Hết tình yêu với người yêu bé bỏng, một ông Việt kiều Mỹ kiện cô gái ở TPHCM đòi quà
Tuesday, 22/07/2025 - 07:43:10 AM
Trong thời gian yêu nhau, ông T. có chuyển cho chị D. gần $3500 Mỹ kim. Sau đó, người đàn ông này kiện bạn gái đòi lại tài sản và được tòa chấp thuận.

Tòa buộc chị D. phải trả lại tiền cho ông T. (Ảnh minh họa).
TAND Cấp cao tại TPHCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ tranh chấp đòi tài sản giữa nguyên đơn N.M.T. (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn N.T.N.D. (27 tuổi, ngụ TPHCM).
Theo hồ sơ, cuối tháng 12/2022, ông T. định cư tại Mỹ và quen biết với chị D. qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quen biết, bị đơn có mượn nguyên đơn gần 3500 USD và hứa khi ông về Việt Nam sẽ trả.
Cuối năm 2023, ông T. về tìm chị D. nhưng không được, ông biết bị đơn đi làm xa và chặn số điện thoại. Ông T. cho rằng số tiền trên cho chị D. vay, có ghi chữ "em D mượn", nên yêu cầu bị đơn trả lại cho ông gần 3500 USD.
Chị D. thừa nhận quen biết ông T. trên mạng và được người này chuyển cho khoảng 80 triệu đồng (khoảng $3500) để tiêu xài. Bị đơn cho rằng không viết giấy hay gửi tin nhắn vay mượn tiền; chữ "em D mượn" là do nguyên đơn tự ghi. Vì vậy, người phụ nữ này không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông T. và cho rằng số tiền trên là quà tặng khi quen nhau.
Cuối năm ngoái, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T..
Sau đó, ông T. kháng cáo và cung cấp thêm các tin nhắn giữa cả hai để làm chứng cứ, yêu cầu chị D. trả gần 3500 USD, tương đương 80 triệu đồng.
Cấp phúc thẩm nhận định, quá trình giải quyết vụ án, chị D. thừa nhận ông T. đã nhiều lần chuyển gần 3500 USD cho mình, chị đã nhận thông qua ngân hàng tổng cộng 80 triệu đồng (khoảng $3500). Như vậy, có cơ sở xác định bị đơn đã nhận của nguyên đơn 80 triệu đồng (khoảng $3500).
Chị D. cho rằng số tiền này là ông T. tặng, cho trong thời gian tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, bị đơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nguyên đơn đã tặng số tiền trên
Theo tòa, chị D. đã nhận của ông T. tổng cộng 80 triệu đồng (khoảng $3500) nên việc nguyên đơn đòi lại số tiền này là có căn cứ. Từ đó, HĐXX quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả lại số tiền 80 triệu đồng (khoảng $3500).
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
FBI bắt giữ vợ chồng người Việt đã lừa đảo 27 triệu Mỹ kim từ 1400 người
Công ty có địa chỉ tại Tp Tustin đã lừa đảo, huy động vốn chiếm đoạt hàng triệu USD, đa số của người Việt tại Mỹ
Washington: anh họ Le gốc Việt bị cáo buộc sát hại mẹ ruột bằng hành động tàn nhẫn
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Le, 30 tuổi, khai rằng anh ta đã tranh cãi về chuyện học hành và tài chính với mẹ mình là bà Thuy Nu ...
Phạm Hy Hiếu - tiến sĩ từ bỏ công việc ở OpenAI để về Việt Nam chữa bệnh sức khoẻ tâm thần
TIẾN SĨ PHẠM HY HIẾU RỜI OPENAI VÌ KIỆT SỨC, TRỞ VỀ VIỆT NAM ĐỂ HỒI PHỤC SỨC KHOẺ TINH THẦN
Việt kiều Mỹ bị phạt nửa triệu đô la và còn bị ở tù vì có tài sản ở Việt Nam mà không khai báo, có thật không?
Không phải cứ có tài sản ở Việt Nam là bị phạt hay ở tù, nhưng với công dân và thường trú nhân Mỹ, nghĩa vụ khai báo toàn cầu ...
Cà phê người Việt? có gái phục vụ ở truồng giữa Garden Grove bị vây ráp và triệt phá: 17 người bị bắt, hồi chuông cảnh tỉnh cho bình yên của Little Saigon
Đây không phải là quán cafe thông thường, đây có thể là thoát y club núp bóng quán cà phê nằm ngay ở giữa Little Saigon nơi cộng đồng người ...