Thẩm phán Di trú bác bỏ đơn xin tị nạn của thành viên băng đảng MS-13 tên Kilmar Abrego Garcia
Saturday, 04/10/2025 - 08:07:38 AM
Một thẩm phán di trú vào thứ 4 mới đây đã bác bỏ đơn xin tị nạn của Kilmar Abrego Garcia, thành viên băng đảng MS-13.

Abrego Garcia đã yêu cầu một thẩm phán di trú mở lại hồ sơ xin tị nạn của y sau khi bị trục xuất về El Salvador và sau đó bị đưa trở lại Hoa Kỳ.
Abrego Garcia là một kiều dân bất hợp pháp cư trú tại Maryland khi bị trục xuất về quê hương El Salvador vào đầu năm nay và bị đưa vào nhà tù khét tiếng CECOT. Tuy nhiên, các thẩm phán cánh tả cấp tiến đã ra lệnh trả y về lại U.S.
Chính phủ U.S. đã mang Abrego Garcia trở lại Hoa Kỳ sau khi các công tố viên liên bang ở Tennessee truy tố y về tội buôn bán tình dục trẻ em.
Sau bản cáo trạng, Chính quyền Trump đã thông báo cho Abrego Garcia rằng y có thể bị trục xuất đến Châu Phi.
Abrego Garcia ngay lập tức đấu tranh pháp lý để ngăn chặn việc trục xuất, viện dẫn lý do lo sợ bị ngược đãi và tra tấn ở Uganda.
"Tôi sợ bị ngược đãi ở Uganda vì chủng tộc, quốc tịch, quan điểm chính trị và tư cách thành viên của tôi trong một nhóm xã hội cụ thể. Tôi cũng sợ bị tra tấn bởi hoặc theo sự đồng ý của một quan chức nhà nước ở quốc gia đó", Abrego Garcia nói vào tháng Tám.
Rồi sau đó, Chính quyền Trump thông báo với Abrego Garcia rằng y có thể bị trục xuất về quốc gia nhỏ bé không giáp biển Eswatini ở Châu Phi.
Hôm thứ Tư, thẩm phán di trú cho biết Abrego Garcia không đưa ra đủ bằng chứng cho thấy DHS sẽ trục xuất y đến Eswatini hoặc Uganda.
“Từ ‘có thể’ mang tính cho phép và cho Tòa án thấy rằng khi gửi thông báo này cho luật sư của Bị đơn, Bộ đã tìm cách truyền đạt rằng họ bảo lưu quyền trục xuất y đến Uganda, không nhất thiết họ có ý định làm như vậy, họ đã quyết định làm như vậy, hoặc họ sẽ làm như vậy ngay lập tức,” Thẩm phán Philip Taylor viết, theo ABC News.
ABC News đưa tin: Hôm thứ Tư, một thẩm phán di trú đã bác bỏ đơn xin mở lại hồ sơ di trú của Kilmar Abrego Garcia do các luật sư của y đệ trình, theo bản sao quyết định mà ABC News có được.
Trong đơn xin khẩn cấp được đệ trình vào tháng Tám để mở lại hồ sơ, các luật sư của Abrego Garcia, người bị trục xuất oan, lập luận rằng bởi vì y đã bị trục xuất về El Salvador và sau đó được đưa trở lại Hoa Kỳ, nên giờ đây y đủ điều kiện để xin tị nạn trong vòng một năm kể từ lần nhập cảnh cuối cùng vào trong U.S.
Nhưng, trong lệnh được đệ trình hôm thứ Tư, Phó Chánh án Di trú Khu vực Philip Taylor cho biết đơn xin mở lại hồ sơ xin tị nạn của Abrego Garcia là "không kịp thời" bởi vì y đã nộp đơn xin gần sáu năm sau khi hoàn tất thủ tục di trú - quá thời hạn 90 ngày theo quy định.
Thẩm phán Taylor cũng kết luận rằng "không có đủ bằng chứng" cho thấy Bộ An ninh Nội địa đã quyết định trục xuất Abrego Garcia về Uganda, Eswatini hoặc bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác, sau khi DHS gửi thông báo cho luật sư của Abrego Garcia vào tháng Tám nói rằng cơ quan này có thể trục xuất thân chủ của họ về Uganda.
Hau Ong TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Obamacare có thật sự giúp các dịch vụ bảo hiểm y tế về sức khỏe có giá phải chăng hơn?
Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe "Giá cả phải chăng" của Obama đã khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên không hề có giá cả phải chăng.
Cập nhập mức thuế Sale Tax mới ở tất cả thành phố hoặc khu vực thuộc Quận Cam
Các thành phố hoặc khu vực chính áp dụng mức thuế bán hàng mới lên đến 7.75%
Đêm bầu cử phơi bày sự thật: khi phe cánh tả tự chia rẽ và ảo tưởng dần sụp đổ
Đây không phải là chiến thắng – mà là lời cảnh tỉnh. Khi sự thật được phơi bày, ảo tưởng tan biến, và chính những kẻ mù quáng trong niềm ...
Chính sách vay mua nhà 50 năm của tổng thống Trump: bước đi táo bạo mở cửa cho người trẻ hay “quả bom nợ” âm ỉ?
Khoản vay 50 năm nghe có vẻ nhân đạo, nhưng thực chất là kéo dài gánh nợ cả đời. Nếu không kiểm soát đầu cơ, đây có thể là mồi ...
Có thể đã tìm được kẻ đặt bom PIPE hạ viện Mỹ vào ngày J6, có liên quan đến bà chủ tịch khi đó?
Ông phụ tá bộ trưởng bộ tư pháp vừa post 4 chữ trên mạng X nhưng rúng động DC. Ông viết 4 chữ: P I P E. Pipe là ...