Bình Luận

Đất hiếm nhưng không hiếm, Mỹ vẫn làm chủ cuộc chơi mà không cần Trung Quốc

Wednesday, 30/07/2025 - 02:44:18 AM

Trung Quốc rất đông dân nếu bị ô nhiễm làm suy giảm dân số cũng không sao, miễn là họ có con bài át chủ đất hiếm để chơi bài với Mỹ

 
Đất hiếm nhưng không hề hiếm, chỉ vì cái tên mà nhiều người hiểu nhầm là nó hiếm. Lẽ ra phải gọ là "đất khó" mới đúng.
 
Tên tiếng anh của nó là Rare Earth, đầy đủ là các nguyên tố đất hiếm (Rare Earth Elements hay viết tắt là REE). Các nguyên tố đất hiếm tiêu biểu là 17 nguyên tố. Một số nguyên tố "đất hiếm" như cerium (Ce) và lanthanum (La) còn phổ biến hơn cả chì (Pb), bạc (Ag). 
 
Lý do nó được gọi là đất hiếm là vấn đề lịch sử. Nó tồn tại nhưng khó phân tách nên đã nghĩ rằng nó hiếm là giải thích hợp lý nhất cho cái tên của nó. 
Cái tên nguyên tố đất hiếm xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 18, khi các nhà khoa học đã có thể chiết xuất được từ khoáng vật, và tôi nghĩ nó còn liên quan tới vấn đề "thành tựu" nên đã đặt tên là "hiếm" thì vẫn oách hơn là "khó".
 
Mặc dù ngày nay đã biết đất hiếm hoàn toàn không hiếm nhưng việc tinh chế (tách, lọc, xử lý tinh khiết) nó là việc đòi hỏi công nghệ chính xác và độc hại. 
 
Từ hơn 60 năm trước, TQ đã thì thầm với các nước phương tây là TQ chấp nhận độc hại và làm công việc phân tách đất hiếm cho họ. 
 
Giờ đây TQ kiểm soát tới 90% sản lượng đất hiếm tinh chế toàn cầu (mặc dù trữ lượng của TQ chỉ khoảng 36%), với công nghệ tinh chế cải tiến qua nhiều năm nó đã trở thành vấn đề chính trị.
 
TG Kevin Hoang

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT