Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Sóc Trăng họp mặt Trung Thu, phát Giải Khuyến Học

Thursday, 15/09/2022 - 11:14:40

Hội Ái Hữu Sóc Trăng tại Hoa Kỳ vừa tổ chức buổi họp mặt Trung Thu và phát Giải Khuyến Học cho các học sinh Sóc Trăng...


Ban tổ chức trong nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

STANTON - Hội Ái Hữu Sóc Trăng tại Hoa Kỳ vừa tổ chức buổi họp mặt Trung Thu và phát Giải Khuyến Học cho các học sinh Sóc Trăng ưu tú vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 9, 2022 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton, Nam California.

Đến tham dự không chỉ có các đồng hương sinh trưởng hay từng làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, mà còn đại diện của các hội đoàn những tỉnh bạn như Bạc Liêu, Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Kiến Hòa, Cà Mau.

Phu nhân của ông Hội Trưởng Sơn Rotha và ban tiếp tân trong đó có cô Kim Yến của báo Viễn Đông đã tất bật tiếp đón khách đến rất đông.

Trong những người đến dự có cựu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn (Phó Tỉnh Trưởng Nội An tỉnh Sóc Trăng); Trung Tá Đôn và gia đình; niên trưởng Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG/VNCH) và phu nhân Trần Xuân Mai (cựu Hội Trưởng Hội Bạc Liêu); Dược sĩ Trần Nghĩa Đời, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Gò Công và phái đoàn; bà Đoàn Huyền Trang, Hội Trưởng và phái đòan Hội Đồng Hương Kiến Hòa; ông Võ Tấn An và phái đoàn Hội Đồng Hương Cà Mau; bà Trần Kim Khánh, Hội Trưởng và phái đoàn Hội Đồng Hương Trà Vinh; ông Trần Hùng, Hội Trưởng và phái đoàn Hội Đồng Hương Mỹ Tho; bà Trương Kim Yến, cựu Hội Trưởng và phái đoàn Hội Bạc Liêu; phái đoàn Hội Thiện Nguyện ROF; Nghị Viên Kimberly Hồ; Bác Sĩ Trần Quan Khải (Trưởng nam của ông bà niên trưởng Trần Quan An); Nha Sĩ Chế Tùng; ông Trần Quang Nam, Giảng Sư tại Học Viện CSQG/VNCH; Ông Trần Dũ cựu Hội Trưởng Sóc Trăng; ông Nguyễn Dũng Chinh (Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và chợ Saigon City); nhà văn Nguyễn Quang, phu quân cố nhà văn Minh Đức Hoài Trinh (cựu Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam); và một số đông Thầy, Cô từng dạy tại trường trung học Hoàng Diệu và các trường tại Sóc Trăng, trong đó có giáo sư Sơn Thị Sương trường Hoàng Diệu, (chị ruột của ông Hội trưởng Sơn Rotha).


Ông Sơn Rotha, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Sóc Trăng chào mừng quan khách và đồng hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Về phía ban chấp hành và ban tổ chức của Hội Ái Hữu Sóc Trăng có ông Hội Trưởng Sơn Rotha và phu nhân; ông, bà Quách Triều Tiên; Võ Thành Ngoan; Nguyễn Thị Kim Lang; Trần Chánh; Điền Nhơn; Nhâm Tấn Tài.
Trên mỗi bàn tiệc có để sẵn một chai rượu đặc biệt do chợ Saigon City Market tặng, 5 bịch bột Bánh Xèo Hương Xưa, 5 bịch cà phê là quà tặng của chủ nhân hiệu Bánh Xèo Hương Xưa thông qua ông Lâm Tỳ Kía để tặng các người đến tham dự.

Ngoài ra, mỗi vị khách hay đồng hương vào cửa đều được tặng một vé số trúng những phần quà giá trị và lô độc đắc trúng $300 tiền mặt. Rất nhiều mạnh thường quân tặng ban tổ chức quà để xổ số kể cả tiền mặt, coupon của tiệm Bún Nước Lèo Sóc Trăng, bánh Trung Thu của chị Mỹ Hưng gửi từ Lousiana qua và nhiều món quà giá trị khác.

Chương trình được bắt đầu lúc 12 giờ trưa với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó, ông Hội Trưởng có lời chào mừng quan khách và đồng hương:


Ông Võ Thành Ngoan, bên phải, đang xướng danh các học sinh ưu tú của Giải Khuyến Học 2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Hôm nay sau ba năm vắng mặt vì dịch Covid, Hội Ái Hữu Sóc Trăng tại Hoa Kỳ lại được hân hạnh đón tất cả quý quan khách, quý đồng hương. Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Sóc Trăng tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin gởi lời chào mừng nồng nhiệt nhứt đến tất cả quý vị.

“Thể theo lời yêu cầu của quý đồng hương cao niên cũng như quý đồng hương ở phương xa thì Hội Đồng Hương Sóc Trăng hôm nay tổ chức vào ban ngày thay vì ban đêm như cũ. Buổi họp mặt hôm nay tuy vào ban ngày nhưng chúng tôi cũng có sẵn lồng đèn để cho không khí Trung Thu có vẻ sôi động một chút.

“Do đó, các em có mặt sẽ được phát lồng đèn. Mục đích của chúng tôi để các em hiểu biết thêm phong tục cổ truyền của chúng ta tại quê nhà như Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ hay những dịp như mùa Vu Lan báo hiếu để các em hiểu biết thêm những nét văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam chúng ta.

“Phần phát Giải Khuyến Học cũng không thể nào thiếu trong buổi họp mặt hôm nay. Trong mùa đại dịch chúng tôi cũng đã gởi $1,000 để giúp đỡ những đồng hương ở quê nhà gặp khó khăn. Chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm những quý cao niên ở các viện dưỡng lão.”

Ông Hội Trưởng cũng nhắc lại cuộc khủng bố vào ngày 11 tháng 9, 2001 trước đây gây bao thiệt hại về người và của. Để tri ân và tỏ tình đoàn kết với nhân dân Hoa Kỳ đã cưu mang người Việt tỵ nạn, ngay đêm đó Hội Sóc Trăng đã quyên góp được $26,000, trong đó có $10,000 của ông Hội trưởng Trần Đình Quang và ngay đêm đó Hội đã mời đại diện Hội Hồng Thập Tự đến nhận.


Ông Trần Dũ, cựu Hội Trưởng Hội Sóc Trăng, trao bằng khen và phần thưởng cho một em học sinh Sóc Trăng xuất sắc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ông Sơn Rotha nói, “Hội Sóc Trăng càng ngày càng vững mạnh là do sự đóng góp tích cực của quý đồng hương, quý mạnh thường quân và quý quan khách và một lần nữa chúng tôi xin cám ơn tất cả sự đóng góp đó. Tôi hy vọng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ để Hội Sóc Trăng của chúng ta càng ngày càng thêm vững mạnh.”

Để khuyến khích con em Sóc Trăng trau dồi học vấn, hàng năm Hội có tổ chức phát Giải Khuyến Học cho các em học sinh có điểm GPA cao. Ông Hội Trưởng giới thiệu và mời ông Võ Thành Ngoan đặc trách về việc trao giải lên sân khấu nói về mục đích của Giải Khuyến Học dành cho các em từ lớp 6 đến lớp 12.

Sau đó ông xướng danh các em có điểm GPA từ 3.80 đến 4.50 và mời lên sân khấu nhận giải thưởng. Một số em vì dịch bệnh nên đã không đến được nên chỉ có 9 em lên nhận giải. Ông Võ Thành Ngoan chúc các em ngày càng học giỏi để làm rạng danh cho đồng hương Sóc Trăng. Các em đã được Thầy Nguyễn Trí Lục, ông Nguyễn Dũng Chinh, ông Trần Đình Quang, Đại tá Lợi Nguyên Tấn, ông Trần Dũ, nhà văn Nguyễn Quang Huy và ông Hội Trưởng Sơn Rotha lần lượt trao bằng khen và giải thưởng cho các em.

Sau khi trao các giải, ban tổ chức mời thầy Nguyễn Trí Lục có đôi lời nhắn nhủ các em. Thầy cũng mong quý phụ huynh khuyến khích các em tham gia Giải Khuyến Học để ngày càng có thêm nhiều học sinh Sóc Trăng đạt được điểm GPA từ 4.00 trở lên và cố gắng học thành tài để sau này giúp ích cho gia đình và xã hội.


Phái đoàn Hội Đồng Hương Bạc Liêu tham dự họp mặt Trung Thu của Hội Sóc Trăng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, ban tổ chức mời quan khách và đồng hương nhập tiệc, thưởng thức chương trình văn nghệ và xổ số. Sóc Trăng là một tỉnh miền Hậu Giang, nằm giữa Cần Thơ và Bạc Liêu. Sóc Trăng có rất nhiều chùa chiền của người Miên và người Việt, nơi ruộng đồng phì nhiêu, cò bay thẳng cánh. Mấy năm gần đây xuất hiện một loại gạo được quảng cáo là “Gạo Sóc Trăng Ngon Nhất Thế Giới.” Nếu đúng như lời quảng cáo thì người dân Sóc Trăng có quyền hãnh diện với đặc sản có một không hai này. Sóc Trăng lại đông người Việt gốc Campuchia sinh sống từ nhiều đời nên chương trình văn nghệ có tiết mục nhảy “Lâm Thôn” là điệu nhảy không thể thiếu của người Campuchia trong các lễ hội. Nhiều đồng hương Sóc Trăng đã tham gia điệu nhảy này và được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.

Chương trình kéo dài đến gần 3 giờ chiều mới bế mạc sau lời cảm tạ của ban tổ chức. Mọi người bịn rịn chia tay, không quên hẹn tái ngộ vào dịp Tất Niên, Tân Niên sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT