Hoa Kỳ

Tiết lộ chuyện bắt giữ Maduro bằng vũ khí lạ từ lính cảnh vệ, hội chứng Havana sắp phơi bày?

Tuesday, 13/01/2026 - 05:40:30 PM

Ngũ Giác Đài đã bí mật mua thiết bị này qua Bộ An ninh Nội địa, sử dụng ngân sách Bộ Quốc phòng, với giá hàng chục triệu đô. Thiết bị được cấu tạo có thành phần Nga, có thể đeo như ba lô, phát sóng radio xung. Đã thử nghiệm hơn 1 năm.

Havana Syndrome Weapon USA

Chắc nhiều người còn nhớ, ngay trước chuyến thăm của Kamala Harris đến Hà Nội ngày 24/8/2021, có 11 quan chức Mỹ đột ngột bị các triệu chứng khó hiểu, gây tổn hại sức khoẻ, ít nhất 2 nhân viên ngoại giao Mỹ phải lập tức rời khỏi Việt Nam để điều trị, 9 người thuộc đội tiền trạm của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn bị cho chuyến thăm của Harris, khiến chuyến bay của bà từ Singapore sang Hà Nội bị hoãn hơn 3 giờ.

Ngay lúc đó, truyền thông đã nhắc đến Hội chứng Havana, vì nó liên quan đến âm thanh lạ và cũng gây các tổn hại tương tự nhưng không ai giải thích được chính xác, chỉ đoán là do Nga có thể đã cung cấp công nghệ "sóng radio xung định hướng" tấn công bộ não cho Việt Nam để nghe lén quan chức Mỹ trước chuyến thăm.

Một số tin nói khi Mỹ đột nhập Caracas bắt giữ Maduro, các vệ sĩ và an ninh kề cận y cũng bị một triệu chứng tấn công bằng sóng xung điện, nhưng không giống hệt Hội chứng Havana.

Tin mới nhất về Hội chứng Havana vừa tiết lộ hôm nay, có thể "giải mật" đôi chút:

Chuyên gia tình báo và nhà báo Sasha Ingber (từng làm việc tại NPR, Scripps News, và hiện là người sáng lập HUMINT) đã viết bài báo độc quyền trên Substack ngày hôm nay 12/1/2026, tiết lộ rằng Mỹ đang sở hữu và thử nghiệm một thiết bị được cho là liên quan đến Hội chứng Havana (Havana Syndrome/Anomalous Health Incidents - AHIs)*.

Tóm tắt nội dung bài báo của Sasha Ingber như sau:

"Độc quyền: Mỹ đang thử nghiệm một thiết bị liên quan đến Hội chứng Havana, theo nguồn tin".

Nguồn tin này dựa trên 4 nguồn (ban đầu 2 nguồn, sau cập nhật thêm), gồm người quen thuộc với hoạt động đặc biệt Mỹ và cộng đồng tình báo.

Chi tiết chính cho rằng Mỹ đã thu giữ hoặc mua lại thiết bị đặc biệt này vài tháng trước.

Ban đầu, 2 nguồn cho biết thiết bị được thu giữ bởi lực lượng U.S. Special Forces trong một chiến dịch, nhưng không rõ ở đâu, khi nào, hay đối tượng nào.

Sau đó, thêm nguồn xác nhận thiết bị đang được thử nghiệm để hiểu cơ chế hoạt động.

Thiết bị hiện nằm dưới sự quản lý của Đơn vị Tình báo & An ninh Bộ Quốc phòng.

Không có bằng chứng nào chứng tỏ thiết bị từng được Mỹ sử dụng.

Bài báo này xuất hiện sau các tin đồn liên quan đến cuộc đột kích bắt Maduro ở Venezuela vừa qua, khi một số binh sĩ Venezuela báo cáo triệu chứng tương tự Havana Syndrome. Nhà báo Ingber nhấn mạnh đây là thông tin độc lập, không liên quan trực tiếp đến chiến dịch đó.

Luật sư an ninh quốc gia Mark Zaid (đại diện nạn nhân AHIs) xác nhận độc lập thông tin này từ nhiều nguồn. Một số nguồn sau cho biết thiết bị có thể được mua lại chứ không phải thu giữ.

Hôm nay, CNN cũng xác nhận: Ngũ Giác Đài đã bí mật mua thiết bị này qua Bộ An ninh Nội địa, sử dụng ngân sách Bộ Quốc phòng, với giá hàng chục triệu đô. Thiết bị được cấu tạo có thành phần Nga, có thể đeo như ba lô, phát sóng radio xung. Đã thử nghiệm hơn 1 năm.

Các tờ The Hill, AOL, Daily Mail, TASS (Nga) và các nguồn khác cũng trích dẫn Ingber làm nguồn gốc ban đầu, nhấn mạnh thiết bị đang được nghiên cứu để xem có liên quan AHIs không.

Nhưng tình báo Mỹ vẫn chia rẽ, một số cơ quan nghi ngờ vũ khí năng lượng định hướng từ nước ngoài như Nga, nhưng đa số đánh giá "rất khó xảy ra" một nước ngoài nào đó đứng sau hầu hết trường hợp. Ngũ Giác Đài và Bộ Nội An vẫn chưa xác nhận.

Trở lại vụ Hội chứng Havana ở Hà Nội, các nạn nhân là nhân viên ngoại giao Mỹ báo cáo họ bị các biểu hiện điển hình của Hội chứng Havana, như nghe thấy âm thanh lạ (tiếng rít, tiếng click, hoặc cảm giác xuyên thấu), có áp lực mạnh trong đầu, đau đầu dữ dội, chóng mặt, ù tai, buồn nôn, và các vấn đề nhận thức như khó tập trung, mất trí nhớ tạm thời...

Tại sao gọi là Hội chứng Havana? Đơn giản vì nó bắt nguồn tại đây: Vào cuối năm 2016, một số nhân viên ngoại giao, sĩ quan tình báo CIA, và gia đình họ tại Đại sứ quán Mỹ ở Havana bắt đầu báo cáo các triệu chứng lạ.

Họ mô tả nghe thấy âm thanh lớn cục bộ (như tiếng rít, kêu chíp, click, hoặc xuyên thấu), kèm theo cảm giác áp lực mạnh trong đầu.

Các trường hợp đầu tiên ảnh hưởng đến khoảng hơn mười người, sau đó lan rộng đến hàng trăm (hơn 1000 ca được báo cáo toàn cầu đến nay), gồm cả ở Trung Quốc, Serbia, Nga, Đức, Áo, Ấn Độ, Việt Nam, và thậm chí cả Mỹ (ở Washington D.C.).

FB Uyên Vu

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT