Vấn Đề Hôm Nay

ICE có bắt giữ và trục xuất những người đang có thẻ xanh thường trú nhân?

Wednesday, 28/01/2026 - 06:45:01 PM

Sự thật phía sau các vụ người có thẻ xanh thường trú nhân Mỹ bị ICE bắt giữ và trục xuất: Không phải ai có thẻ xanh cũng “vô tội”, và không phải mọi bản tin đều kể hết câu chuyện.

ICE

Nhiều người Việt đang chỉ có thẻ xanh Mỹ vẫn đang hoang mang nhưng không hiểu vì người bị trục xuất không dám kể rõ hành vi phạm tội của mình trước đây, chính quyền của Mỹ làm việc rất thẳng thắn không thiên vị bất cứ ai!…

Những ngày gần đây, truyền thông Việt ngữ tại Mỹ liên tục đăng tải các câu chuyện về người Việt có Thẻ Xanh (Green Card) bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ và trục xuất. Các bản tin này nhanh chóng tạo ra tâm lý hoang mang trong cộng đồng, kèm theo những lời cáo buộc rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “đàn áp người nhập cư hợp pháp”.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn các bản tin đó chỉ kể… một nửa sự thật.

Không phải “người lương thiện” bị bắt vô cớ

Trên thực tế, phần lớn những người có thẻ xanh bị ICE bắt giữ thời gian qua đều có tiền án nghiêm trọng trong quá khứ. Đây không phải là những người chỉ vi phạm hành chính hay lỗi nhỏ, mà là các đối tượng từng phạm trọng tội như: giết người, tấn công tình dục, buôn ma túy, buôn người, xâm hại trẻ em và nhiều tội ác nghiêm trọng khác.

Quan trọng hơn, họ đã có sẵn lệnh trục xuất của tòa án di trú từ nhiều năm trước. Việc họ chưa bị trục xuất không phải vì “vô tội”, mà vì quốc gia gốc – trong đó có Việt Nam – trước đây chưa đồng ý tiếp nhận lại các đối tượng này.

“Tự nguyện trục xuất” đổi lấy ra tù sớm

Ngoài nhóm phạm trọng tội, còn có một nhóm khác phạm các tội hình sự “nhẹ hơn” nhưng mức án tù lại rất nặng: cướp bóc, trộm cắp có tổ chức, hành hung, lừa đảo tài chính, đánh cắp danh tính, thẻ tín dụng, số an sinh xã hội…

Do tình trạng quá tải nhà tù ở một số tiểu bang, chính quyền liên bang trong nhiều trường hợp đã đưa ra lựa chọn cho phạm nhân:

- Ký giấy chấp nhận hoặc tình nguyện trục xuất

- Đổi lại được ra tù sớm, thay vì thụ án 5–10 năm hoặc hơn

Nhiều người đã tự nguyện ký vào các biên bản này. Sau đó, họ được thả ra ngoài xã hội chờ quyết định của tòa di trú hoặc chờ quốc gia gốc đồng ý nhận lại. Khi điều kiện hội đủ, ICE có đầy đủ hồ sơ pháp lý để tiến hành bắt giữ và trục xuất.

Vì sao bây giờ họ mới bị trục xuất?

Câu trả lời rất rõ ràng: nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gần đây đã đồng ý tiếp nhận công dân bị trục xuất. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã ký các thỏa thuận với một số quốc gia thứ ba để tiếp nhận những đối tượng bị trục xuất nhưng quốc gia gốc từ chối.

Điều này khiến các lệnh trục xuất tồn đọng nhiều năm nay mới được thực thi – hoàn toàn đúng luật, đúng quy trình.

Người có thẻ xanh sống lương thiện không bị ảnh hưởng

Một điểm then chốt mà nhiều bản tin cố tình né tránh, trong số hàng triệu người đang có thẻ xanh hợp pháp tại Mỹ, những người:
- Không phạm trọng tội
- Không có lệnh trục xuất của tòa
- Không ký giấy tình nguyện trục xuất

→ hoàn toàn không bị ICE truy bắt hay gây khó dễ.

Ngay cả trong một số trường hợp hiếm hoi bị ICE giữ lại do thiếu giấy tờ tùy thân khi kiểm tra, đa số cũng chỉ bị giam giữ vài ngày để xác minh rồi được thả ra.

So sánh con số vài ngàn người bị bắt vì tiền án hình sự với hàng triệu người có thẻ xanh đang sinh sống yên ổn, có thể thấy đây là hai thực tế hoàn toàn khác nhau.

Đừng để chỉ 1/2 sự thật dẫn dắt cảm xúc

Những câu chuyện kiểu “con tôi chỉ có thẻ xanh mà bị bắt” nghe rất dễ gây xúc động. Nhưng nếu không kể đến tiền án, lệnh trục xuất cũ và các thỏa thuận pháp lý trước đó, thì đó không còn là báo chí, mà là định hướng dư luận.

Trong chính sách di trú, cảm xúc không thể đứng trên pháp luật. Và trong thông tin, nửa sự thật đôi khi nguy hiểm hơn cả nói dối.

Trước khi hoang mang hay phẫn nộ, điều cần thiết nhất với cộng đồng là:
- tìm hiểu đầy đủ từng trường hợp
- phân biệt rõ người nhập cư lương thiện và người phạm tội nghiêm trọng
- đừng để truyền thông giật gân dẫn dắt nhận thức

Đó cũng chính là điều mà chính quyền Trump – dù gây nhiều tranh cãi – vẫn luôn nhấn mạnh: thực thi luật pháp, bảo vệ xã hội, và không đánh đồng người lương thiện với tội phạm.

Do đó trong số hàng triệu người đang có thẻ xanh (Green Card) đến Mỹ hợp pháp, sống lương thiện, không phải tội trọng hình, không ký giấy tình nguyện trục xuất thì họ không bị gì cả và ICE cũng không gây khó khăn cho họ (ngoại trừ một số trường hợp, thiếu giấy tờ tùy thân lúc bị bắt, sau vài ngày bị ICE giam giữ sẽ được thả ra). So với vài ngàn người bị bắt vì phạm án hoàn toàn là con số rất xa.

Đừng để cho những tin tức chỉ báo cáo một nữa sự thật để định hướng quý vị, phải tìm hiểu rõ từng trường hợp, đừng chỉ nghe người ta tri hô "con tôi bị bắt vì chỉ có Green Card" rồi vội vàng cho rằng ICE hành động quá trớn.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT