Văn Nghệ

Chiều nhạc thính phòng Giai Điệu Tình Yêu 2 và những điều mới, lạ

Friday, 20/12/2019 - 07:10:48

Sau thành công của hai xuất diễn nhạc thính phòng “Giai Điệu Tình Yêu” do VCAMA tổ chức trong tháng 1 năm 2018 tại rạp Saigon Performing Arts Center


Ca sĩ Ý Lan và Vũ Khanh


Bài BĂNG HUYỀN


Sau thành công của hai xuất diễn nhạc thính phòng “Giai Điệu Tình Yêu” do VCAMA tổ chức trong tháng 1 năm 2018 tại rạp Saigon Performing Arts Center, sắp tới đây VCAMA sẽ tiếp tục gửi đến khán giả yêu nhạc chiều nhạc thính phòng “Giai Điệu Tình Yêu 2.”
Lần này chỉ diễn duy nhất một xuất vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 1, 2020 nhưng tại nơi trình diễn lớn hơn, có sức chứa hơn 1,000 ghế, là hí viện sang trọng La Mirada (14900 La Mirada Blvd, La Mirada). Lần này ban tổ chức chọn hí viện La Mirada vì tính chuyên nghiệp của nơi trình diễn chuyên giành cho các dàn nhạc giao hưởng. Hơn nữa rạp La Mirada mới được sửa chữa và nâng cấp đạt chuẩn từ âm thanh ánh sáng cũng như ghế ngồi rộng rãi và với hình vòng cung, khán giả ngồi đâu cũng có thể xem được.

Những đặc sắc của chương trình

Đến với chiều nhạc “Giai Điệu Tình Yêu 2,” các nhạc sĩ, ca sĩ sẽ đưa khán giả trở về những năm tháng xưa đầy hoài niệm, chất chứa cả niềm tiếc nuối, trông mong và khao khát. Chương trình sẽ có những bản tình ca da diết, sâu lắng, để người hát người nghe chợt thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng với bao hoài niệm khắc khoải miên man. Thật duyên dáng, khẽ khàng và đầy ắp tự tình và cũng có những ca khúc vui tươi, rộn ràng.
“Giai Điệu Tình Yêu 2” là chương trình quy tụ nhiều giọng ca đẹp, tinh tế, với Ý Lan, Vũ Khanh, Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Ngọc Anh, Đình Bảo, Thiên Tôn, ban hợp xướng Sao Mai do ca trưởng Lý Mai Trang bắt nhịp.
Những tiếng hát này sẽ khắc họa sâu sắc sự cháy bỏng, đầy khao khát và rất đỗi sâu lắng, da diết qua những bài hát thính phòng Việt Nam bất hủ. Đưa khán giả đắm mình trong dòng nhạc trữ tình với nhịp điệu thong dong da diết, dệt lại những mối tình đẹp, se sợi dây yêu thương và khiến người nghe như trở nên mẫn cảm, tinh tế hơn, trước ca từ và thanh âm tuyệt đẹp, của tiếng lòng người nhạc sĩ.
Làm đẹp cho các tiếng hát sẽ do các nhạc sĩ của ban nhạc The Brothers và dàn nhạc giao hưởng VCAMA. Music Director của chương trình do nhạc trưởng Thomas Ngô đảm nhận (kiêm nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc giao hưởng VCAMA), kết hợp với nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng giữ công việc Program Director. Cả hai cùng đóng góp ý tưởng, kế hoạch đểphát triển chương trình thật hay gửi đến khán giả. Production manager là Ana Trà Lương, Maketing manager là Đức Tuấn.
Dẫn dắt các tiết mục nối kết với nhau sẽ do ba MCs Hồng Vân, Thụy Trinh và luật sư Nguyễn Hoàng Dũng đảm nhận.

 

VCAMA và Giai Điệu Tình Yêu

Nhạc trưởng Thomas Ngô cho biết, VCAMA là một tổ chức bất vụ lợi đã và đang qui tụ nhiều anh chị em từng hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp tại quê nhà, nhưng khi qua đến Mỹ vì điều kiện gia đình và hoàn cảnh cuộc sống đã không tiếp tục theo đuổi con đường làm nghệ thuật âm nhạc. Nay VCAMA sẽ là nơi kết nối qui tụ các anh chị em cùng nhau hoat động âm nhạc trong cộng đồng Việt Nam. VCAMA sẽ thực hiện những dự án âm nhạc mang tính nghệ thuật truyền bá âm nhạc kinh điển thế giới đến với cộng đồng Việt Nam. Gìn giữ bản sắc âm nhạc truyền thống Việt Nam cho thế hệ mai sau tại hải ngoại hiểu về cội nguồn âm nhạc Việt Nam.
Nhạc trưởng Thomas Ngô nói, “Chương trình Giai Điệu Tình Yêu 2 đã hình thành từ cách đây hơn nửa năm. Thêm một lần nữa Thomas Ngô được VCAMA tín nhiệm mời cộng tác, thật sự tôi cũng rất vui nhưng cũng rất lo vì tham gia dàn dựng một chương trình âm nhạc vĩ đại thì trách nhiệm rất lớn lao. Sự sắp đặt các ca sĩ với bài bản làm sao cho đúng với chủ đề âm nhạc.Chủ đề âm nhạc với tên gọi Giai Điệu Tình Yêu bắt nguồn từ ý tưởng chủ đạo. Đúng như nhà văn người Pháp Victo Hugo đã nói “Tình yêu bắt nguồn từ những vật tầm thường nhất.”

Dựa vào ý tưởng đó, Giai Điệu Tình Yêu không chỉ diễn tả những bài hát có tình yêu đôi lứa mà còn có những tác phẩm với tình yêu quê hương đất nước, dân tộc, tình yêu gia đình, tình yêu thiên nhiên, tình yêu bốn mùa, tình yêu hoa lá. Với chủ đề rộng mở như thế, các ca sĩ có nhiều khả năng thể hiện và trình diễn những tác phẩm mà mình yêu thích nhất trong kho tàng nền tân nhạc Việt Nam.”
Nhạc trưởng Thomas Ngô chia sẻ cảm xúc của mình qua từng ca sĩ tham gia trong chương trình lần này, “Bảy ca sĩ tham gia chương trình như cầu vồng với bảy màu sắc khác nhau. Ca sĩ Vũ Khanh được nhà văn Mai Thảo gọi anh là ca sĩ không đối thủ. Nếu Vũ Khanh với giọng ca baritone (nam trung) trầm ấm điêu luyện, thì Bằng Kiều lại là một tiếng hát cao vút. Anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao.
“Giả sử Bằng Kiều sinh ở Italy thì giờ đây tiếng hát anh đã vang lên từng đêm trong những đêm diễn của các nhà hát opera, vi trời cho anh giọng hát vô cùng quý hiếm với chất giọng tenor 1 cao vút. Anh được giới showbiz gọi anh là chàng ca sĩ lãng tử hát tình ca.
“Ý Lan sinh trưởng trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Mang sẵn dòng máu đam mê âm nhạc, nên khi Ý Lan cất tiếng hát, lên đồng với âm nhạc, hạnh phúc với lời ca. Và chị nguyện tu trọn kiếp đời của chị trong ngôi đền mang tên âm nhạc.


Nhạc trưởng Thomas Ngô điều khiển dàn nhạc giao hưởng VCAMA


“Ngọc Anh ca sĩ của tình yêu, với tiếng hát trầm ấm, lãng mạn cùng phong cách quyến rũ. Mỗi khi cất tiếng hát, khán giả cảm nhận như Ngọc Anh đang đốt cháy hết mình cho từng ca khúc. Chị còn được khán giả bình luận Ngọc Anh sinh ra để hát nhạc Phú Quang.
“Trần Thu Hà là một Diva nổi tiếng cá tính. Với tư duy âm nhạc hiện đại cùng kinh nghiệm làm mới nhiều ca khúc kinh điển khác, nữ Diva đã khiến người nghe nổi da gà với sự thể hiện của mình. Cô cũng được biết đến là một nghệ sĩ có trường phái nghệ thuật đa dạng và nhiều màu sắc, luôn tìm tòi, sáng tạo và thử nghiệm những phong cách mới trong âm nhạc. Trần Thu Hà là một trong bốn diva của Việt Nam.
“Đình Bảo, chàng trai hát giọng baritone. Anh từng nổi tiếng trong nước với nhóm AC&M. Với phong cách hát Acapella. Anh từng tốt nghiệp cao học về thanh nhac tai nhạc viện Sài Gòn. Hiện tại anh đang có studio mở lớp giảng dạy thanh nhạc tại quận Cam.
“Thiên Tôn là ca sĩ trẻ được đào tạo chuyên nghiệp ở Mỹ. Thiên Tôn là ca sĩ hát được rất nhiều thể loại âm nhạc. Đặc biệt khi anh tham gia những đêm nhạc thính phòng. Sự thể hiện của Thiên Tôn rất tinh tế.”

Nét đặc biệt

Nhạc trưởng Thomas Ngô cho biết sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ điện tử là điểm nhấn chính của chương trình. Chương trình chọn lọc những tác phẩm âm nhạc Việt Nam từ thời tiền chiến đến thời đương đại với các tác giả như Nguyễn Văn Thương, La Hối, Phạm Đình Chương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lam Phương, Phú Quang, HạĐỏ BíchPhượng.
Nhạc trưởng Thomas Ngô tiết lộ thêm, “Sự kết hợp song ca cùng phụ họa của dàn hợp xướng qua liên khúc (Tình Khúc Buồn, Dốc Mơ, Riêng Một Góc Trời) sẽ tạo nên một điểm nhấn rất đặc biệt trong chương trình.”
Thay mặt ban tổ chức, Nhạc trưởng Thomas Ngô nhờ nhật báo Viễn Đông cho ông gửi lời mời đến quý khán giả gần xa, “Để tổ chức một đêm nhạc lớn và giá trị nghệ thuật cao như thế này, ban tổ chức phải hết lòng và chịu trách nhiệm rất lớn về vấn đề tài chính. Vì thế rất mong các quí vị khán thính giả hãy tham dự buổi hòa nhạc cua VCAMA. Sự hiện diện của quý khán thính giả là niềm khích lệ vô cùng lơ#n lao với các anh chị em ca nhạc sĩ và ban tổ chức.”
Vé có các loại super VIP, VIP 1 $125, VIP 2 $100, $85, $70, $60, $50.
Liên lạc mua vé, ban tổ chức (714) 657-4597 hoặc (714) 369-3955.
Bolsa ticket (714) 418-2499.
Tú Quỳnh (714) 531-4284.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT