Chuyện Khắp Nơi

Lịch sử: uớp xác Lenin, lãnh tụ cộng sản Soviet Union, tức Liên Xô nay là Nga Putin

Saturday, 07/02/2026 - 06:25:01 AM

Khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, Trung Quốc cũng muốn ướp xác Mao Trạch Đông. Trung Quốc cũng gỡ bỏ nội tạng. Còn ướp với hóa chất gì thì lúc đó Trung Quốc và Liên Xô ghét nhau nên Trung Quốc không thể nhờ Liên Xô.

TH

Lịch sử ghi nhận lại quá trình và kỹ thuật ướp xác lãnh tụ Soviet Union khi qua đời Lenin:

Viện sĩ Alexei Abrikocov là người đầu tiên ướp xác Lenin bằng cách bơm vào động mạch chủ 6 lít dung dịch cồn, formaldehyde và glycerol. Đây là cách làm kinh điển để xác không bị thối rữa trong tối đa 6 ngày. Và cũng đồng thời mổ tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Trong quá trình này, nhiều cơ quan nội tạng của Lenin được đưa ra ngoài, kể cả não. Kết quả mổ tử thi đã dẫn đến kết luận về nguyên nhân tử vong được công bố chính thức là " bởi xơ cứng các mô não do hoạt động trí óc quá sức".

Để nghiên cứu não lãnh tụ đã lập ra viện não Liên Xô và mời GS Oskar Vogt là giám đốc một viện nghiên cứu tương tự ở Berlin sang Moskva để tham vấn. Ông GS Đức này trong nhiều năm đã cố giải mã "sự thiên tài" của Lenin bằng cách nghiên cứu kỹ 34 ngàn lát cắt mỏng từ não lãnh tụ, song không phát hiện điều gì bất thường.

Do người muốn tiễn biệt Lenin quá nhiều, bà Krupskaia, vợ Lenin đã quyết định kéo dài thời gian an táng thêm 1 tháng. Song trong một cuộc họp Bộ Chính trị, Bí thư Stalin đã quyết định phải giữ xác Lenin mãi mãi theo ý nguyện của người dân và "đưa thi thể người vào quan tài đặc biệt để gìn giữ bằng các tiến bộ khoa học mới nhất".

Lễ an táng dự định tiến hành vào ngày 27/1/1924 được hủy bỏ. Và như đã biết lăng Lenin được cấp tốc xây dựng ở Hồng trường. Liên Xô đặt mua thiết bị điều hòa nhiệt độ từ Đức, song thiết bị đã không được giao đúng hẹn.

Cuối cùng, các nhà khoa học đã tìm ra cách giữ xác Lenin không bị phân rữa bằng cách mời nhà hóa sinh học Vladimir Vorobiov từ Kharkov đến để thao tác cách ướp xác theo một phác đồ có từ thế kỷ 19. Ông lấy ra từ cơ thể Lenin các cơ quan nội tạng như phổi, gan, tụy rồi rửa lồng ngực và cắt nhiều nhát ở bụng, vai, lưng, khủy tay để bơm hóa chất vào trong. Sau đó, xác Lenin được ngâm trong bồn cao su với dung dịch đăc biệt gồm glycerol, kali axetat, nước và chloroquinum.

Để xác Lenin "tươi mới", không bị khô quắt hay phân rã, cứ một năm rưỡi lăng Lenin phải đóng cửa để bảo dưỡng, duy tu xác ướp: tắm rửa xác trong bồn tắm chứa dung dịch đặc biệt, vá lại các tấm da bị hư hỏng... Tóm lại, các bộ phận của Lenin còn lại không nhiều, như ta hay nói "chỉ có da bọc xương.

ST

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT