Tin Việt Nam

Độc lạ Bình Thuận, thầy giáo đang nhậu bổng nhiên tử vong

Sunday, 09/04/2023 - 01:44:42

Thầy giáo cấp 2 đang nhậu thì khoe mình có võ công cao cường, lấy chén chọi vào đầu, rồi ra sân múa võ. Đang múa thì gục luôn, hưởng thọ 39 tuổi…!

Thầy giáo

Công an đang điều tra vụ việc.

Nhậu nhẹt, đặc biệt là uống quá mức và thường xuyên, có thể gây hại cho sức khỏe của con người. Sau đây là một số tác động tiêu cực của việc uống nhậu nhẹt:

Gây hại cho gan: Việc uống quá mức có thể gây ra viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính, xơ gan, và bệnh gan nhiễm mỡ. Những bệnh này có thể gây tổn thương cho gan và dẫn đến suy gan.

Tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa: Nhậu quá mức có thể gây ra viêm loét dạ dày, viêm thực quản và đại tràng, và làm tăng nguy cơ ung thư.

Ảnh hưởng đến hệ thần kinh: Uống quá mức có thể gây ra các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu và cảm giác mệt mỏi. Nếu uống liên tục trong một thời gian dài, có thể gây ra các vấn đề về trí nhớ và làm giảm chức năng não bộ.

Gây hại cho hệ thống tuần hoàn: Uống quá mức có thể gây ra tăng huyết áp và suy tim.

Tác động tiêu cực đến tâm lý: Uống quá mức có thể làm giảm khả năng tập trung và gây ra tình trạng lo âu và trầm cảm.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe và tránh các tác động tiêu cực của việc uống quá mức, chúng ta nên ăn uống đầy đủ, tập luyện thể dục đều đặn và hạn chế uống rượu. Nếu bạn đã uống quá mức, hãy ngừng uống ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần thiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT