Thế Giới

TT Trump lại quay xe, có lợi cho Ukraine và khối NATO có thể khiến Nga Putin bước qua làn ranh đỏ

Monday, 15/12/2025 - 11:57:11 PM

Ông Zelensky chấp nhận kế hoạch hoà bình của Mỹ. Ông không có ý kiến gì thêm. Ông nói kế hoạch này không hoàn hảo nhưng khả thi hiện nay. Ông Cảm ơn người dân Mỹ vì sự hợp tác

Ukraine war

Khi cả thế giới nghiêng về nhận định rằng Tổng thống Trump sẽ ép Ukraine đầu hàng và nhượng bộ tất cả yêu sách của Nga, ông lại một lần nữa gây bất ngờ khi theo đuổi ý định trao cho Ukraine một bảo đảm an ninh với cơ chế gần như tương đương với tư cách thành viên NATO, điều mà trước nay Moscow kiên quyết xem là “lằn ranh đỏ”.

Theo các nguồn tin từ Mỹ và châu Âu, thỏa thuận này bao gồm các cam kết pháp lý ràng buộc nếu Ukraine bị tấn công trong tương lai, các biện pháp đối phó có thể bao gồm: sử dụng lực lượng quân sự, hỗ trợ tình báo và hậu cần, các biện pháp kinh tế và ngoại giao.

TT Zelensky mô tả đây là “các bảo đảm an ninh tương ứng với Điều 5 NATO”, trong khi các quan chức Mỹ gọi đây là “thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine và châu Âu” trong các cuộc đàm phán hòa bình vốn từng khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuống mức thấp nhất.

Một quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng cơ chế này được thiết kế với răn đe mạnh mẽ, quy mô quân đội và vũ khí đầy đủ, nhằm đảm bảo Nga không tái khởi động chiến tranh. Tổng thống Trump cũng khẳng định châu Âu sẽ đóng vai trò trọng yếu trong các bảo đảm an ninh, nhằm ngăn chặn chiến tranh bùng phát trở lại.

Friedrich Merz, Thủ tướng Đức, nói: “Những gì Mỹ đưa ra tại Berlin về mặt bảo đảm pháp lý và vật chất thật sự đáng kinh ngạc", các quan chức châu Âu được miêu tả là "vô cùng hài lòng" với điều khoản này.

Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng 90% một thỏa thuận hòa bình đã được Kyiv và Moscow đồng ý. Ông Trump nói vào thứ Hai "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta gần [một thoả thuận] hơn bao giờ hết,” với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, sau khi ông nói chuyện với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu khác.

Mặc dù chi tiết đầy đủ của thỏa thuận Berlin vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có ý kiến cho rằng nó sẽ yêu cầu sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ, một yêu cầu quan trọng của Kyiv, nhằm đảm bảo rằng các cam kết này sẽ không bị tổng thống Mỹ khác trong tương lai hủy bỏ.

Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận về việc nhượng lãnh thổ hay về đề xuất “chia 50-50” nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong đó năng lượng được sản xuất đều cho hai nước đang chiến tranh.

(Lương Thị Huyền)

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT