Tin Việt Nam

Đòi Vinpearl trả lại nhà, bị đánh chảy máu

Thursday, 17/11/2022 - 10:01:11

Nhiều chủ sở hữu căn hộ trong ba khu chung cư cao cấp của Công Ty Cổ Phần Vinpearl thuộc Tập Đoàn Vingroup đã bị hành hung...


Một người ngoại quốc lấy vợ Việt bị đánh chảy máu bên ngoài trụ sở Vinpearl ở Hà Nội hôm thứ Ba, 15 tháng 11, 2022. (CSH Vinpearl VEC, VRC, VBC Facebook / RFA)


NHA TRANG (RFA) - Nhiều chủ sở hữu căn hộ trong ba khu chung cư cao cấp của Công Ty Cổ Phần Vinpearl thuộc Tập Đoàn Vingroup đã bị hành hung khi họ tụ tập trước trụ sở chính của tập đoàn này để đòi quyền lợi.

Chị Hoa (tên được thay đổi vì lý do an ninh), một chủ căn hộ của dự án Vinpearl Empire Condotel (VEC) ở ở đường Lê Thánh Tôn, thành phố Nha Trang, nói cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết sự hành hung xảy ra vào thứ Ba, 15/11, tại Hà Nội.

Sáng hôm đó, hàng chục chủ căn hộ tụ tập tại khu vực gần toà nhà Vincom Plaza Long Biên nơi đặt trụ sở chính của Vingroup ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để tìm gặp những người có trách nhiệm trong việc giải quyết những khúc mắc giữa họ và công ty này.

Thế nhưng nhiều nhân viên bảo vệ trong trang phục rằn ri như lính tráng và nhiều thanh niên xăm mình được điều động đến khu vực. Trước đó Vingroup cũng cho dựng hàng rào bảo vệ nhằm ngăn cản khách hàng đến đòi quyền sở hữu chính đáng.

Cũng theo lời chị Hoa, khi đoàn khách hàng đến gần trụ sở thì bị một nhóm thanh niên chặn lại và cướp mất thùng áo thun màu đỏ mà đoàn định mặc vào khi đi đàm phán.

Khong như những chủ sở hữu căn hộ ở Đà Nẵng có áo phông với dòng chữ vàng “Yêu cầu VIN trả sổ hồng cho cư dân VRC Đà Nẵng,” áo phông của VEC không có thông điệp gì.

Vinpearl có một dự án khu căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng mang tên Vinpearl Riverfront Condotel Đà Nẵng (VRC) và hai dự án khác ở Nha Trang mang tên Vinpearl Empire Condotel (VEC) ở đường Lê Thánh Tôn và Vinpearl Beachfront Condotel (VBC) ở Trần Phú, Phú Lộc.

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đối với khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị.

Một người nước ngoài có vợ là người Việt và sở hữu căn hộ của Vinpearl Nha Trang giật lại được một chiếc áo thì bị hai nhân viên bảo vệ mặc áo rằn ri và một người khác mặc đồng phục trắng của nhóm bảo vệ xúm vào bẻ tay anh và lấy lại chiếc áo.

Theo một video clip quay tại chỗ, một người đàn ông bị chảy máu mũi vì bị những người mặc thường phục đánh, trong khi nhóm bảo vệ Vingroup xô đẩy xung quanh. Chị Hoa cho biết người này bị dập mũi, phải vào bệnh viện để điều trị vết thương.

Sau đó những người dân được vào trong trụ sở chính của Vingroup và gặp Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Thị Thanh Thủy của Vinpearl. Khi một nữ khách hàng lấy chiếc áo đỏ không có chữ in từ trong túi ra để chất vấn về việc họ bị hành hung ở cổng thì một số nhân viên bảo vệ xông vào cướp chiec áo của người này.
Chị Hoa thuật lại trong buổi gặp này, bà Hồ Thị Thanh Thủy nói, “Đây là trụ sở và lãnh địa của Vin, các anh tự nhiên nhào vào nhà của người ta thì đương nhiên người ta phải đánh các anh!”

Dự án Vinpearl Empire Condotel có 1,200 căn hộ trên thửa đất loại “Đất ở tại đô thị (không hình thành Đơn vị ở)” theo giấy tờ do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 09/6/2022.

Hai dự án còn lại đều có số căn hộ tương đương, chị Hoa cho biết.

Năm 2016, chị Hoa mua một căn chung cư ở tòa nhà hỗn hợp VEC với giá 2.3 tỷ đồng VN ($92,000 Mỹ kim) trong khi giá thị trường khi đó chỉ là một tỷ đồng ($40,000). Chung cư này có nhiều dạng căn hộ với diện tích khác nhau nhưng được Vinpearl bán với giá chung 65 triệu đồng ($2,600)/mét vuông.

Một nhà đầu tư khác ở VEC tên Hồng (không tiết lộ tên thật vì sự nhạy cảm của vấn đề) cho RFA biết, trong hợp đồng mua bán căn hộ giữa bà và Vinpearl thì tên căn hộ chung cư với quyền sở hữu vĩnh viễn, nhưng trong sổ hồng mà nhiều nhà đầu tư khác đã nhận lại ghi là căn hộ du lịch/condotel (được ở nhưng không hình thành đơn vị ở) vốn chưa có khung pháp ly rõ ràng.

Bà Hồng vẫn chưa nhận được sổ đỏ và sổ hồng cho căn hộ của mình ở VEC, trong khi đó Vinpearl đổ lỗi về sự chậm trễ này cho cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.

“Theo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, chủ đầu tư chỉ đươc thu 95% căn nhà khi chưa có sổ hồng cho khách hàng. Nhưng Vinpearl đã thu đủ số tiền của tôi từ sáu năm trước mà chưa đưa sổ đỏ-sổ hồng cho tôi là sai luật,” bà Hồng nói.

Bà Hồng cho biết một điều nữa mà các nhà đầu tư không hài lòng với Vinpearl là trong hợp đồng mua bán quy định Vinpearl thu 2% giá trị căn hộ để làm quỹ bảo trì và thành lập ban quản trị tòa nhà để quản lý nguồn tiền này để thực hiện việc bảo trì. Tuy nhiên, cho đến nay, Vinpearl vẫn không thành lập ban quản trị, và không báo cáo việc dùng quỹ này như thế nào.

Năm 2018, khi vừa được Vinpearl bàn giao căn hộ thì chị Hoa cũng như các nhà đầu tư khác cho luôn công ty này thuê lại theo “Chương trình quản lý cho thuê căn hộ” trong thời hạn 50 năm với lời hứa sẽ trả 10% giá trị căn hộ mỗi năm trong năm năm đầu, và từ năm thứ sáu thì chủ căn hộ sẽ hưởng 85% lợi nhuận từ việc kinh doanh du lịch và 15% còn lai là phí quản lý.

Trong năm năm đầu (2016-2021), Vinpearl thực hiện đúng lời hứa. Sang năm 2022, công ty này không trả tiền thuê cho chủ căn hộ cho thời gian sáu tháng đầu năm, với lý do lỗ vốn do không có khách thuê.

Tuy nhiên, Vinpearl không minh bạch trong việc cung cấp số liệu kinh doanh căn hộ thuê lại trong năm thứ sáu cho các chủ sở hữu.

Bà Hồng được một người sống gần tòa nhà cho biết, khách đến thuê phòng của dự án này khá đông sau khi hết giãn cách do dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

“Đêm thì đèn sáng trong căn hộ mà Vinpearl lại nói là chỉ có khách thuê một đêm trong sáu tháng đầu năm nay,” bà Hồng nói.

Nhận thấy việc cho Vinpearl thuê lại không hiệu quả nữa nên hàng trăm nhà đầu tư ở ba dự án trên muốn lấy lại căn hộ để họ tự kinh doanh hoặc cho công ty khác thuê lại, nhưng Vinpearl không đồng ý, không đàm phán, dẫn đến việc xô xát hôm thứ Ba vừa qua.

Trong hợp đồng cho thuê lại giữa chủ sở hữu căn hộ du lịch và Vinpearl có điều khoản huỷ hợp đồng sau năm năm.

Tuy nhiên, Vinpearl không đồng ý hủy hợp đồng cho dù chủ nhà sẵn sàng chịu phạt (8%) như hợp đồng quy định, điều kiện ma Vinpearl đưa ra là phải có từ 90% chủ sở hữu đồng ý hủy hợp đồng.

Theo chị Hoa, có khoảng 550 chủ sở hữu căn hộ du lịch trong ba dự án của Vinpearl đã lập nhóm để tìm cách đối phó với công ty.

Chị Hoa và nhiều người nghi ngờ công ty con của Vingroup không chịu trả lại căn hộ du lịch cho người sở hữu vì muốn mua lại với giá rẻ. Chị cho biết có nhiều nhân viên kinh doanh của công ty mời chào mua lại căn hộ của chị chỉ với giá $40,000 đến $60,000.

Bà Hồng cho biết, luật sư riêng của bà căn cứ vào các hợp đồng đã ký giữa hai bên nhận định rằng, bà hoàn toàn có quyền yêu cầu Vinpearl chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ Quản Lý cho thuê căn hộ tại dự án VEC và yeu cầu chủ đầu tư chấm dứt toàn bộ các quyền và nghĩa vụ theo Phụ lục 07 đính kèm hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Chị Hoa nói có tin Vinpearl đang có kế hoạch sang nhượng lại dự án thuê lại chung cư du lịch cho Công ty TNHH Melia Việt Nam. Các chung cư trên của Vinpearl đã được đổi tên tương ứng là Melia VEC, Melia VRC và Melia VBC.

“Vinpearl tự làm việc với Melia chuyển giao cho nó quản lý cho thuê mà không báo chủ sở hữu, chỉ báo là hợp tác kinh doanh. Vinpearl không công bố nội dung hợp tác, nói không có nghĩa vụ phải công bố,” chị Hoa cho biết.

Chị Hoa nói không phải tất cả các chủ sở hữu căn hộ của Vinpearl đều dư dả, nhiều người sử dụng tiền tích cóp được trong nhiều năm hoặc thậm chí vay ngân hàng với lãi suất 13% năm để mua nhằm kiếm lợi nhuận chi trả sinh hoạt hàng ngày. Việc Vinpearl không trả lãi làm cuộc sống của họ trở nên điêu đứng.

Truyền thông cộng sản đã hoàn toàn im lặng trong tranh chấp giữa Vinpearl và chủ sở hữu căn hộ, không đưa tin về bạo động xảy ra ngày 15/11 trước cổng trụ sở chính của Vingroup ở Hà Nội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT