Chương trình Medi-Cal mở rộng mang lại hy vọng cho phụ nữ sau khi ra tù
Saturday, 05/10/2024 - 12:03:59
Mười tám tháng trước, Margeret Wilson mới ra tù. Là một bà mẹ của năm đứa con và bị mù, cô phải đối mặt với thách thức to lớn là xây dựng lại cuộc sống của mình và gia đình sau khi bị giam giữ.
Các dịch vụ Medi-Cal mở rộng gần đây giúp những phụ nữ như Wilson nhận nhiều sự hỗ trợ hơn khi họ cố gắng lấy lại vị thế của mình.
"Năm 2021, tôi đã bị bắt", Wilson nói. "Sau khi được tại ngoại, tôi đã tham gia chương trình này", cô tiếp tục nói, ám chỉ Cameo House, một chương trình lưu trú dành cho phụ nữ tái hòa nhập và con cái của họ nằm trong một tòa chung cư ở Khu Mission của San Francisco.
"Nơi đây cho thấy không phải mọi người bị giam giữ đều chỉ là một tờ giấy hay chỉ là một người vô giá trị", cô nói thêm.
Wilson hiện đang theo học ngành xã hội học tại Cao đẳng Cộng đồng Chabot ở Oakland. Cô cũng được thuê làm đại sứ nhà ở tạm thời cho tổ chức phi lợi nhuận Five Keys, nơi điều hành các nơi trú ẩn và trung tâm hướng dẫn người vô gia cư tại các hạt San Francisco và Alameda.
Wilson, người đã sống tại Cameo House với con trai út của mình kể từ khi được thả, đã tham gia một cuộc họp tại đây vào thứ Tư với sự tham gia của đại diện từ các tổ chức cộng đồng, các nhà truyền thông thiểu số, cũng như những phụ nữ từng bị giam giữ khác, những người đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của họ về chấn thương và nỗi đau nhưng cũng về hy vọng và sự chữa lành.
Buổi họp do Ethnic Media Services tổ chức hợp tác với Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, đã nêu ra phạm vi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới của Medi-Cal dành cho phụ nữ, trẻ em và gia đình tái hòa nhập.
Gần một triệu phụ nữ ở Hoa Kỳ hiện dưới sự quản lý của hệ thống tư pháp hình sự, khoảng 10% trong số họ đang ở trong tù, số còn lại đang được ân xá hoặc quản chế. Phần lớn là phụ nữ da màu.
Theo số liệu mới nhất, tại California, hiện có khoảng 3900 phụ nữ đang thụ án. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu phụ nữ đang được ân xá hoặc quản chế. Trên toàn tiểu bang, khoảng 458 ngàn cá nhân đang bị giam giữ hoặc chịu sự quản lý của hệ thống pháp luật hình sự.
Dữ liệu sức khỏe của những phụ nữ bị bắt trong hệ thống tư pháp vẽ nên một bức tranh đáng báo động: phần lớn họ có ít nhất một đứa con và là nạn nhân của tình trạng lạm dụng hoặc chấn thương thời thơ ấu. Nhiều người cũng phải đối mặt với mối đe dọa liên tục của bạo lực gia đình. Phụ nữ trong tù cũng có tỷ lệ mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện cao hơn so với nam giới.
"Tôi đang trên đường phục hồi", Shannen Curlin, một bà mẹ đơn thân hiện đang cư trú tại Cameo House cho biết. "Tôi còn thiếu hai tuần nữa là hết năm thứ hai. Tôi chỉ đang cố gắng sắp xếp lại các ưu tiên của mình, đi học, xóa hồ sơ và cố gắng ổn định và đi đúng hướng. Họ đã tiếp nhận tôi và cho phép con trai tôi đến đây cùng tôi. Họ đã hỗ trợ tôi tốt nghiệp trung học và bắt đầu học đại học. Họ đã giúp tôi xóa tội lái xe khi say rượu và hồ sơ của tôi. Họ thúc giục tôi tham gia các nhóm của mình và tham gia vào việc phục hồi sức khỏe tâm thần của mình".
Bắt đầu từ năm 2023, California đã trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được trợ cấp của liên bang cho thanh thiếu niên và người lớn bị giam giữ trong thời gian lên đến 90 ngày trước khi họ được thả. Sáng kiến nhằm mục đích đơn giản hóa việc tái hòa nhập, là một phần của việc mở rộng rộng các dịch vụ Medi-Cal được xây dựng dựa trên "tầm nhìn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ trong bệnh viện mà hướng đến cộng đồng để thu hẹp khoảng cách", Giám đốc EMS Sandy Close cho biết. "Đặc biệt là đối với những người chưa bao giờ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe".
Đối với những người phụ nữ tại buổi họp hôm thứ Tư, nhà ở là vấn đề số một, vấn đề này thường không liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, những người nhận Medi-Cal hiện có thể được các dịch vụ tìm nhà ở như một quyền lợi theo chương trình.
"Bác sĩ của tôi đã giới thiệu tôi đến một người quản lý", Wilson giải thích. "Người này cho tôi biết rằng Medi-Cal của tôi không còn hiệu lực và tôi phải giải quyết vấn đề này vì đó là khoản thanh toán cho tất cả các dịch vụ".
Cameo House là một trong những chương trình nhà ở thay thế duy nhất của San Francisco mà phụ nữ và trẻ em có thể sống và sống lâu như vậy. Cư dân – hiện có khoảng 15 phụ nữ và con cái của họ – có thể ở lại tới 18 tháng. Nhưng họ vẫn thường bị thiếu kinh phí.
TH
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tổ chức Lutheran Immigration and Refugee Services (LIRS) là gì mà được tiền liên bang rót vào dồn dập quá?
Sau khi cơ quang DOGE theo lệnh hành pháp từ tổng thống Trump thanh tra toàn bộ hoạt động của chính phủ, trong đó có USAID thì phát hiện ra ...
DOGE và đội của Elon Musk bị làm khó, lập tức Elon Musk đăng lên X thư ủng hộ từ Chưởng Lý Bộ Tư pháp gửi ông
Thư từ Chưởng Lý Bộ Tư pháp Edward Robert Martin Jr. gửi Elon Musk hôm nay."... Cám ơn ông đã giới thiệu những cá nhân và mạng lưới có vẻ ...
Giới chức Hoa Kỳ phát hiện loại virus mới nguy hiểm, dấy lên nhiều lo ngại
Lần đầu tiên, loại virus có khả năng gây tử vong cao ở người này được phát hiện tại Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự bùng ...