Hoa Kỳ

Tại sao luật di trú năm 2024 không được thượng viện thông qua?

Saturday, 28/09/2024 - 09:32:18

Lúc này hầu như các cuộc nói chuyện, bà Kamala đều đem chuyện luật di trú và xây tường biên giới không được thông qua là do ông Trump. Ủa nhưng ông Trump đâu có phải là tổng thống đương nhiệm đâu mà có quyền can thiệp

Di trú

Nhìn lại:

- Ông Trump không phải là tổng thống hiện nay, không có quyền gì để ký hoặc huỹ luật.

- Thượng viện hiện nay do phe dân chủ nắm.

- 7 thượng nghị sỹ dân chủ bác bỏ dự luật trong đó có ông Sanders một đồng minh rất thân cận với Kamala.

Trong luật này có gì mà Kamala nói khi lên làm tổng thống sẽ ký lại. Nhiều , nhưng các điểm chính là:

- Khi những người nhập lậu vào đất Mỹ, chi giữ họ trong trung tâm di trú 3 ngày và phải thả ra.

- Chỉ nhận đơn nhập cư 5000 người mỗi ngày leo rào, khi hơn số 5000 phải đến cửa khẩu trình diện để vào.

- Tăng ngân sách liên bang cho các thành phố có người di trú lậu

- Tăng ngân sách cho các hội đoàn bất vụ lợi nếu họ hỗ trợ di dân bất hợp pháp

- Trả hoàn toàn tiền luật sư cho những luật sư đại diện cho người di dân lậu nếu họ cần làm giấy tờ hay kiện chính phủ.

- Cấp số an sinh và giấy phép làm việc cho di dân lậu lập tức ,khi thả họ ra

- Không xét lý lịch trong thời gian trước khi đến Mỹ.

- Quốc hội sẽ biểu quyết và cấp tài khoản xây tường và mướn nhân viên di trú hàng năm.

- Viện trợ Ukraine 60 tỷ trong năm từ 11/24 đến 11/2025.

Cho những người Ukraine tạm cư được quyền trợ cấp như người tỵ nạn . Người tạm cư Ukraine 65 tuổi trở lên và dưới 18 tuổi được hưởng tiền an sinh giống như người Mỹ .

Còn rất khá nhiều điều bất lợi cho dân Mỹ. Đọc ” National Security and border Act 2024” để biết thêm .

Nhìn kỹ lại luật này ai là người lợi nhất.

Luật sư. NGO cơ quan bất vụ lợi. Các thành phố dân chủ chứa nhiều di dân và các đầu nậu bán súng đạn cho Ukraine.

Dân lao động Mỹ tìm việc khó hơn . Quỹ an sinh cạn kiệt. Không có tiền xây tường biên giới vì quốc hội phải biểu quyết hàng năm.

Ông Trump không đồng ý với luật này cũng đúng, nhưng ông không có quyền gì để cấm cản như Kamala nói.

Lê Hoàng

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT