Thế Giới

Hòa Lan tịch thu 14 du thuyền Nga

Wednesday, 06/04/2022 - 06:33:24

Hòa Lan đang đẩy mạnh việc thi hành các biện pháp trừng phạt Nga.


Chiếc du thuyền khổng lồ Nord của tỷ phú Nga Alexei Mordashov đang tiến vào hải cảng Vladivostok ở viễn đông Nga ngày 31 tháng 3, 2022. Chiếc này thoát hiểm, trong khi hàng chục du thuyền khác của các đại gia Nga thân cận với lãnh tụ Vladimir Putin đang bị tịch thu tại các quốc gia Tây Phương. (Pavel Korolyov/ AFP via Getty Images)

 

AMSTERDAM - Chính phủ Hòa Lan cho biết đã tịch thu 14 du thuyền của chủ sở hữu người Nga, kể cả 12 chiếc đang được đóng trong xưởng.

"Theo các quy định trừng phạt hiện nay, những con tàu này không được phép bàn giao, chuyển nhượng hoặc xuất cảng vào lúc này,” Ngoại Trưởng Hòa Lan Wopke Hoekstra viết trong thư gởi quốc hội hôm thứ Tư. Cơ quan quan thuế Hòa Lan thông báo tịch thu 14 du thuyền, bao gồm 2 chiếc đang được bảo trì và 12 thuyền đang được đóng trong xưởng. Đóng du thuyền là ngành công nghiệp lớn ở Hòa Lan.

"Các nhà máy đóng tàu ở Hòa Lan đang hợp tác toàn diện với chính quyền, dù lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng lớn đến họ,” Giám Đốc Quan Thuế Nanette van Chelven cho biết về cuộc điều tra đang diễn ra tại 15 xưởng đóng tàu và 5 hãng buôn bán tàu.

Sau khi bị Hạ Viện chỉ trích, chính phủ Hòa Lan đang đẩy mạnh việc thi hành các biện pháp trừng phạt Nga. Ngoại Trưởng Hoekstra cho hay Hòa Lan đã phong tỏa 516 triệu euro ($562 triệu Mỹ kim) tài sản của Nga, ngăn lượng giao dịch trị giá 155 triệu euro ($169 triệu Mỹ kim).

Sau khi Nga xâm lăng Ukraine ngày 24 tháng 2, Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, ngăn Moscow tiếp cận các công nghệ tiên tiến và đưa nhiều tỷ phú, viên chức Nga vào danh sách cấm vận.

Một số nước như Tây Ban Nha, Ý, Pháp cũng đã có những biện pháp mạnh tay với các tỷ phú Nga. Ý đã tịch thu nhiều du thuyền, biệt thự của các tỷ phú Nga với tổng giá trị tài sản khoảng $156 triệu Mỹ kim.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày thứ Hai thông báo tịch thu du thuyền Tango trị giá $99 triệu Mỹ kim của tỷ phú Viktor Vekselberg, chủ nhân một tập đoàn bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Nhà chức trách Pháp vào đầu tháng 3 cũng giữ siêu du thuyền Amore Vero trị giá $120 triệu Mỹ kim của nhà tài phiệt Igor Sechin, giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft Nga.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT