Wave Releasing: Hãng phân phối phim gốc Việt tại Mỹ
Saturday, 08/11/2008 - 12:02:46
Trước khi phim được chiếu, anh Timothy Linh Bùi đã lên sân khấu nói về việc thành lập hãng Wave. Theo anh: “Gần đây, ...
Trân Hương
Một buổi tối tại khách sảnh của Viện Bảo Tàng Bowers, khách tham dự đã được cho coi phim Cú và Chim Se Sẻ (Owl and the Sparrow) và đặc biệt hơn là được giới thiệu cho biết về Wave Releasing, một hãng phân phối phim Việt tại Mỹ vừa mới được thành lập.
[Từ trái sang phải: Kenneth Nguyễn, Timothy Linh Bùi, Stephane Gauger, và Hàm Trần - ảnh: Wave Releasing]
Trước khi phim được chiếu, anh Timothy Linh Bùi đã lên sân khấu nói về việc thành lập hãng Wave. Theo anh:
“Gần đây, chúng tôi tìm được một cuốn phim quay ở Việt Nam thật đẹp, được sản xuất ngoài guồng máy Hollywood. Cuốn phim đã đoạt hơn 10 giải thưởng tại Hoa Kỳ và quốc tế, trong đó có giải thưởng Khán Giả Bình Chọn tại Los Angeles Film Festival, do khán giả của đại hội bỏ phiếu. Tạp chí Variety đã viết: “Cú và Chim Se Sẻ là một câu chuyện dễ thương, khiến khán giả cảm thấy ấm lòng.” Tạp chí The Hollywood Reporter nhận xét “phim chiếm cảm tình khán giả.”
"Cú và Chim Se Sẻ" đã chứng tỏ được vị trí của mình tại các đại hội điện ảnh. Tuy nhiên phim chỉ nhận được một số đề nghị tầm thường về việc phát hành mà thôi. Do đó, những người thực hiện phim đã quyết định bước ra khỏi guồng máy Hollywood và thành lập Wave Releasing và chọn một phương cách phát hành ở ngoài hệ thống Hollywood. Wave Releasing là công ty phát hành phim đầu tiên do người Mỹ gốc Việt làm chủ với mục tiêu đem các phim hay của các đạo diễn gốc Việt đến với lượng khán giả rộng lớn.
Wave Releasing được sáng lập bởi ba nhà làm phim là Hàm Trần, Stephane Gauger, và Timothy Linh Bùi, một nhà điều hành phân phối là Nguyên Trần, và Kenneth Nguyễn, một giám đốc tiếp thị. Những thành viên sáng lập của công ty đã góp phần vào sự thành công của việc phát hành các phim “Ba Mùa”, “Green Dragon” và “Vượt Sóng”. Nhiều suất chiếu của những cuốn phim này đã từng hết vé, và tổng số thu của cả ba phim là 3.5 triệu Mỹ kim.
Wave Releasing là một công ty ra đời nhằm gióng lên tiếng nói của một cộng đồng đang trên đà phát triển thật nhanh, nhưng vẫn còn chưa được ghi nhận và chú ý một cách đầy đủ.
Mười năm trước, khi chúng tôi bắt đầu làm phim, chỉ có một, hai người gốc Việt hoạt động trong lãnh vực điện ảnh, một lãnh vực vốn đã rất hiếm khuôn mặt Á Châu. Nhưng niềm đam mê được kể những câu chuyện của chính mình và của cộng đồng, đã khiến chúng tôi giữ vững niềm hy vọng. Ngày hôm nay, chúng ta có cả chục đạo diễn người Mỹ gốc Việt, và mỗi một trường điện ảnh trên đất Hoa Kỳ có ít nhất là một sinh viên gốc Việt mơ trở thành Ang Lee, Martin Scorsese, hay Steven Spielberg.
Là những nhà làm phim Mỹ gốc Việt, chúng tôi đã gắng sức vùng vẫy nhiều năm, kể lên những câu chuyện về cộng đồng mình, để rồi chỉ phải mang những đứa con tinh thần ấy bán đi cho các nhà phân phối bản xứ bởi chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Với Wave Releasing, đây là lúc để chúng ta tạo ra một khuôn mẫu làm việc mới, giành lại quyền kiểm soát di sản điện ảnh của chính mình. Mục đích của Wave Releasing là mang đến cho các nhà làm nghệ thuật người Mỹ gốc Việt một nơi để trình làng tác phẩm của mình cho cộng đồng ta và cả các cộng đồng bạn, cũng như chia sẻ sự thành công về tài chính do tác phẩm mang lại.
Nhìn lại hơn 30 năm qua, chúng ta nhớ lại giây phút vui mừng khi đón chào nhà hàng Việt Nam đầu tiên. Chúng ta cũng không quên những lúc tụ hội ở trung tâm mua sắm đầu tiên của người Việt với bạn bè và người thân. Và thật tự hào nhớ lại lần đầu tiên "phe ta" ứng cử vào dòng chính. Tuy nhiên, khi ra khỏi ranh giới của cộng đồng, tiếng nói sáng tạo của ta thường bị che phủ, lu mờ trước các sản phẩm truyền thông và văn hóa của người bản xứ. Wave Releasing sẽ giúp mang những tiếng nói ấy ra khỏi bóng mờ để gia nhập dòng chảy của nền nghệ thuật nơi đây. Nó sẽ không chỉ làm tăng thêm niềm hãnh diện cho cộng đồng mà qua đó, tiếng nói và những câu chuyện về cộng đồng ta còn được kể trên khắp thế giới.
Wave Releasing sẽ không thể đạt được những mong muốn này nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng. Sự ủng hộ của quý vị cho các tác phẩm điện ảnh sẽ là nền tảng vững chắc cho việc duy trì và đưa câu chuyện của người Việt đến với mọi người và các thế hệ tương lai. Đây là cơ hội để chúng ta làm cái gì đó cho cộng đồng sau 3 thập niên vùng vẫy mong tìm được tiếng nói trên đất Mỹ. Quý vị hãy cùng chúng tôi, cùng Wave Releasing thực hiện sứ mệnh phân phối những cuốn phim có giá trị bắt đầu bằng một tác phẩm hiện đang được đánh giá cao, cuốn phim 'Cú và Chim Se Sẻ'.”
Trước đó, nơi lobby, tôi có dịp nói chuyện với Nguyên Trần, nhà điều hành phân phối và là một trong 4 sáng lập viên của Wave Releasing. Tuy trong tuổi 30, anh trông trẻ như mới 20. Anh tỏ vẻ lạc quan về sự thành công trong tương lai của Wave. Cũng như Timothy Bùi bên trên, anh cho rằng phim của giới trẻ Mỹ gốc Việt chưa được đánh giá đúng mức nên khó tìm được nhà phân phối phim hầu có thể được phát hành, chiếu trên các rạp Mỹ, đến với khán giả dòng chính.
Tôi đưa ra nhận xét:
- Cái khó của những nhà làm phim Mỹ gốc Việt là vì muốn nói lên câu chuyện của người gốc Việt, đề tài của chúng ta thường bị giới hạn trong khung cảnh Việt, nói theo kiểu Mỹ là “ethnic”. Những đề tài này khó có thể thu hút khán giả bản xứ. Ngay cả những nhà làm phim bản xứ cũng đa số là làm phim giải trí mới ăn khách chứ ít khi làm phim “có chủ đề” mà thành công lắm. Tuy nhiên, tôi đã xem hầu hết những cuốn phim của các đạo diễn và nhà viết truyện phim Mỹ gốc Việt như “Dòng Máu Anh Hùng”, “Vượt Sóng”, “Oan Hồn”, “Buổi Sáng Đầu Năm”, “Bụi Đời”... của Charlie Nguyễn, Hàm Trần, Victor Vũ, Lê-Văn Kiệt... và rất thán phục các anh. Truyện phim của các anh đều có chất lượng và đều muốn nói lên tâm tình, đời sống của người Việt, đều được khán giả Việt Nam ưa thích. Nhưng nếu chỉ dựa trên vài trăm ngàn người Mỹ gốc Việt thì chắc cũng khó thành công về mặt tài chánh. Có thể các anh phải nghiên cứu thêm về những đề tài phổ thông hơn cho người bản xứ. Thí dụ như Ang Lee , đạo diễn gốc Đài Loan hiện đang thành công vượt bực, cũng làm những phim có đề tài rộng hơn là “ethnic”, sau đó quay qua làm phim “kung fu” là “Crouching Tiger, Hiden Dragon” thì mới thành công trong dòng chính.
Hiện nay, phim “Dòng Máu Anh Hùng”, tên Mỹ là “The Rebel”, của anh em đạo diễn Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đã được một nhà phân phối Mỹ nhận phát hành, nhưng chỉ dưới dạng DVD mà thôi, cho dù, theo tôi, phim cũng có thể hấp dẫn khán giả bản xứ nếu chiếu ngoài rạp vì quay rất đẹp và có những cảnh đấu võ gây nhiều ấn tượng không thua phim kung fu Tàu. Điều này cho thấy dân làm ăn, nhìn lợi nhuận là chính, sẽ không dám nhận phát hành những phim “ethnic”.
Phim “Cú và Chim Se Sẻ” đưa ra một diễn viên mới là em bé Phạm Thị Hàn. Em đóng phim rất tới. Nhưng truyện phim, theo tôi, khó mà gây hứng thú cho dân bản xứ vì là một câu chuyện hoàn toàn Việt Nam, có những hành động, câu nói mà chỉ có người Việt Nam mới thấu hiểu mà thôi. Wave Releasing nếu nhận phát hành phim này cần phải có một chiến thuật mạnh mẽ nào đó để thu hút sự chú ý của người bản xứ.
Mong là các anh em trẻ sáng lập viên của Wave Releasing sẽ tìm ra hướng đi đúng cho công ty của mình và thành công trong tương lai.
Dưới đây là “trailer” của phim “Cú và Chim Se Sẻ”:
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Sự thật gây sốc về Đường Tăng, nhân vật trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
Trong truyện có nội dung là ai mà được ăn thi.t của Đường Tăng thì sẽ bất tử. Thực chất đã có nhân vật trong Tây Du Ký "ăn th.ịt ...
Phim ‘Super Mario Bros. Movie’ thâu hơn $1 tỷ mỹ kim toàn cầu
Chỉ chưa đầy một tháng, phim hoạt họa “The Super Mario Bros. Movie” của hãng Universal Studios đã đạt được một cột mốc quan trọng thứ hai, đó là vượt ...
Tiên nữ kiều diễm gốc Á thời AI
Chiêm ngững vẽ đẹp kiều diễm gốc Á Châu dước góc nhìn kỷ nghệ AI