Quan chức Hàn Quốc phát ngôn “nhập khẩu trinh nữ” bị khai trừ đảng
Monday, 09/02/2026 - 08:48:43 AM
Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) quyết định khai trừ Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo sau phát ngôn “xúc phạm phụ nữ nước ngoài” của ông này.
Quyết định khai trừ đảng đối với ông Kim Hee-soo được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín của DP hôm 9-2, theo Korea Joongang Daily.
"Chúng tôi kỷ luật ông Kim liên quan đến ngôn từ xúc phạm phụ nữ nước ngoài. Quyết định khai trừ đảng với ông này được toàn thể thành viên ban lãnh đạo nhất trí thông qua" - phát ngôn viên DP Park Soo-hyun cho biết và nhấn mạnh – "Lãnh đạo DP khẳng định quan điểm không dung thứ những phát ngôn làm tổn hại phẩm giá con người, đi ngược các giá trị bình đẳng giới và tôn trọng cộng đồng quốc tế".
Trước đó, trong một cuộc thảo luận liên quan định hướng phát triển địa phương và bài toán suy giảm dân số ở khu vực nông thôn, ven biển, ông Kim đã sử dụng cụm từ "nhập khẩu trinh nữ" khi đề cập đến phụ nữ nước ngoài và lấy ví dụ là phụ nữ từ Sri Lanka và Việt Nam.
"Trinh nữ" - tức cheonyeo trong tiếng Hàn - có thể dịch thành "phụ nữ trẻ, chưa kết hôn" nhưng nghĩa đen cũng như nghĩa trong từ điển là "trinh nữ" - theo giải thích của tờ Korea Joongang Daily.
Phát ngôn của chủ tịch huyện Jindo thuộc tỉnh Nam Jeolla hôm 4-2 ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội, bởi "làm tổn thương phụ nữ đến từ các quốc gia khác".
Trước áp lực dư luận, ông Kim đã lên tiếng xin lỗi vào ngày hôm sau. Ông giải thích phát ngôn của mình nhằm nhấn mạnh những "vấn đề mang tính cấu trúc" như tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng ở nông thôn và cộng đồng ngư dân, cùng sự suy yếu nền tảng hôn nhân – sinh con.
Tuy nhiên, ông Kim cũng thừa nhận việc dùng từ ngữ không phù hợp đã gây hiểu lầm và tổn hại.
Ông này giải thích thêm ý định của mình nhằm lập luận cho quan điểm chỉ phục hồi công nghiệp không đủ để giải quyết nguy cơ "tuyệt chủng dân số" tại một số địa phương.
Theo ông, Hàn Quốc cần những giải pháp thể chế chủ động, đồng bộ ở cả cấp chính quyền địa phương khu vực Gwangju – Nam Jeolla lẫn cấp quốc gia để ứng phó với bài toán nhân khẩu học dài hạn.
Dù ông Kim đã xin lỗi nhưng DP vẫn xử lý mạnh tay vì cho rằng mức độ nghiêm trọng của phát ngôn đã vượt quá giới hạn chấp nhận được đối với một quan chức dân cử.
Quyết định khai trừ đảng được xem là động thái nhằm bảo vệ chuẩn mực đạo đức công vụ, đồng thời gửi thông điệp răn đe về trách nhiệm ngôn từ của người nắm giữ vị trí lãnh đạo.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Hàn Quốc về cách tiếp cận chính sách dân số, hôn nhân và di cư trong bối cảnh già hóa nhanh, thiếu hụt lao động và suy giảm dân số ở nhiều vùng nông thôn.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Bà nội đổ nước sôi vào người cháu trai, hé lộ lý do
Nổi giận vì bị tạt nước màu vào người, người bà đã đổ nước sôi lên người cháu trai 4 tuổi khiến bé bị bỏng 45%.
Vợ và mẹ tranh cãi suốt 3 ngày, chồng có hành động bất ngờ
Phản ứng của một người đàn ông trước cuộc cãi vã kéo dài 3 ngày giữa vợ và mẹ chồng đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
20 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp tại Oman vì tiêm Botox và phẫu thuật thẩm mỹ
Truyền thống hàng thế kỷ của bán đảo Ả Rập đang đứng trước thử thách nghiệt ngã khi lòng tham và công nghệ thẩm mỹ xâm chiếm các cuộc thi ...
Kiều nữ Hàn Quốc bị cáo buộc sử dụng ChatGPT để nghiên cứu thuốc độc rồi thực hiện hành vi tội ác đang gây chấn động dư luận
Vụ án không chỉ gây rúng động vì sự tàn khốc mà còn khiến dư luận tranh cãi dữ dội về đạo đức và trí tuệ nhân tạo khi nhan ...
Trung Quốc cấm xuất khẩu, một mặt hàng lập tức tăng giá sốc 140 lần: Là nguyên liệu cực kỳ quan trọng, Việt Nam cũng là ‘ông trùm’ thế giới với 3,5 triệu tấn
Hiện nước ta có trữ lượng mặt hàng này đứng top đầu của thế giới.