Người Việt Khắp Nơi

Hội Đền Hùng Hải Ngoại tổ chức Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Sunday, 22/04/2018 - 05:05:08

Sau phần tế lễ, các vị đại diện tôn giáo, dân cử và đại diện các hội đoàn, đoàn thể lên niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ với lòng tri ân.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 21 tháng 4, 2018 (nhằm ngày 6 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất), Hội Đền Hùng Hải Ngoại do LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2018, Việt Lịch 4897 tại Đền Hùng Hải Ngoại, 14550 Magnolia St., Phòng 203, Westminster, CA 92683.


LS Nguyễn Xuân Nghĩa rước Đất, Nước Thiêng lấy từ Đền Vua Hùng Phú Thọ, Việt Nam lên lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tham dự có Giám Mục TL Trần Thanh Vân, GS Nguyễn Thanh Giàu (Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam Cali), Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, Bà Đặng Kim Trang, tân Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego và ông Nguyễn Văn Lực; Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Cô Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Westminster, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn; anh Billy Lê đại diện ông Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn, cô Sara Hồ, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Trung Tá Nguyễn Văn Ức, nữ Trung Tá Bùi Thị Huy Lễ, chiến hữu Bùi Đẹp và phu nhân, chiến hữu Vũ Đình Thọ đại diện Hội Hải Quân Cửu Long, TS Phạm Kim Long và phu nhân; phái đoàn Hội cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN, phái đoàn cựu học sinh các trường: Bưởi - Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, nhà thơ Trang Kim Lan, bà Hồng Lan Hội Cộng Hòa Việt Mỹ, các em trong Đoàn Hậu Duệ Hội Đền Hùng, một số cơ quan truyền thông và đồng hương. Hai thành viên Hội Đền Hùng Hải Ngoại là ông Phan Kỳ Nhơn và bà Trần Thanh Hiền không có mặt trong buổi lễ quan trọng này.
Mở đầu buổi lễ là đoàn rước Đất và Nước Thiêng lấy từ Đền Hùng Phú Thọ, Việt Nam lên lễ đài. Sau đó, ông Tâm Hòa Lê Quang Dật, thành viên ban tổ chức điều khiển nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau phần chào cờ, ông Phan Như Hữu điều khiển nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền trước bàn thờ Quốc Tổ.


Chánh tế (LS Nghĩa) kính cẩn dâng hương hoa trà quả lên bàn thờ Quốc Tổ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm Chánh Tế và một số vị khác làm Phó Tế với khăn đóng áo dài tiến lên trước bàn thờ Quốc Tổ bái yết, dâng hương, hoa, trà, quả một cách kính cẩn. Sau đó, nhà văn Lê Anh Dũng được mời đọc bài Văn Tế. Lời lẽ rất chân thành và giọng đọc Văn Tế thành khẩn, truyền cảm.

Sau phần tế lễ, các vị đại diện tôn giáo, dân cử và đại diện các hội đoàn, đoàn thể lên niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ với lòng tri ân.

LS Nguyễn Xuân Nghĩa đại diện Hội Đền Hùng Hải Ngoại bày tỏ lòng biết ơn đến qúy vị đại diện các tôn giáo, hội đoàn, các cơ quan truyền thông và thân hữu đã đến tham dự ngày Đại Lễ Quốc Tổ, nói lên tâm tình của con cháu nhớ công ơn Quốc Tổ đã có công dựng nước và giữ nước. Sau đó, một số quan khách cũng lên phát biểu và sau cùng, tất cả được Ban Tổ Chức mời ở lại thọ lộc Tổ.


Quan khách niệm hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ngoài buổi lễ hôm thứ Bảy, còn một đại lễ Quốc Tổ nữa sẽ được Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức trọng thể vào ngày Chủ Nhật 22 tháng 4, 2018 tại Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountain Valley mà Viễn Đông sẽ tường thuật sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT