Nghiên cứu gây sốc: Vật bất li thân này có thể là nguyên nhân làm tăng sợi nhựa trong phổi, nguy cơ dẫn tới UNG THƯ
Saturday, 19/07/2025 - 01:20:11 AM
Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hệ thống miễn dịch có thể tấn công các vật lạ này, gây ra tình trạng viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn đến các bệnh như ung thư

Nhựa phân hủy chậm, vì vậy một khi ở trong phổi, chúng có xu hướng ở lại đó và tích tụ lại. (Photo by Naja Bertolt Jensen on Unsplash)
Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Trung Quốc, việc đeo khẩu trang, mặc dù đã trở thành thói quen phổ biến trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và đến nay vẫn được nhiều người sử dụng để tránh khói bụi, chống nắng và tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm, có thể khiến con người hít phải những sợi nhựa có hại.
Nguy cơ hít phải sợi vi nhựa từ khẩu trang
Nghiên cứu này cho thấy gần như tất cả các loại khẩu trang đều làm tăng số lượng sợi vi nhựa mà người dùng hấp thụ hàng ngày. Những sợi nhựa này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng tác hại của việc đeo khẩu trang là rất nhỏ so với lợi ích mà nó mang lại trong việc ngăn ngừa lây nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài. Nhóm nghiên cứu từ Viện Thủy sinh học ở Vũ Hán cho biết: “Điều này không đáng kể so với việc bảo vệ con người khỏi COVID-19”.
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện vi nhựa trong mô phổi của một số bệnh nhân ung thư phổi vào những năm 1990. Nhiều nghiên cứu sau đó đã chỉ ra nguy cơ do hạt vi nhựa gây ra. Nhựa phân hủy rất chậm, vì vậy khi đã vào phổi, chúng có xu hướng tích tụ lại. Một số nghiên cứu cho thấy hệ thống miễn dịch có thể tấn công các vật lạ này, gây ra tình trạng viêm kéo dài, có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như ung thư.
Khẩu trang giúp ngăn ngừa sự lây truyền của virus trong không khí bằng cách sử dụng kết hợp các loại vải, may thành nhiều lớp như một "phễu lọc" giúp làm sạch không khí, cản mầm bệnh. Khẩu trang phẫu thuật thường có ba lớp vải dệt từ polypropylene. Một số người cũng sử dụng khẩu trang vải cotton tự sản xuất hoặc khẩu trang làm từ vải polyme hữu cơ, tuy ít đảm bảo hơn về tác dụng ngăn ngừa lây bệnh, nhưng lại thoải mái hơn khi sử dụng hàng ngày.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Thủy sinh học ở Vũ Hán đã đếm số sợi nhựa tách ra từ khẩu trang bằng thiết bị mô phỏng hơi thở của con người. Họ phát hiện rằng khẩu trang có chứa than hoạt tính tạo ra số lượng sợi vi nhựa cao nhất, lên tới gần 4000. Tiếp theo là khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang vải thông thường và khẩu trang N95. Đặc biệt, một số sợi nhựa phát tán từ khẩu trang dùng một lần có chiều dài vài mm, lớn hơn đáng kể so với các hạt điển hình trong không khí.
Ảnh minh họa (Photo by Yuan Rong Gong on Unsplash)
Vi nhựa đã xuất hiện tràn lan trong môi trường sống của con người
Vi nhựa đã xuất hiện tràn lan trong môi trường sống của con người. Khoảng 1/3 các hạt trôi nổi trong khí quyển được cho là nhựa, có nguồn gốc từ quần áo, nông nghiệp và nhiều nguồn khác. Các nghiên cứu gần đây cũng cảnh báo rằng khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bỏ bừa bãi có thể gây ô nhiễm môi trường nước, làm tăng khả năng hấp thụ vi nhựa của con người và động vật.
Khẩu trang có thể lọc các chất gây ô nhiễm không khí ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, ngoại trừ khẩu trang N95, tất cả các loại khẩu trang khác đều tạo ra nhiều sợi vi nhựa hơn so với khả năng lọc của chúng. Khẩu trang N95 chỉ giải phóng khoảng một nửa số lượng vi nhựa so với khẩu trang phẫu thuật và được thiết kế để lọc ít nhất 95% các hạt trong không khí. Mặc dù hiệu quả, việc đeo khẩu trang N95 trong thời gian dài có thể gây mệt mỏi do thiếu oxy, và thường chỉ được dành cho nhân viên y tế tuyến đầu.
Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ về tác động của khẩu trang đối với sức khỏe. Mặc dù nguy cơ hít phải vi nhựa là có thật, nhưng lợi ích của việc đeo khẩu trang trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch, vẫn là điều không thể phủ nhận.
TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Góc khuất Nam Hàn: Khi những con người bị tận dụng rồi xoá khỏi khung hình
Phía sau vẻ hào nhoáng của Nam Hàn là những góc khuất ít ai thấy: nơi lao động nhập cư, trong đó có người Việt, vẫn bị tận dụng rồi ...
Một anh 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày
30 tuổi, vốn khỏe mạnh, ít khi ốm đau, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, kết quả khiến anh sững sờ khi phát hiện bị suy ...
Trà sữa thì thơm ngon nhưng điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống thường xuyên
Trà sữa - thức uống yêu thích của giới trẻ - tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu nguyên liệu không đảm bảo và uống quá thường xuyên.
Bi kịch của sự bất hiếu khi để Mẹ già chết cóng giữa đêm lạnh vì 4 đứa con trai đùn đẩy bởi "chưa tới lịch chăm sóc"
Sự việc gây chấn động dư luận và trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc về hai chữ bất hiếu trong đời sống hôm nay.
Khi Trái Đất nóng thêm một độ – Bão mạnh thêm 15%: Chúng ta có thật sự vô can trước những cơn cuồng phong?
Khi thiên nhiên nổi giận, bão không còn là thảm họa – mà là tấm gương soi lại chính lối sống của con