WESTMINSTER - Tối thứ Bảy 27-11-2010, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã tổ chức đêm nhạc thính phòng tưởng niệm cố nhạc sư Đỗ Thế Phiệt tại Hý viện Rose ...
Thanh Phong/Viễn Đông

Quang cảnh đêm nhạc thính phòng tưởng niệm cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt tại Rose Center Theater – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Quang cảnh đêm nhạc thính phòng tưởng niệm cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt tại Rose Center Theater – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
WESTMINSTER - Tối thứ Bảy 27-11-2010, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã tổ chức đêm nhạc thính phòng tưởng niệm cố nhạc sư Đỗ Thế Phiệt tại Hý viện Rose Center Theater, 14140 All American Way, cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ thành phố Westminster với khoảng 300 khán giả Việt, Mỹ.
Chương trình được khai mạc vào đúng 8 giờ tối. Trong lời phát biểu, giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nhắc sơ lược về sự nghiệp âm nhạc của cố nhạc sư Đỗ Thế Phiệt. Ông sinh năm 1926 tại Bắc Việt, năm 1938 học vĩ cầm với một nhạc sĩ người Nga; sau đó vào năm 1950 học tại Âm Nhạc Viện Quốc tế Paris, đoạt huy chương hạng nhất và giải nhất về trình tấu vĩ cầm tại nhạc viện này. Hai năm sau, ông đoạt giải Danh Dự về Vĩ Cầm và tốt nghiệp Nhạc Trưởng tại Quốc Gia Nhạc Viện Ba Lê; năm 1957, đoạt giải Danh Dự về nhạc thính phòng của Pháp. Về nước từ năm 1958, ông dạy vĩ cầm và được bổ nhiệm làm Giám Đốc Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn. Ông cũng là Nhạc Trưởng Giàn Nhạc Giao Hưởng Sài Gòn. Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt kết hôn với giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền tại Paris. Bà sang định cư tại Hoa Kỳ năm 1975 và sống với con trai là Đỗ Thế Hoằng tại Boston. Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt qua đời tại Sài Gòn năm 1970.
Sau lời trình bày của giáo sư Lê Văn Khoa, ông Trần Nhật Hiền, một người bạn của Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt lên tản mạn vài hàng, nhân ngày giỗ 40 năm cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt.
Sau đó, các nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng (violin), Trụ Vũ (violin) Nguyễn Phúc Hải (viola) và Cao Thanh Tùng (cello), trình bày liên tiếp ba nhạc phẩm của W.A. Mozard, F. Chopin và F. Liszt.

Dương cầm thủ Emily Đỗ Thế trình bày một bản nhạc của F. Liszt – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Kế đến Dương cầm thủ Emily Đỗ Thế, ái nữ của nhạc sư Đỗ Thế Phiệt trình bày Transcendental Etude No. 11 “Harmonies du Soir” của F. Liszt.
Tiếp tục chương trình, các nhạc sĩ vĩ cầm và piano Hải Nguyễn, Trụ Vũ, Sĩ Trần, Hồng Nguyễn, Anna Koito, Tùng Cao, Diễm-Uyên Ngô, Thành Hoàng Cung và Lina Nguyễn, trình bày các nhạc phẩm của J. S. Bach, S. Rachmaninoff và R. Schumann.
Đêm nhạc thính phòng Tưởng niệm cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt do Hội Hiếu Nhạc Việt – Mỹ tổ chức, được khán giả nồng nhiệt tán thưởng.
Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ thành lập năm 1994, do một số nhạc sĩ xuất thân từ Viện Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn và các đại học Hoa Kỳ, nhằm mục đích duy trì và phát huy nghệ thuật âm nhạc, đặc biệt là nhạc thính phòng và hòa tấu. Trong thời gian vừa qua, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã bảo trợ việc thành lập Giàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Niên Việt – Mỹ, Giàn Nhạc Giao Hưởng Việt – Mỹ và tổ chức nhiềøu chương trình biểu diễn nhạc Việt Nam và nhạc cổ điển Tây Phương. Nhạc sĩ giáo sư Lê Văn Khoa hiện là Hội Trưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.
Buổi trình tấu nhạc hôm 27-11, nhằm tưởng niệm một bậc thầy trong nền âm nhạc Việt Nam, cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt đã làm rạng danh cho Tổ quốc Việt Nam và góp phần không nhỏ trong việc đào tạo các nhạc sĩ của trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn trước 1975.
Chương trình được khai mạc vào đúng 8 giờ tối. Trong lời phát biểu, giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nhắc sơ lược về sự nghiệp âm nhạc của cố nhạc sư Đỗ Thế Phiệt. Ông sinh năm 1926 tại Bắc Việt, năm 1938 học vĩ cầm với một nhạc sĩ người Nga; sau đó vào năm 1950 học tại Âm Nhạc Viện Quốc tế Paris, đoạt huy chương hạng nhất và giải nhất về trình tấu vĩ cầm tại nhạc viện này. Hai năm sau, ông đoạt giải Danh Dự về Vĩ Cầm và tốt nghiệp Nhạc Trưởng tại Quốc Gia Nhạc Viện Ba Lê; năm 1957, đoạt giải Danh Dự về nhạc thính phòng của Pháp. Về nước từ năm 1958, ông dạy vĩ cầm và được bổ nhiệm làm Giám Đốc Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn. Ông cũng là Nhạc Trưởng Giàn Nhạc Giao Hưởng Sài Gòn. Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt kết hôn với giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền tại Paris. Bà sang định cư tại Hoa Kỳ năm 1975 và sống với con trai là Đỗ Thế Hoằng tại Boston. Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt qua đời tại Sài Gòn năm 1970.
Sau lời trình bày của giáo sư Lê Văn Khoa, ông Trần Nhật Hiền, một người bạn của Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt lên tản mạn vài hàng, nhân ngày giỗ 40 năm cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt.
Sau đó, các nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng (violin), Trụ Vũ (violin) Nguyễn Phúc Hải (viola) và Cao Thanh Tùng (cello), trình bày liên tiếp ba nhạc phẩm của W.A. Mozard, F. Chopin và F. Liszt.

Dương cầm thủ Emily Đỗ Thế trình bày một bản nhạc của F. Liszt – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Kế đến Dương cầm thủ Emily Đỗ Thế, ái nữ của nhạc sư Đỗ Thế Phiệt trình bày Transcendental Etude No. 11 “Harmonies du Soir” của F. Liszt.
Tiếp tục chương trình, các nhạc sĩ vĩ cầm và piano Hải Nguyễn, Trụ Vũ, Sĩ Trần, Hồng Nguyễn, Anna Koito, Tùng Cao, Diễm-Uyên Ngô, Thành Hoàng Cung và Lina Nguyễn, trình bày các nhạc phẩm của J. S. Bach, S. Rachmaninoff và R. Schumann.
Đêm nhạc thính phòng Tưởng niệm cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt do Hội Hiếu Nhạc Việt – Mỹ tổ chức, được khán giả nồng nhiệt tán thưởng.
Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ thành lập năm 1994, do một số nhạc sĩ xuất thân từ Viện Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn và các đại học Hoa Kỳ, nhằm mục đích duy trì và phát huy nghệ thuật âm nhạc, đặc biệt là nhạc thính phòng và hòa tấu. Trong thời gian vừa qua, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã bảo trợ việc thành lập Giàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Niên Việt – Mỹ, Giàn Nhạc Giao Hưởng Việt – Mỹ và tổ chức nhiềøu chương trình biểu diễn nhạc Việt Nam và nhạc cổ điển Tây Phương. Nhạc sĩ giáo sư Lê Văn Khoa hiện là Hội Trưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.
Buổi trình tấu nhạc hôm 27-11, nhằm tưởng niệm một bậc thầy trong nền âm nhạc Việt Nam, cố Nhạc sư Đỗ Thế Phiệt đã làm rạng danh cho Tổ quốc Việt Nam và góp phần không nhỏ trong việc đào tạo các nhạc sĩ của trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn trước 1975.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Hoàn Đế Càn Long băng hà, Gia Khánh gọi gấp 1 lão thần về triều: Hòa Thân vừa nghe tên đã bật khóc "Ta hết đời rồi"
Khi Vua Càn Long vừa trút hơi thở cuối cùng, triều đình nhà Thanh phong kiến Trung Hoa tưởng chừng như nằm trong tay Hòa Thân.
Vì sao bốn cao thủ luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đều dùng kiếm, chỉ Đông Phương Bất Bại cầm kim thêu?
4 cao thủ cùng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ Đông Phương Bất Bại bỏ kiếm dùng kim thêu: Sự thật gây bất ngờ
Thử thách khắc nghiệt bản thân khiến tài tử Tom Hanks suýt chút nữa đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vĩnh viễn.
Trên bờ biển của một hòn đảo cô độc ở Thái Bình Dương, khi da thịt gần như rã rời và cơn sốt thiêu đốt cơ thể, Hanks đã tự ...
Sự thật gây sốc về Đường Tăng, nhân vật trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
Trong truyện có nội dung là ai mà được ăn thi.t của Đường Tăng thì sẽ bất tử. Thực chất đã có nhân vật trong Tây Du Ký "ăn th.ịt ...
Phim ‘Super Mario Bros. Movie’ thâu hơn $1 tỷ mỹ kim toàn cầu
Chỉ chưa đầy một tháng, phim hoạt họa “The Super Mario Bros. Movie” của hãng Universal Studios đã đạt được một cột mốc quan trọng thứ hai, đó là vượt ...