Thế Giới

Hoàng Tử William từng nhiễm Covid-19 hồi tháng Tư

Monday, 02/11/2020 - 06:28:16

Vào tháng Tư vừa qua, khi đại dịch bắt đầu bùng nổ tại Âu Châu, Hoàng Tử William của Hoàng Gia Anh đã có xét nghiệm dương tính với coronavirus


Hoàng Tử William tiếp xúc các bệnh nhân và nhân viên khi đến thăm bệnh viện trị ung thư Oak Cancer Centre ở London ngày 21 tháng 10, 2020. (Jack Hill/ Pool/ AFP via Getty Images)


LONDON - Vào tháng Tư vừa qua, khi đại dịch bắt đầu bùng nổ tại Âu Châu, Hoàng Tử William của Hoàng Gia Anh đã có xét nghiệm dương tính với coronavirus, nhưng anh đã giữ kín việc chữa trị để tiếp tục thực hiện công việc từ xa và cổ võ tinh thần người dân.

Hoàng Tử William, 38 tuổi, có xét nghiệm dương tính chỉ vài ngày sau khi Thái Tử Charles và Thủ Tướng Boris Johnson mắc bệnh. Truyền thông Anh nói Hoàng Tử Williams “hiểu rằng những điều quan trọng đang diễn ra và không muốn khiến ai lo lắng.”

Theo báo The Sun của Anh quốc, Hoàng Tử William được chữa trị tại cung điện, và thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh từ chính phủ.

Dù có vấn đề sức khỏe, Hoàng Tử William vẫn thực hiện 14 cuộc điện đàm và một cuộc họp video trong tháng Tư.

Anh là một trong những thành viên hoàng gia hoạt động nhiều nhất vào thời điểm này. Nguồn tin của tờ The Sun nói, khi nhiễm virus, Hoàng Tử William khá mệt mỏi.

“Khi anh ấy bị khó thở, mọi người đều hoảng sợ. Hoàng tử vốn là người khỏe mạnh nên anh ấy khá bất ngờ khi mắc bệnh. Tuy nhiên, anh ấy luôn nỗ lực để hoàn thành công việc.”

Cha của Hoàng Tử William, Thái Tử Charles, cũng xét nghiệm dương tính với coronavirus hồi cuối tháng Ba. Ông đã tự cách ly 7 ngày ở Scotland sau khi có những triệu chứng nhẹ. Thái Tử Charles, 71 tuổi, cho biết ông “vượt qua bệnh tật một cách khá nhẹ nhàng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT