Hoa Kỳ

NASA quay lại Mặt Trăng trước lo sợ Trung Quốc bành trướng và chiếm lĩnh

Monday, 04/08/2025 - 08:11:27 PM

Mỹ chuẩn bị xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng để giành lợi thế trong cuộc đua không gian

HJ
 
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nhỏ trên Mặt Trăng, nhằm phục vụ các sứ mệnh dài hạn và chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.
 
Giám đốc mới của NASA, ông Sean Duffy, dự kiến sẽ công bố kế hoạch này trong thời gian tới, trong bối cảnh Mỹ tìm cách củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh không gian ngày càng quyết liệt với Nga và Trung Quốc.
 
Một bản chỉ đạo nội bộ của NASA nêu rõ rằng việc xây dựng lò phản ứng là cần thiết để ngăn các cường quốc đối thủ “thuộc địa hóa” Mặt Trăng và thiết lập các vùng cấm với Mỹ.
 
Theo tài liệu này:
 
“Quốc gia đầu tiên làm được điều đó có thể tuyên bố một vùng cấm (keep-out zone), điều này sẽ cản trở nghiêm trọng kế hoạch thiết lập sự hiện diện của Mỹ theo chương trình Artemis, trừ khi chúng ta đến trước.”
 
Tài liệu cũng cảnh báo NASA cần “hành động nhanh chóng” để hỗ trợ một nền kinh tế Mặt Trăng trong tương lai và tăng cường an ninh quốc gia trong không gian.
 
Vì sao cần lò phản ứng hạt nhân?
 
Việc sử dụng pin mặt trời là không khả thi, do một đêm trên Mặt Trăng kéo dài tới hai tuần Trái Đất, khiến cho các hệ thống năng lượng mặt trời mất tác dụng trong thời gian dài.
 
Một quan chức NASA nhận định:
 
“Nếu chúng ta muốn thiết lập một hệ thống có thể sinh sống trên Mặt Trăng, thì chúng ta phải mang theo nguồn điện.”
 
Ông cho biết các lò phản ứng nhỏ đã được sử dụng trên tàu ngầm và tàu sân bay, và “chúng giải quyết được bài toán năng lượng.”
 
Cạnh tranh khốc liệt với Nga và Trung Quốc
 
Trung Quốc và Nga trước đó từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác xây dựng lò phản ứng trên Mặt Trăng vào giữa thập niên 2030. Vì thế, Mỹ đang tăng tốc để đi trước một bước.
 
Ông Sean Duffy, đồng thời là Bộ trưởng Giao thông Mỹ, đã yêu cầu NASA tìm kiếm các đề xuất từ ngành công nghiệp để phát triển lò phản ứng tối thiểu 100 kilowatt, với mục tiêu phóng lên Mặt Trăng trước năm 2030.
 
Trước đó, NASA đã bắt đầu làm việc trên một nguyên mẫu lò phản ứng 40 kilowatt, dự kiến triển khai vào đầu thập kỷ tới.
 
Bình luận:
 
Việc Mỹ đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là một bước đi chiến lược toàn diện, mở ra thế chủ động trong cuộc đua kiểm soát không gian giữa các cường quốc. Trong kỷ nguyên mà sự hiện diện ngoài Trái Đất có thể quyết định ưu thế địa chính trị và công nghệ, Mặt Trăng không còn là mục tiêu khoa học đơn thuần mà đã trở thành tiền đồn chiến lược của thế kỷ 21.
(Henry Quang Vu)
 
Lời bàn:
 
Mặt trăng ko phải là môi trường tốt cho sự sống.
 
Mặt trăng bị quá thủy triều
 
Ban ngày nhiệt độ trên mặt trăng từ 100 độ C tới 128 độ C
 
Ban đêm có khi xuống tới âm 180 độ C 
 
Nhiều tàu vũ trụ tới mặt trăng và thả robot xuống, mà nhiều robot tự hành còn chịu ko thấu mà lăn ra " ngủm"
Nhưng hy vọng người Mỹ với khoa học kĩ thuật hàng đầu sẽ " biến cái không thể thành có thể " trong công cuộc chinh phục ko gian.
 
TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

MỚI CẬP NHẬT