Bình Luận

Iran đóng cửa Eo biển Hormuz thì Tàu cộng chính là kẻ sẽ đói trước tiên và tan vở giấc mộng Trung Hoa bá chủ

Monday, 23/06/2025 - 09:25:00 AM

Khoan bàn đến việc Iran có “đủ sức” để đóng cửa Eo biển Hormuz hay không!!! và có khả năng để phong tỏa hay không!!!

Iran War Israel

Chỉ nói về một nghịch lý … mà nghe cứ như đùa vậy!

Việc Iran phải chấp nhận đóng cửa Eo biển Hormuz lần đầu tiên sau nửa thế kỷ … nghĩa là Iran đã “hết bài” và đang cực kỳ cay cú và hoảng loạn trả đũa loạn xạ trong cơn tuyệt vọng … bởi kẻ chịu thiệt hại nặng nhất chính là Tàu, và kế tiếp là chính Iran … rồi sau đó mới đến Châu Âu chịu thiệt hại … trong khi kẻ được lợi nhất lại chính là Canada và Mỹ (và cả Nga ngố cũng sẽ được lợi, nếu không bị Mỹ cấm vận dầu lửa)!

Chúng ta đều biết khoảng 1/3 lượng Dầu của thế giới ĐI RA qua Eo biển Hormuz mỗi ngày … LH làm tròn số là tương đương khoảng 30 triệu thùng/100 triệu!

Lương Hải nhấn mạnh từ ĐI RA, chứ không dùng từ “Đi Qua” như thế giới hay dùng … bởi dầu ĐI RA thế giới từ giếng dầu Trung Đông, nghĩa là quốc gia nào nằm ngoài Trung Đông mà NHẬP KHẨU Dầu sẽ bị ảnh hưởng, còn quốc gia XUẤT KHẨU dầu thì chẳng ảnh hưởng gì - bởi chẳng ai lại chở dầu đến giếng dầu Trung Đông như kiểu “chở củi về rừng” cả!

Lượng dầu mà Tàu nhập khẩu mỗi ngày là hơn 11 triệu thùng, thì có đến 5.4 triệu thùng phải đi qua Eo biển Hormuz!

Hiểu ngắn gọn là 50% lượng dầu nhập khẩu hàng ngày của Tàu tương đương 5.4 triệu / 11 triệu thùng phải đi qua Eo biển Hormuz mỗi ngày!

Cũng vậy, Iran sản xuất khoảng 3.3 triệu thùng dầu/ngày và xuất khẩu hơn 2 triệu thùng/ngày … thì có đến 80-90% trong số đó (tương đương gần 2 triệu thùng) là bán cho Tàu … và số lượng dầu mà Tàu mua từ Iran này đều phải đi qua Eo biển Hormuz!

Trong khi Mỹ và Canada là những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu dầu (chứ không phải nhập khẩu như Tàu) … và tất nhiên là Mỹ và Canada sẽ không chở Dầu đến “giếng dầu” Trung Đông … nên tất nhiên là chẳng cần đến cái Eo biển Hormuz làm gì !

Mỹ và Canada sẽ cung cấp dầu cho Châu Âu để thay thế nguồn dầu đi qua Eo biển Hormuz … y như vụ khí đốt của Nga ngố đã thất bại thảm hại, khi Nga định dùng khí đốt làm “vũ khí” tấn công Châu Âu, nhưng đã bị Mỹ thay thế trong một nốt nhạc, khiến Nga ngố ăn đòn đau phải quay sang năn nỉ Châu Âu mua lại khí đốt , nhưng đã quá muộn vì “niềm tin đã mất”!

Theo Lương Hải … người Mỹ biết trước và “tương kế tựu kế” với trò đóng cửa Eo biển Hormuz này của Iran !

Theo các chuyên gia năng lượng quốc tế … “5 triệu thùng dầu được vận chuyển đến Trung Quốc qua Hormuz mỗi ngày. Một khi Iran “bị buộc” phải chặn eo biển, nguồn cung năng lượng của Trung Quốc sẽ sụp đổ ngay lập tức”!

Đó là chưa kể đến việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz sẽ khiến quốc tế càng ủng hộ Mỹ - Israel tấn công xoá sổ Nhà nước Hồi giáo cực đoan của chế độ Ali Khamenei !

Cũng theo Lương Hải, Giáo chủ Ali Khamenei đang xử lý vấn đề trong hoảng loạn, trong tình thế ngay sau cuộc tập kích bất ngờ của Mỹ, cũng như toàn bộ giàn cố vấn đắc lực cùng các tướng lãnh trung thành đều đã bị Do Thái tiêu diệt sạch !

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ngược lại rằng Tàu không mua được dầu đi qua eo biển, thì Tàu nó mua dầu của Nga thôi chỉ là mắc tiền hơn thôi .. Nhưng cái tác hại to lớn của Tàu và cả Nga đó là Ảnh hưởng địa chính trị tại Trung Đông không còn nữa , nghĩa là một nữa sức mạnh của Mỹ và Thế Giới tự do là nằm ở Trung Đông (Cái cuống họng của Thế Giới) .Bởi vì Đồng USD là Bản Vị Dầu hỏa nguồn năng lượng hóa thạch không thể sản xuất ra được.. Tàu và Nga thừa hiểu rằng chỉ có Iran mới có đủ sức mạnh cơ bắp để làm tên sen đầm khu vực và đối trọng với Israenl tranh giành làm Đại ca trùm khu vực Trung Đông ! Iran bị xóa sổ hoặc nhà nước thần quyền Khemani sụp đổ thì giấc mộng Trung Hoa bá chủ thiên hạ coi như tan tành mây khói ..

FB Lương Hải

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT