Vấn đề DI TRÚ của Mỹ thời chánh quyền ông Trump, người Việt bảo lãnh thân nhân có bị ảnh hưởng?
Thursday, 30/01/2025 - 08:19:00
Hệ thống di trú Mỹ rất phức tạp, cần cải tổ rõ ràng để tránh chồng chéo giữa Sở Di Trú và Bộ Ngoại Giao. Việc trục xuất hay mở cửa biên giới thuộc quyền quyết định của từng tổng thống, không phải thay đổi trong luật di trú.
Photo by Joey Csunyo on Unsplash
Vấn đề di trú rất rắc rối, quốc hội cần phải có luật rõ ràng hơn. Chuyện ông Trump trục xuất những di dân lậu nằm trong thẩm quyền của bộ nội an, do quyết định từng thời của từng tổng thống. Mở cửa thời ông Biden hay đóng cửa thời ông Trump. Không dính gì đến luật di trú.
Chuyện di trú rất rắc rối vì 2 cơ quan giải quyết chuyện di trú khác nhau.
Sở di trú là người cấp phép cho di dân được vào Mỹ. Nhưng bộ ngoại giao lại là một cơ quan chấp thuận người di dân có được đi định cư hay không.
Khi làm bảo lãnh thân nhân gởi đến sở di trú. Thông thường trong thời gian ngắn, vài tháng đến một năm, người nhận sẽ nhận được một thư báo từ cơ quan di trú ,thông báo việc di trú.
Người được bảo lãnh đã được chấp thuận và hồ sơ này sẽ chuyển đến bộ ngoại giao để chờ visa. Thời gian chờ đợi tuỳ đối tượng bảo lãnh , tùy số người và còn tuỳ quốc gia.
Diện bảo lãnh anh em ở Mexico phải đợi đến 30 năm.
Do vậy TT Trump sẽ có những cải tổ về di trú.
Đây là những điều quan trọng, Tổng thống Trump sẽ cải tổ, thông qua quốc hội trong đạo luật di trú và nó sẽ đến trong vài tháng tới.
* Những người tốt nghiệp đại học ở Mỹ sẽ được ở lại Mỹ vô thời hạn.
* Chỉ được bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi cho công dân Mỹ và điều này sẽ được giãi quyết cấp kỳ trong thời gian ngắn
* Không được bảo lãnh cha mẹ, anh em dù là công dân Mỹ.
* Thẻ xanh không có quyền bảo lãnh bất kỳ ai.
Bù lại ông sẽ có một loại visa đặc biệt cho những người có thân nhân gần ở Mỹ, như con, cha, mẹ anh em được đến Mỹ thăm thân nhân dễ dàng.
Còn tuỳ theo quốc hội có thông qua các điều này hay không.
Nhưng tốt hơn, những bạn công dân nào đang muốn lãnh anh em cha mẹ nên làm ngay trong lúc này.
Thông thường khi luật ra đời thì hiếm khi có chuyện hồi tố ngoại trừ họ ghi chuyện hồi tố trong luật.
Nếu Quốc hội thông qua cải tổ di trú, công dân Mỹ có thể không còn bảo lãnh cha mẹ, anh em, và thẻ xanh mất quyền bảo lãnh. Những ai đang có hồ sơ bảo lãnh nên hoàn tất sớm trước khi luật mới có hiệu lực.
Những điều nói trên không có nguồn nào dẫn chứng ngoại trừ bạn nghe TT Trump nói chuyện.
FB Lê Hoàng TH
Viết bình luận đầu tiên
Gánh Mê - Gánh Tỉnh và những chuyện người lúc nào cũng ôm hết mọi việc về phần mình vì tính cầu toàn
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Lại xả súng nhà thờ Mỹ, nghi phạm được cho là di dân Palestine
Một vụ xả súng làm ít nhất 3 người thiệt mạng đã xảy ra hôm nay, vào khoảng 11:36 AM 13/07/2025 tại nhà thờ Richmond Road Baptist, trên đường Old ...
Tổng thống Trump nói hồ sơ Epstein đã được ngụy tạo bởi giớp chóp bu và có thể là không có thật?
TT Trump tuyên bố rằng Barack Obama, Hillary Clinton, James Comey, John Brennan và chính quyền Biden đã tạo ra các hồ sơ Epstein, cho thấy chúng thậm chí có ...
NÓNG: Tucker Carlson cho rằng Epstein làm việc cho Israel để tống tiền chính trị gia Mỹ
Đám chính trị gia già thì đa số sẽ mềm mỏng khéo léo hơn, cáo già hơn con đám trẻ năng nổ nhiệt tình nhưng háo thắng quá nên dễ ...