Tin Việt Nam

Bị tố lừa đảo, Hotgirl chủ công ty dược phẩm tự cạo tóc giả tu vào trốn trong chùa

Monday, 01/05/2023 - 09:29:03

Trước khi bị bắt là “sư giả” để trốn tránh công an, cô Nga có một doanh nghiệp dược mỹ phẩm mang tên Pham Nga Dubai và từng ước vọng đưa công ty đến thế giới.

Nga Dubai lừa đảo
Phạm Tường Nga bị bắt tại một ngôi chùa ở xã Thanh Thùy, Hà Nội. (Hình: Công An TP Hà Nội)

HÀ NỘI – Không rõ là có người phàm đã phát hiện hay có chư thiên chỉ điểm, mà một nữ “tu sĩ” lánh nạn trong chùa đã bị công an đến bắt để điều tra. “Sư cô” này là Phạm Tường Nga, 31 tuổi, từng là chủ nhân của công ty dược phẩm Pham Nga Dubai. Tuy vậy, cô ta bị cáo buộc là đã tự nhận làm việc cho Bộ Công Anh để lường gạt tiền của nhiều người. “Sư cô” Nga đã bị bắt tại một ngôi chùa cuối tuần qua.

Hôm thứ Bảy, 29 tháng 4, công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết họ vừa bắt tạm giam Phạm Tường Nga (sinh năm 1992, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cũng theo thông tin của công an, thời điểm cuối năm 2019, công an huyện Thanh Oai nhận được nhiều đơn trình báo của một số người tố cáo Phạm Tường Nga về hành vi lừa đảo.

Đơn trình báo cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10, 2019, khi tạm trú ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Phạm Tường Nga tự xưng từng công tác tại Bộ Công An nên có nhiều mối quan hệ và có thể “chạy án,” tức là nhận tiền hối lộ để lo lót cho người bị công an bắt giam.

Cho rằng Nga có mối quan hệ sâu rộng, nên một số người đã đưa tiền để nhờ cô ta “chạy án.” Trong những lần nhận tiền của nạn nhân, Nga yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc viết giấy biên nhận. Trong số người này có cô H., 36 tuổi, trú quận Hoàng Mai. Cô này đã chuyển vào tài khoản của Nga số tiền 300 triệu đồng ($12,800 mỹ kim). Một người khác bị lừa là ông H., 43 tuổi, trú huyện Thanh Oai. Ông ta đã chuyển vào tài khoản của Nga 320 triệu đồng ($13,600)

Sau khi nhận tiền, Nga hứa hẹn sẽ “chạy án” và lo cho người nhà của các nạn nhân đang bị bắt giữ được tại ngoại. Thế nhưng, đó chỉ là những lời hứa suông. Khi không lo được việc như hứa hẹn, Nga đã tránh liên lạc với các nạn nhân. Đến lúc đó họ mới biết mình bị lừa và đã gửi đơn đến cơ quan công an trình báo.

Khi nhận đơn trình báo, công an huyện Thanh Oai điều tra và được biết Phạm Tường Nga đã rời khỏi địa phương, không có tại địa chỉ cư trú ghi trong hồ sơ.

Đến tháng 4 vừa qua, nhờ có người báo tin, công an được biết có một phụ nữ trong y phục tu hành, đầu trọc, có đặc điểm hình dạng giống cô Nga tại một ngôi chùa ở xã Thanh Thùy. Sau đó, công an đã có công văn đề nghị Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành Phố Hà Nội xác minh vị “nữ tu” này và được biết Nga chưa được giáo hội công nhận, và cô ta có thể đã tự xuống tóc.

Công an huyện Thanh Oai đã triệu tập người phụ nữ này đến sở điều tra. Tin của công an nói rằng ban đầu Nga chối quanh co, cuối cùng mới nhận tội vì có những bằng chứng khó chối cãi.

Chưa rõ Nga đã ‘đi tu’ lúc nào

Trước khi bị bắt là “sư giả” để trốn tránh công an, cô Nga có một doanh nghiệp dược mỹ phẩm mang tên Pham Nga Dubai và từng ước vọng đưa công ty đến thế giới.

Một số bản tin ở trong nước cũng như hải ngoại hình như đã lầm lẫn cô Phạm Tường Nga (Hà Nội) này, 31 tuổi, với một cô khác cùng tên Phạm Tường Nga (TP HCM), biệt danh Michiyo Phạm Ngà, 34 tuổi, từng là một vũ công nổi tiếng học ở Nhật và trở về Việt Nam trở thành một nhân vật Youtuber gây tai tiếng, từng đấu khẩu với bà Youtuber Nguyễn Phương Hằng (đã bị bắt giam).

Nga Dubai lừa đảo
Hình đăng báo quảng cáo đầu năm 2023 về một Phạm Tường Nga “tài ba” và có “trí tuệ” là chủ công ty dược phẩm Pham Nga Dubai. (Arttimes.vn)

Trong khi đó, vào đầu năm nay, 2023, một số báo mạng trong nước đã đăng bài quảng cáo và ca ngợi Phạm Tường Nga với hãng dược phẩm Pham Nga Dubai của cô ta. Nga được khen là “tài ba” có “trí tuệ” về kinh doanh nhưng không thấy các báo nói gì về hạnh tu hành.

Dưới đây là trích đoạn một bài viết tiêu biểu được đăng trên mạng Art Times (arttimes.vn) ngày 3 tháng 2 với hình Nga còn mái tóc dài và chưa xuống tóc, tựa “Doanh nhân Phạm Tường Nga – Người đưa thương hiệu Phạm Nga Dubai chinh phục thế giới”:

“Phạm Nga Dubai là thương hiệu chuyên về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, được người dân của nhiều nước trên thế giới tin dùng. Sự thành công đó là nhờ khả năng dẫn dắt tài ba của doanh nhân Phạm Tường Nga. Bà đã đưa Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Phạm Nga DuBai thành một doanh nghiệp dược phẩm tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hiện nay.

“Năm mới với nhiều khởi đầu mới, chị hy vọng điều gì mới cho năm Quý Mão?

“(Nga nói) Năm 2023 với những cánh cửa mới, thách thức mới, con đường mới, mong rằng cộng đồng xã hội, anh chị em doanh nhân nhiều sức khỏe và nhiều sức mạnh để chúng ta cùng vượt qua khó khăn, thử thách như chúng ta đã từng vượt qua trong những năm đại dịch Covid. Tôi hy vọng năm 2023 chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn mà hậu Covid-19 còn lại để tiếp tục thẳng tiến với nội lực mạnh hơn, tinh thần mạnh hơn.

“Điều mong muốn nhất cho năm mới của chị là gì?

“(Nga nói) Phạm Nga Dubai có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất mỹ dược – mỹ phẩm làm đẹp tại Trung Đông. Nhìn thấy nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đặc biệt là việc giảm cân. Phạm Nga Dubai đã là dồn tâm huyết tiền bạc trong 2 năm nghiên cứu ra sản phẩm “giảm cân” tốt, lành tính, an toàn và hiệu quả nhất để không phụ lòng phái đẹp toàn cầu. Đến nay sản phẩm của Pham Nga Dubai đã chinh phục hàng triệu chị em trên toàn thế giới, sẽ không dừng ở đó mà còn liên tục đầu tư, nghiên cứu tiến xa vượt thời đại hơn về lĩnh vực này.

“Với nhiều dự đoán năm 2023 còn khó khăn, nhưng tôi mong rằng thương hiệu Phạm Nga Dubai sẽ phát triển mạnh hơn nữa, có thể đưa sản phẩm của chúng tôi sang nhiều nước khác nữa trên thế giới. Đặc biệt là ở Việt Nam vì mới đây Phạm Nga Dubai mới đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam, Phạm Nga Dubai đã rất thuận lợi chưa gặp phải khó khăn gì nhiều và hy vọng sẽ chinh phục thành công thị trường này trong năm 2023.”

Báo mạng doanhgiadoanhnghiep.vn (có tên VEDSU không rõ viết tắt cho những chữ gì) đã đăng một tựa bài khá “nổ” là “Nhà Lãnh Đạo Bản Lĩnh Trí Tuệ 2022 Gọi Tên Doanh Nhân Phạm Tường Nga.” Dưới đây là trích đoạn:

“Sáng 07/01/2023, Liên Hiệp Khoa HọcVà Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á tổ chức lễ tổng kết công bố “Thương Hiệu Mạnh Đất Việt-Nhà Lãnh Đạo Bản Lĩnh Trí Tuệ 2022”. Doanh Nhân Phạm Tường Nga vinh dự được tôn vinh

“Giám đốc Phạm Tường Nga- Tuổi trẻ với niềm đam mê kinh doanh. Tuy thành công trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, siêu xe, nhưng thứ giữ chân và cuốn hút tiêu tốn cả triệu đô cho nghiên cứu sáng chế chính là các sản phẩm dược phẩm trong Công Ty Dược Mỹ phẩm Pham Nga Dubai. Chị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Dược Mỹ Phẩm và “Thương hiệu Pham Nga DuBai tiêu chuẩn chất lượng thế giới” là những gì gắn với tên tuổi của doanh nhân Phạm Tường Nga ở thời điểm hiện tại.”

Đã “nổ” thì “nổ” tới bến luôn. Bài được viết tiếp:

“Là người phụ nữ nhanh nhạy và tư duy sắc bén và không ngừng đổi mới, Chị đã dẫn dắt Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Phạm Nga DuBai thành một doanh nghiệp dược phẩm đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Dược Mỹ Phẩm sản phẩm Pham Nga DuBai được giới thượng lưu quý tộc UAE săn đón như vàng vì phương châm của công ty: “bệnh nặng đến mấy cũng khỏi”, tiếng vang khắp Trung Đông, đến nay đã phát triển đi châu âu, châu Á, châu mỹ, châu Phi… Sản phẩm luôn đạt nhiều giải thưởng Top 5, Top 10 , chất lượng Vàng Châu Á, Đông Nam Á, Trung Đông.”

Vậy Phạm Tường Nga vừa bị công an bắt tại Hà Nội có phải là cô chủ công ty Pham Nga Dubai? Nga đã xuống tóc khi nào? Có liên hệ gì đến Michiyo Phạm Ngà gây sóng gió trên mạng xã hội với những phát ngôn bừa bãi gây tranh cãi?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT