.
Niềm vui được tìm thấy khi ở bên cạnh nhau, không phải là đăng tải về việc ở bên nhau. Không ai phải chứng minh bất cứ điều gì cho bất kỳ ai.

Những người ở trong một mối quan hệ thực sự hạnh phúc không có hứng thú với việc sử dụng lẫn nhau để chứng minh mọi thứ tốt đẹp như thế nào với người khác. Họ ở bên nhau bởi vì họ muốn và họ không quan tâm đến việc trang cá nhân có để thông báo "đang ở trong một mối quan hệ (in a relationship) hay không.

Và điều quan trọng nhất là..
Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng, những người không dùng mạng xã hội để "khoe khoang" về mối quan hệ riêng tư thực sự hạnh phúc hơn những người khác. Bởi vì họ không phải so sánh mình với đồng nghiệp và bạn bè - tất cả mọi người luôn luôn có vẻ như tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Chúng ta thường quên rằng tất cả mọi điều là cuộc sống thực chứ không phải là sự tìm kiếm vô tận trong “thế giới ảo.”
(Theo Businessinsider.com, Brightside.me)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT