Bình Luận

Hòa hay Chiến khi Iran dưới thời ông Trump với thời ông Obama

Sunday, 22/06/2025 - 11:26:43 PM

Ném bom 7 nước, nhận Nobel Hòa Bình – lịch sử chính trị đôi khi viết bằng sự mỉa mai cay đắng. Khi sự thật về chính sách đối ngoại bị che mờ bởi danh hiệu và truyền thông thiên kiến, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Iran War Israel
Quân nhân Mỹ bị Iran bắt dưới thời Obama, một sự nhục nhã cho sức mạnh Mỹ không bao giờ quên

Bạn có biết?

Năm 2016, năm cuối cùng của chính quyền Obama, Hoa Kỳ đã thả khoảng 26,171 trái bom xuống 7 quốc gia:

* Iraq và Syria: Phần lớn số bom này (24,287) được thả xuống Iraq và Syria trong chiến dịch liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu chống lại nhóm Nhà Nước Hồi Giáo.
* Afghanistan: 1.337 trái bom đã được thả, tăng gần 50% so với năm 2015.
* Libya: 496 trái bom.
* Yemen: 34 trái.
* Somalia: 14 trái.
* Pakistan: 3 trái.

Những con số này có thể là ước tính thấp hơn thực tế, vì dữ liệu đáng tin cậy chỉ có sẵn cho một số quốc gia này và một "cuộc tấn công" có thể liên quan đến nhiều trái bom hoặc pháo nổ.

Nói tóm lại, cựu Tổng Thống Obama đã ra lệnh thả 26.171 trái bom ở 7 quốc gia khác nhau mà không hề có sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ. Vậy mà những đảng viên Dân Chủ trong Quốc Hội như cô Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) lại xỉa xói và phản đối TT Trump dữ dội vì ông đã ra lệnh thả bom và bắn hoả tiễn Tomahawk phá huỷ 3 cơ sở chế tạo bom nguyên tử của Iran ngày hôm qua!

Nực cười nhất là Barack Obama đã được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 2009. Ủy Ban Nobel Na Uy đã trích dẫn "những nỗ lực phi thường của ông nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc". Ủy Ban đặc biệt đề cập đến việc ông Obama thúc đẩy việc không phổ biến vũ khí nguyên tử và "không khí mới" trong quan hệ ngoại giao quốc tế, đặc biệt là việc ông tiếp cận thế giới Hồi Giáo.

Bạn còn nhớ?

Iran đã làm nhục các thủy thủ Hoa Kỳ vào năm 2016 nhờ sự yếu kém của Obama!

Chính sách đối ngoại nhu nhược của Obama đã khuyến khích các hành động gây hấn của chế độ thần quyền Iran. Do vậy Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran đã trắng trợn bắt giữ 10 thủy thủ Hải Quân Hoa Kỳ dưới họng súng ở Vịnh Ba Tư. Các thủy thủ đã bị giam giữ trong 15 giờ đầu nhục nhã trong khi đội ngũ của Obama hoảng loạn, phơi bày yếu điểm của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo thất bại của Obama.

Bây giờ, Do Thái đã dũng cảm tấn công các cơ sở nguyên tử và chế tạo tên lửa của Iran, làm tê liệt tham vọng nguy hiểm của chính quyền Tehran trong nhiều năm qua. Phản ứng hèn nhát của Iran là gì? Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các khu dân cư ở Do Thái và đe dọa tấn công trực tiếp nhằm vào Hoa Kỳ, chứng minh rằng chế độ khủng bố của họ sẽ không dừng lại trước điều gì.

Rất may, Tổng Thống Trump đã trở lại nắm quyền, khôi phục sức mạnh của nước Mỹ. Không còn sự “xoa dịu hoà hoãn” như thời Obama nữa. TT Trump đã tung ra các lệnh trừng phạt tàn khốc theo chiến lược "gây sức ép tối đa" của Mỹ, bóp nghẹt nền kinh tế của Iran và củng cố lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực để bảo vệ lợi ích của chúng ta.

Ông đã cảnh báo Lãnh Tụ Tối Cao của Iran: "Hãy đầu hàng ngay bây giờ, hoặc phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng!”

Ông kiên định đứng về phía Do Thái, đồng minh lớn nhất của chúng ta, trong khi vẫn coi ngoại giao là cơ hội cuối cùng để tránh sự hủy diệt Iran hoàn toàn.

Tại sao điều này quan trọng?

Màn trình diễn năm 2016 của Iran là một cái tát vào mặt nước Mỹ, được tạo điều kiện bởi thỏa thuận tệ hại với Iran của Obama đã tài trợ cho việc khủng bố của họ. Bây giờ, các cuộc tấn công bằng tên lửa và các mối đe dọa vũ khí nguyên tử của họ chứng minh rằng họ là mối đe dọa toàn cầu.

Sự lãnh đạo của Trump đặt nước Mỹ lên hàng đầu, ủng hộ Do Thái 100% và cho Iran thấy rằng những ngày tháng ngoại giao yếu đuối đã qua rồi. Sự xâm lược của Iran đe dọa thế giới tự do. Nếu không có hành động táo bạo của TT Trump, chúng ta có nguy cơ một nước Iran có vũ khí nguyên tử và một cuộc chiến tranh lan rộng hơn.

Nước Mỹ phải sát cánh cùng Do Thái, đè bẹp chế độ khủng bố của Iran bằng áp lực kinh tế và quân sự không ngừng nghỉ. Ngoại giao với những kẻ bạo chúa như Iran là một sự lãng phí thời gian. Phải cho họ thấy rõ sức mạnh của đại cường Hoa Kỳ.

Khi bạn xuống đường biểu tình phản đối “Trump bạo chúa tàn ác”, hãy nhớ những gì Obama và Biden đã làm trong nhiệm kỳ tổng thống của họ. Đừng tự biến mình thành “useful idiots” (những kẻ khờ khạo hữu dụng), ngu ngục làm con rối chính trị cho những chính khách Dân Chủ thiên tả.

Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!

(Lq Vu) TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT