Bình Luận

Mạng nhện lừa đảo của phe thiên tả bắt đầu bung ra: Từ Adam Schiff đến Reid Hoffman, từ gian lận đến âm mưu lật đổ Trump?

Wednesday, 06/08/2025 - 08:29:39 AM

Sự thật đang được phơi bày — và những kẻ từng nắm quyền trong bóng tối nay không còn nơi để trốn. Không phải Trump chia rẽ nước Mỹ. Chính sự gian dối của đầm lầy mới là kẻ đốt nhà.

HK

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật dần được bóc trần, từng lớp một, như lớp vỏ hành lộ ra mùi thối nồng nặc bên trong. Trong khi truyền thông dòng chính bận rộn che chắn, diễn giải và đánh bóng cho phe cấp tiến, những hành vi đen tối của họ đang dần bị hé lộ. Và khi tấm màn bị vén lên, những gì chúng ta thấy không chỉ là những vụ bê bối cá nhân, mà là một mạng lưới gian trá có hệ thống — từ Quốc hội, tòa án, cho tới cơ quan điều tra liên bang.

Adam Schiff – Biểu tượng của đạo đức giả

Từng là gương mặt quen thuộc trên các kênh tin tức, Thượng nghị sĩ Adam Schiff không ngừng thao thao bất tuyệt về “đạo đức”, “công lý” và “bảo vệ nền dân chủ”. Nhưng giờ đây, ông lại đang đối mặt với một loạt điều tra hình sự từ tiểu bang Maryland vì gian lận ngân hàng, gian lận thuế và gian lận tư cách ứng cử. Thậm chí, các con của ông Schiff cũng bị điều tra vì nghi ngờ lạm dụng quy định cư trú để trốn học phí đại học.

Câu hỏi đặt ra là: bao nhiêu năm qua, ông Schiff đứng trên bục diễn thuyết với tư cách là người "bảo vệ lẽ phải", nhưng đằng sau đó là gì? Một hệ thống gian lận tài chính chằng chịt, được bảo kê bởi cái vỏ đạo đức giả của giới ưu tú chính trị.

Tư bản "tiến bộ" và công lý dành riêng cho kẻ chống Trump

Thêm vào đó, vụ việc gây phẫn nộ khác là sự can thiệp trắng trợn của giới tài phiệt công nghệ vào hệ thống tư pháp. Reid Hoffman, tỷ phú sáng lập LinkedIn – người từng công khai tài trợ cho các chiến dịch chống Trump – đã chi 7 triệu USD để tài trợ cho vụ kiện hiếp dâm mang động cơ chính trị nhằm vào Donald Trump. Vị tỷ phú này cũng đứng sau tài trợ vụ kiện của một di dân bất hợp pháp tên Kilmar Abrego Garcia, với mục đích kéo dài thủ tục trục xuất, thách thức Bộ Tư pháp Mỹ.

Và đây là câu hỏi đáng sợ: Bao nhiêu vụ kiện chống Trump và chống các chính sách bảo vệ biên giới đang được giật dây và tài trợ bởi cùng một nhóm người có cùng ý thức hệ thiên tả? Đó không còn là "công lý", mà là một chiến dịch pháp lý có chủ đích, được thực hiện bởi giới tài phiệt Silicon Valley nhằm bảo vệ quyền lực và đặc quyền của họ.

Đòn thù ngầm ngay trong nội các Trump

Một thông tin mật vừa bị rò rỉ tiết lộ: Rod Rosenstein, cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời Obama, đã được Tổng thống Trump đề cử làm quyền Bộ trưởng vào năm 2017. Nhưng thay vì phục vụ Tổng thống, Rosenstein bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện trong Nhà Trắng, và lên kế hoạch kích hoạt Tu chính án thứ 25 để lật đổ Trump.

Điều đáng nói là ông ta không hành động một mình. Hai thành viên cấp cao trong nội các Trump – nghi ngờ là Mike Pence và Mike Pompeo – đã tiếp tay. Đó là một âm mưu phản bội từ bên trong, một cuộc đảo chính chính trị trá hình, và là minh chứng rõ ràng cho thấy bộ máy hành chính Mỹ đang bị nhóm thao túng quyền lực phá từ gốc rễ.

Tòa án di trú và câu chuyện nực cười về "phân biệt giới tính"

Một thẩm phán di trú ở Chicago – Carla Espinoza – bị sa thải bởi Tổng thống Trump. Bà liền lên báo kêu khóc, nói mình bị kỳ thị vì là phụ nữ. Một lời bào chữa yếu ớt và đầy tính diễn xuất, trong khi ai cũng biết nhiều vị trí chủ chốt dưới thời Trump đều do phụ nữ nắm giữ: từ Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đến Thư ký Báo chí Kayleigh McEnany. Vấn đề ở đây không phải giới tính, mà là năng lực và lòng trung thành với đất nước.

FBI – Thành trì của bóng tối

Một trong những con át chủ bài của đầm lầy Washington – Brian Auten, chuyên gia tình báo cấp cao của FBI – hiện đang bị đình chỉ nhưng vẫn được trả lương. Auten là người từng điều tra loạt vụ án nhắm vào Trump: Crossfire Hurricane, laptop Hunter Biden, và vụ Mar-a-Lago. Ông ta biết tất cả những bí mật nằm đâu trong trụ sở FBI.

Và thật trùng hợp, ông ta cũng là người từng biến hồ sơ Steele giả mạo thành bằng chứng để theo dõi chiến dịch Trump. Giờ đây, ông "nghỉ phép có lương", như một phần thưởng im lặng cho những gì đã làm?

Kết luận: Khi sự thật phơi bày, Đầm lầy bắt đầu lộ diện

Hệ thống mà phe thiên tả cùng giới tài phiệt, truyền thông dòng chính và quan chức phản bội đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ đang rạn nứt từng mảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc chiến sinh tử vì tương lai của nước Mỹ. Và những người như Adam Schiff, Reid Hoffman, Rod Rosenstein… không phải là những "người bảo vệ dân chủ", mà là kẻ thao túng nó từ trong bóng tối.

Họ sợ Trump không phải vì ông là “mối nguy” cho đất nước, mà vì ông là mối đe dọa cho hệ thống đặc quyền đặc lợi của họ.

Đã đến lúc người dân Mỹ thức tỉnh và nhận ra ai mới thực sự là kẻ thù của tự do.

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT