Hoa Kỳ

Giám mục Joseph Edward Strickland lên tiếng trên X về việc Thống đốc tiểu bang Washington ký dự luật buộc các linh mục phải phá vỡ Ấn tín Giải tội

Sunday, 04/05/2025 - 01:28:51

Giám mục Spokane Thomas Daly, cho rằng luật này xâm phạm quyền tự do tôn giáo và vi phạm Tu chính án thứ nhất.

HK

Theo đó, ngày hôm qua 2/5/2025, Thống đốc Washington Bob Ferguson đã ký Dự luật Thượng viện 5375.

Luật này yêu cầu các linh mục phải báo cáo nghi ngờ lạm dụng cho chính quyền, ngay cả khi được tiết lộ trong tòa giải tội, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt tiềm ẩn, bao gồm cả án tù lên tới 364 ngày hoặc tiền phạt lên tới $5000 đô la.

Dự luật này do Thượng nghị sĩ Noel Frame bảo trợ, rõ ràng xóa bỏ luật Công giáo buộc các linh mục phải giữ bí mật của các hối nhân trong toà giải tội. Cần biết, luật này trong bản năm 2023 bao gồm miễn trừ cho việc xưng tội.

Giám mục Spokane Thomas Daly, cho rằng luật này xâm phạm quyền tự do tôn giáo và vi phạm Tu chính án thứ nhất. Giám mục Thomas Daly nhấn mạnh rằng các linh mục trong giáo phận của ông thà phải đối mặt với án tù còn hơn phá vỡ ấn tín xưng tội, theo Điều 1386, sẽ tự động bị vạ tuyệt thông nếu vi phạm trực tiếp.

Dân biểu Cộng hoà Jeremie Dufault, gọi đây là "cuộc tấn công vào Công giáo và các tín ngưỡng khác".

Với tín hữu Công giáo toàn cầu, ai cũng biết Ấn tín Giải tội là một điều khoản thiêng liêng không thể phá vỡ, cho dù có thể phải hy sinh mạng sống.

Ngay cả Đức Giáo hoàng cũng có linh mục giải tội và ngài có thể hoàn toàn tin tưởng rằng mọi lời xưng thú trong toà giải tội đều là bí mật tuyệt đối.

HK

Nữ nghị sĩ Noel Frame cũng nổi tiếng với lập trường cổ vũ phá thai và ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Ferguson là một thống đốc theo chủ nghĩa tự do, ủng hộ phá thai, ủng hộ LGBT. Trong khi tranh cử thống đốc, nhưng vẫn giữ chức tổng chưởng lý, y đã đe dọa sẽ truy tố một số ứng cử viên khác có cùng tên. Y cũng khởi xướng các cuộc điều tra đáng ngờ về mặt pháp lý đối với các tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ sự sống khi còn là tổng chưởng lý. Ông ta cũng ủng hộ việc truy tố những Kitô hữu từ chối cung cấp dịch vụ cho các "đám cưới" đồng tính.

“Bỏ qua sự vi phạm rõ ràng đối với tính thiêng liêng của tòa giải tội, luật này đặt ra một vấn đề mới cho các linh mục nếu họ vừa khuyến khích các tín đồ trút bỏ gánh nặng tội lỗi của mình trong khi đồng thời nhắc nhở họ rằng bất cứ điều gì họ nói ra đều có thể và sẽ được sử dụng để chống lại họ tại tòa án”, Giáo sư luật học của George Washington University Jonathan Turley viết.

Vụ này có thể đưa lên Tối cao Pháp viện, nếu GH Công giáo lên tiếng mạnh mẽ và kiện ra toà... Hiện tại đang có 6/9 thẩm phán của TCPV là tín hữu Công giáo: Chánh án Roberts, và các thẩm phán Thomas, Alito, Sotomayor, Kavanaugh và Barrett.

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cảnh báo:

“Bí tích Hòa giải là một trong những món quà đẹp đẽ và an ủi nhất mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo hội… tính chất thiêng liêng của nó phải được tôn trọng và bảo vệ bằng mọi giá.”

(Reconciliatio et Paenitentia, 1984)

Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã tái khẳng định sự thật này:

“Linh mục không có quyền phản bội người ăn năn, ngay cả khi có lý do nghiêm trọng nhất… Ấn tín bí tích là vấn đề của luật thiêng liêng và không có thẩm quyền nào của con người có thể tuyên bố có quyền vi phạm nó.”

(Diễn văn gửi Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 12 tháng 3 năm 2010)

Gửi đến mọi tín hữu Công giáo: Hãy bảo vệ bí tích Giải tội. Hãy bảo vệ các linh mục của bạn. Không có luật dân sự, không có chính trị gia, không có lòng thương xót giả tạo nào có thể vượt qua luật thiêng liêng của Chúa Kitô.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho lòng can đảm, cho lòng trung thành và cho sự bảo vệ của mọi linh mục đang phải đối mặt với cuộc đàn áp này.

“Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người.” – Công vụ 5:29

Với những tiểu bang của đảng Dân Chủ , cái quái gì cũng có thể xảy ra - ví dụ như LUẬT VỂ PHÁ THAI chẳng hạn.

Fb Uyên Vũ

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT