Trời giúp nước Mỹ và giáo hội Công giáo hả, thưa TT Trump? Ngài như là nhà tiên tri!
Friday, 09/05/2025 - 11:26:12
Điều ít ai biết là tổng thống Trump không phải là tín đồ Công Giáo, và Công Giáo (hay là Thiên Chúa Giáo, Ki Tô Giáo) không phải là tôn giáo chiếm đa số của dân Mỹ
Lần đầu tiên trong lịch sử Công Giáo La Mã:
- Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Vatican.
- Giáo hoàng được bầu khá suông sẻ.
Chỉ trong 2 ngày, mỗi 4 vòng bầu chọn. Giáo hoàng không trong danh sách ứng cử viên mạnh, tiềm năng. Chứng tỏ Mật nghị Hồng y đã tín nhiệm Ngài rất cao ...
Nói theo cách của người Công giáo, thì Giáo hoàng phụng sự cho tất cả mọi tầng lớp, sắc tộc, mọi loại người... Nhưng trong thời đại ngày nay, Giáo hoàng là một người Mỹ 🇺🇸 đã là một chiến thắng cực kỳ lớn cho nước Mỹ. Người Mỹ làm việc với người Mỹ vẫn dễ hơn làm việc với một chủ chăn nước khác. Không thể phủ định sự ảnh hưởng của chính trị lên Vantican. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận sự thật đó.
Buồn nhứt có lẽ là Trung Quốc. Hơn 10 năm giáo triều cố Giáo hoàng Francis, Ngài và Hồng y Ngoại trưởng Pietro Parolin nhượng bộ rất nhiều với Trung Quốc. Bỏ qua rất nhiều quy tắc ngàn đời của Vatican, để đổi lấy một mối quan hệ bất công, bị Trung Quốc thao túng. Dễ hiểu, vì cố Giáo hoàng Francis đến từ đất nước thứ 3, Argentina. Và Hồng y Parolin luôn muốn tạo dấu ấn cho tương lai của ông được rộng rãi ...
Chính sách đó đã đem lại nhiều ngỡ ngàng, đau đớn cho các giáo hội Công giáo chính thức ở Trung Quốc, Hongkong và Đài Loan. Cảm giác của họ như bị phản bội. Một vài vị Hồng y gốc Hoa đã công khai bày tỏ sự bất bình với chính sách bởi hai vị tối cao của Vatican.
Hồng y Pietro Parolin là ứng cử viên nặng ký nhứt. Nhưng có lẽ vì bản chất láo xược ngàn đời, Trung Quốc lợi dụng Vatican đang trống tòa, đã ngang ngược tự ý bổ nhiệm 2 linh mục, ngay trong tang lễ của cố Giáo hoàng Francis. Và Trung Quốc đã rất coi thường sự ra đi của Ông. Một sự kiện chấn động dư luận toàn cầu.
Chính sách nhân nhượng đã tạo nên một Trung Quốc hỗn xược liếm mặt Vatican. Và có lẽ, các Hồng y cử tri đã sáng suốt nhận thấy điều đó. Nếu Hồng y Pietro Parolin mà đắc cử, thì Vatican sẽ bị liếm mặt tệ nhứt cũng hơn một thập niên nữa thôi.
Một Giáo hoàng người Mỹ, dù thiên tả đi chăng nữa, cũng vẫn gần gũi với chính sách Làm nước Mỹ vỹ đại trở lại. Nhiệm kỳ tổng thống Mỹ chỉ có 4 năm. Nhưng Giáo hoàng là không có nhiệm kỳ.
Trump 4 năm. JD Vance hay Marco Rubio (hai tín hữu Kitô giáo) thêm 8 năm nữa. Giáo hoàng Leo XIV 70 tuổi, trị vì ít nhứt cũng 10 - 15 năm. Thế quyền thì đang nằm trong tay tổng thống Mỹ Donald J. Trump.
Thần quyền trong tay Giáo hoàng Robert Prevost người Mỹ. Có phải người Mỹ nhứt thống thiên hạ rồi không? Có phải thiên thượng thiên hạ, duy Mỹ độc tôn không? Trong thời loạn lạc, cần phải chiếm đoạt cái độc tôn đó, mới có thể bình thiên hạ được.
Một tổng thống Mỹ mạnh mẽ, lợi ích cho thế giới như thế nào thì ai cũng thấy. Và một Giáo hoàng mạnh mẽ, thì người Công giáo Việt Nam, Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc có lẽ sẽ được hưởng lợi nhiều nhứt.
Ngôi vị Giáo hoàng chịu nhiều tác động, giằng co, không đơn giản chỉ là thiên tả hay thiên hữu. Chủ chăn linh hồn không đơn giản. Ông chăn luôn cả linh hồn của bất cứ tín đồ nào. Nên đây vẫn là một chiến thắng cực kỳ ý nghĩa cho người Mỹ, cho nước Mỹ. Người cánh hữu nên vui lên đi, trong muôn vàn điều xấu, chúng ta bằng lòng với điều ít xấu nhứt là được. Hy vọng đức Giáo hoàng mới sẽ là người sáng suốt.
Tạ Ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội Công Giáo !
FB Duan Dang
Viết bình luận đầu tiên
Một ông 38 tuổi bị ung thư bao tử chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là "đồng phạm" gây ung thư
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Dân Chủ "cà khịa" Trump bao năm, giờ tự tát vào mặt mình cũng không kịp
Trump kêu gọi No Tax on Tips, No Tax on Overtime,... giờ lệnh giảm giá thuốc cũng bị chống. Chính trị Mỹ 2025 – nơi bạn bị chửi vì làm ...
Hoa Kỳ và Trung Quốc gần đạt được thỏa thuận về thuế quan nhưng dân mạng China gọi những người Mỹ và Trump là tên ngốc
Ngày hôm qua tôi nói trước là không cần biết thắng bại ra sao, cánh tả và tay sai của chúng: truyền thông dòng chính sẽ chê bai chửi rủa ...
Hài hước đến hơi thở cuối cùng
Nói chuyện còn không xong, ngủ 1 ngày 15 tiếng đồng hồ mà đòi thắng TT Trump. Mắc cười quá!