Bình Luận

Syria sụp đổ và khiến Nga của Putin phải loay hoay, cơ hội vàng của nước Mỹ của tổng thống Trump tung đòn kết liễu?

Friday, 13/12/2024 - 09:00:24

Ông Trump không phải là chính khách như cự TT Reagan, mà là thương gia, tự hào là making deal. Người biết making deal chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy thế trận của Nga đang sụp đổ.

NGa

Đây là nhận định của 1 con bệnh nên chưa chắc trúng 100%. Nhưng tệ lắm thì cũng đúng 80%.

Nga đang gặt hái tất cả những thất bại chiến lược mà Putin đã tạo ra. Đây là bước đi sai lầm nối tiếp bước đi sai lầm, không có ánh sáng nào ở cuối đường hầm. Ngược lại, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế, Nga đều không thể mong đợi bất kỳ sự thay đổi nào trong vòng xoáy tử thần này và Putin là người cầm lái con tàu Nga.

Bạn lãnh đạo mới của Mỹ nếu không lợi dụng việc này mà chỉ cắm đầu cắm cổ tiết kiệm tiền cho Mỹ thì, xin lỗi, tầm thường lắm.

Nga đang cạn kiệt các lựa chọn và thời gian. Ukraine đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng các biện pháp phòng thủ chiến lược vẫn được duy trì. Ngay cả khi chúng ta dự đoán rằng Nga có thể chiếm Pokrovsk hoặc thậm chí toàn bộ Donbas, thì điều đó cũng không thay đổi được tình hình trên thực địa, thậm chí không một chút nào.

Chúng ta đã thấy những đột phá quân sự thực sự trông như thế nào ở Syria. Phiến quân Syria đã chiếm được cùng một diện tích lãnh thổ trong một ngày mà Nga không thể chiếm được trong cả một năm. Nga đang âm thầm tiến vào hỏa ngục để đốt cháy người và vật chất ở quy mô lớn.

Ukraine vẫn có thể làm 1 cú lớn như Syria, và quân Nga cũng có thể thua 1 trận Hắc Hải 1919. Hay Ukraine cũng có thể làm ra phép lạ như trên sông Vistula năm 1920, khi Ba Lan đánh bại Hồng quân liên Xô ngay dưới chân thành Warsaw.

(Để cho công bằng thì việc tốc hố bỏ chạy có thể áp dụng cho cả 2, nhưng Nga đã bỏ chạy 2 lần khỏi Kyiv và Izyum. Ukraine chưa chạy lần nào).

Với việc Syria đã hoàn toàn mất và Châu Phi đang bên bờ vực mất hoặc ít nhất là bị thu hẹp, Nga đang bị dồn vào thế bí. Quyết định khôn ngoan nhất đối với phương Tây là giải phóng bất cứ thứ gì đã bị kìm hãm. Đây là thời điểm lý tưởng hơn nữa để làm như vậy. Đã đến lúc hoàn thành công việc như chúng ta đã làm vào năm 1989-1991.

Nga rất lớn và bao gồm nhiều sắc tộc khác nhau, cả về tôn giáo và văn hóa. Càng lớn thì họa quần hùng cát cứ càng lớn. Đây là lúc mà Mỹ cần 1 chính trị gia tài năng mặt lạnh không cảm xúc như Reagan để phá tan cái đế quốc ma quỷ đã hành hạ nhân loại 107 năm qua.

Rất tiếc tôi không thấy ai như vậy trong lúc này. Các bạn sùng Trump có thể cãi là ông Trump tài năng không kém. Riêng tôi thì tôi tin rằng CÒN XA LẮM. Ông Trump còn phải làm nhiều lắm mới thuyết phục người ta là ông không kém Reagan.

Kết quả này ai cũng nhìn thấy được, đây là cơ hội ngàn năm có một để Trump bước lên đỉnh vinh quang cùng với Ukraine. Vì ngoài Ukraine ra thì phần còn lại của Châu Âu không ai có thể dám đánh và thắng Nga cả, nhưng không biết đội ngũ của Trump nghĩ gì mà con trai Trump và Musk không dưới một lần chế nhạo Zelensky, thực sự đây là một hành động rất mất dạy và làm cho hình ảnh của họ trở nên tầm thường đi rất nhiều sau chiến thắng lịch sử vừa rồi. Nếu như để Ukraine thua thì họ không những có tội với người dân Ukraine mà cả Châu Âu và thế giới sẽ nhận lấy hậu quả thật khủng khiếp.

TH từ FB Henry Quang Vu

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT