Thế Giới

Các lãnh đạo G20 đồng ý với yêu cầu cải tổ WTO của Hoa Kỳ

Saturday, 01/12/2018 - 07:57:48

Về vấn đề biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sẽ không tham gia hiệp ước khí hậu Paris, và sẽ sử dụng mọi nguồn tài nguyên năng lượng mà quốc gia sở hữu. Trong khi đó, các thành viên khác của G20 hứa sẽ thực hiện thỏa thuận Paris, dựa theo tình hình và năng lực của quốc gia của họ.

BUENOS AIRES - Trong bản tuyên bố chung sau hai ngày họp tại Argentina, các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G20 đã tái khẳng định về việc duy trì thương mại đa phương và bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật pháp. Tuy nhiên, các nước cũng nhượng bộ trước yêu cầu của Hoa Kỳ về việc cần cải tổ khẩn cấp Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Bản tuyên bố chung, được soạn thảo sau khi các phái đoàn làm việc suốt đêm thứ Sáu, công nhận rằng giao thương là công cụ quan trọng giúp toàn thế giới phát triển, nhưng không nói chi tiết về các xung đột thương mại hiện tại.
“Chúng tôi công nhận rằng hệ thống thương mại đa phương đã hình thành, nhưng hiện chưa đạt được mục tiêu và cần được cải tổ,” bản tuyên bố viết. “Do đó, chúng tôi ủng hộ việc cải tổ WTO để gia tăng năng lực của tổ chức này. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại quá trình cải tổ trong hội nghị kế tiếp.” Hoa Kỳ lâu nay vẫn cáo buộc rằng WTO đã không thực hiện được chức năng của mình, khi không thể buộc Bắc Kinh mở cửa thị trường, vốn là lời hứa được Trung Quốc đưa ra khi gia nhập tổ chức này vào năm 2001.
Về vấn đề biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sẽ không tham gia hiệp ước khí hậu Paris, và sẽ sử dụng mọi nguồn tài nguyên năng lượng mà quốc gia sở hữu. Trong khi đó, các thành viên khác của G20 hứa sẽ thực hiện thỏa thuận Paris, dựa theo tình hình và năng lực của quốc gia của họ.

Ấn Độ bắt kẻ buôn lậu 50 bộ xương người
BIHAR - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một băng nhóm buôn lậu, sau khi bắt 1 nghi can mang theo xương và hộp sọ của 50 người trên một chuyến tàu. Cảnh sát Hỏa Xa Ấn Độ bắt nghi can buôn xác người tại ga Chapra, bang Bihar, phía đông nước này. Người đàn ông có tên Sanjay Prasad bị phát giác mang theo 16 sọ người và 34 bộ xương trong hành lý, khi đang di chuyển bằng tàu cao tốc đến bang Kolkata.
Cảnh sát cho hay Prasad là một thành viên trong băng đảng chuyên buôn lậu xương người thông qua Bhutan tới Trung Quốc, "để cung cấp cho các sinh viên trường y.” Nghi can đang bị giam giữ trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra và truy tìm thêm các đồng phạm. Không rõ Prasad làm cách nào để có được những bộ xương này, tuy nhiên, nhiều vụ đào trộm mộ từng xảy ra ở những vùng nông thôn nghèo của Ấn Độ, trong các cộng đồng người Hồi giáo hoặc Công giáo. Các nhân viên ở nhà xác và khu hỏa táng cũng có thể đã được các băng nhóm hối lộ để tráo đổi các bộ xương người.
Prasad không nhận tội khi bị thẩm vấn, nhưng cảnh sát đã kiểm tra các đầu mối liên lạc trong điện thoại của anh ta, tìm thấy một lượng tiền mặt Nepal và Bhutan, cùng hai thẻ căn cước, các thẻ sim với số điện thoại Nepal trong hành lý của nghi can này. Cảnh sát cho rằng, những tang vật thu được cho thấy hoạt động của băng đảng này đã vươn tới các quốc gia ngoài Ấn Độ.

Người biểu tình ở Paris đụng độ cảnh sát
PHÁP – Cuộc biểu tình tại Paris đã trở thành bạo loạn vào thứ Bảy, sau khi một nhóm người biểu tình che mặt đã đánh nhau với cảnh sát xung quanh khu vực Khải Hoàn Môn. Vụ bạo động xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, gần đại lộ Champs Elysees. Vài chục người biểu tình, với đa số đều đeo mặt nạ ngừa hơi độc hoặc kiếng bảo vệ mắt, đã ném đá và bom xăng về phía cảnh sát. Đáp lại, lực lượng an ninh Pháp tìm cách giải tán đám đông bằng cách bắn hơi cay và xịt vòi rồng. Sau đó trong ngày, người biểu tình đã dùng ván gỗ và nhiều vật liệu khác để phong tỏa các con đường tại khu trung tâm Paris. Những người này cũng nổi lửa đốt nhiều xe hơi và xe rác trong suốt ngày.
Phó Thủ Tướng Pháp Edouard Philippe đã ghé thăm trung tâm chỉ huy của Sở cảnh sát Paris vào thứ Bảy, và cho biết khoảng 5,500 người đã biểu tình tại Paris trong ngày này. Gần 200 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình. Ngoài ra, các vụ đụng độ cũng khiến 92 người bị thương, bao gồm 14 cảnh sát.
Cuộc biểu tình là một phần của phong trào Yellow Jacket (Áo khoác vàng), được đặt tên theo chiếc áo màu vàng phản quang và người biểu tình mặc. Cuộc biểu tình nổ ra vào giữa tháng 11, phản đối lệnh tăng thuế xăng tại Pháp. Đến nay, cuộc biểu tình đã mở rộng để phản đối việc chi phí đời sống quá đắt đỏ, thuế cao, và các chính sách của Tổng Thống Emmanuel Macron. Cuộc biểu tình không có lãnh đạo rõ ràng, và đã thu hút nhiều nhóm người với các yêu cầu rất khác nhau. Tổng Thống Macron, vốn đang dự Hội nghị G20 tại Argentina, đã lên án vụ bạo loạn và nói rằng chính phủ của ông sẽ đáp trả mạnh tay.

Binh sĩ Bắc Hàn đào tẩu sang Nam Hàn
SEOUL - Quân đội Nam Hàn cho biết, một binh sĩ Bắc Hàn đã đào tẩu sang nước này qua Khu vực an ninh chung vào sáng thứ Bảy. Binh sĩ đào tẩu tự nhận là con trai một tướng quân đội của Bắc Hàn. Các thiết bị giám sát biên giới của quân đội Nam Hàn phát hiện một binh sĩ Bắc Hàn băng qua đường ranh giới quân sự nằm trong Khu vực An Ninh Chung (JSA) giữa hai nước vào 7 giờ 56 phút sáng, theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Nam Hàn.
"Các cơ quan liên quan đang chuẩn bị điều tra chi tiết về người này và cách anh ta tới Nam Hàn,” JCS tuyên bố, đồng thời khẳng định binh sĩ Bắc Hàn đã bị Nam Hàn bắt giam. Đây là vụ đào tẩu đầu tiên của binh sĩ Bắc Hàn sau khi hai nước phá hủy hoàn toàn 10 trạm gác của mỗi bên ở khu phi quân sự (DMZ), theo thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được hồi tháng 9 nhằm giảm căng thẳng.
Nam Hàn và Bắc Hàn trên lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. Dù vậy, quan hệ hai nước gần đây đã khá lên đáng kể sau 3 cuộc họp liên Triều trong năm nay.

Trực thăng cứu hỏa lao xuống sông tại Nam Hàn
SEOUL - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hai người bị thương sau khi một trực thăng cứu hỏa lao xuống sông Han ở phía Đông thủ đô Seoul của Nam Hàn vào trưa thứ Bảy. Nhà chức trách cho biết, khi tai nạn xảy ra, trên trực thăng có 3 người, gồm 2 phi công và một kỹ sư cơ khí. Cả ba đã được đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên, người kỹ sư đã qua đời sau đó, nguyên nhân ban đầu xác định là do lên cơn đau tim.
Trực thăng Kamov KA-32 cứu hỏa của Cơ quan Kiểm soát rừng Nam Hàn (KFS) gặp nạn khi đang trên đường tới núi Youngchuk ở phía Đông Seoul để dập lửa. Một viên chức KFS cho biết, nhiều khả năng trực thăng đã rơi xuống sông khi đang trong quá trình bơm nước từ sông vào thùng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra thêm.

Động đất 6.5 độ Richter tại Indonesia
TANIMBAR - Vào tối thứ Bảy, một trận động đất có cường độ 6.5 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi đảo Tanimbar của Indonesia. Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết, trận động đất xảy ra ở địa điểm cách vùng Saumlaki trên đảo Tanimbar 279 cây số về phía tây. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại tài sản hay thương vong. Indonesia là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh mẽ của địa tầng và núi lửa. Vào ngày 28 tháng 9 năm nay, một trận động đất 7.5 độ đã xảy ra tại gần đảo Sulawesi của Indonesia, gây ra sóng thần khiến ít nhất 1,203 người thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT