Thế Giới

Chiến sự Sudan: Hoa Kỳ và Phương Tây di tản khỏi cuộc nội chiến

Monday, 24/04/2023 - 07:13:36

Theo các Quan chức Quốc phòng Hoa Kỳ, việc di tản hiện đang diễn ra ở Sudan chỉ dành cho Nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ và Gia đình ...

Sudan

Theo các Quan chức Quốc phòng Hoa Kỳ, việc di tản hiện đang diễn ra ở Sudan chỉ dành cho Nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ và Gia đình của họ; việc sơ tán người Mỹ và người nước ngoài khác sẽ diễn ra sau đó với Chiến dịch liên minh quy mô lớn hơn.

Bộ Quốc phòng đã thông báo rằng các Tàu Hải quân từ Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ có trụ sở tại Bahrain đang được di chuyển đến Bờ biển của Thành phố Cảng Sudan, nơi các Công dân Nước ngoài đã di chuyển đến bằng các Đoàn xe trong vài ngày qua.

Có lẽ Cảng Sudan sẽ là nơi tập trung di tản của người nước ngoài tại Sudan.

Hiện tại, tình hình chính trị ở Sudan vẫn đang diễn ra các cuộc biểu tình và các cuộc đối đầu giữa các phe phái đối lập. Vào tháng 10 năm 2021, Liên Hợp Quốc đã bổ nhiệm một đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho Sudan và Nam Sudan, ông Nicholas Haysom, để giúp giải quyết tình hình chính trị tại Sudan.

Vào tháng 4 năm 2022, một cuộc đảo chính mới đã xảy ra tại Sudan, lần này là do các tướng quân đội Sudan bị sa thải bởi Tổng thống Abdel Fattah al-Burhan. Tổng thống Burhan đã tuyên bố sẽ cử một chính phủ tạm thời và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự mới vào năm 2023.

Tuy nhiên, tình hình vẫn rất không ổn định và các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại Sudan. Các nhóm đối lập đã yêu cầu chính phủ tạm thời chấm dứt việc bắt giữ và đàn áp các cuộc biểu tình, và đề nghị thiết lập một chính phủ dân sự thực sự. Tình hình tại Sudan vẫn đang được theo dõi chặt chẽ bởi cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ và giúp đỡ đất nước này.


QH

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT