Đức Giáo Hoàng là một trong những nhân vật được nhận diện nhiều nhất toàn cầu.
Hình ảnh Tân Đức Giáo Hoàng Leo XIV trên bìa tạp chí TIME
"Bình an cho tất cả anh em!" - những lời đầu tiên của Tân Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Mật nghị (Conclave) đã bầu Hồng y Robert Francis Prevost làm Giám mục thứ 267 của Công Giáo Rôma, tức giữ chức vụ Đức Giáo Hoàng.
Như vậy, chức vụ Đức Giáo Hoàng được bỏ phiếu bằng Mật Nghị Hồng Y tại Vatican, vậy có được trả lương theo cách mà chúng ta vẫn nhận không?
Trái với tưởng tượng, người đứng đầu hơn một tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới sẽ không chỉ nhận lương theo cách truyền thống. Thay vào đó, Vatican chi trả toàn bộ các chi phí sinh hoạt của Giáo hoàng, bao gồm chỗ ở, ăn uống, đi lại, chăm sóc sức khỏe và an ninh. Cố Đức Giáo Hoàng Francis – nổi tiếng với lối sống giản dị – thậm chí còn từ chối mọi hình thức thu nhập cá nhân kể từ khi nhậm chức năm 2013.
Trên lý thuyết, Giáo hoàng có thể nhận mức lương khoảng 2,500 euro (khoảng $3,000) /tháng, nhưng Giáo hoàng Francis chọn noi gương Thánh Francis thành Assisi, người gắn liền với hình ảnh sống giản dị và phụng sự người nghèo. Vatican cũng cung cấp nơi ở tại Cung điện Tông đồ, song Giáo hoàng Francis chọn ở lại Domus Sanctae Marthae – nhà khách đơn giản trong khuôn viên Vatican.
Dù không có lương, Giáo hoàng vẫn có đầy đủ nguồn lực phục vụ công việc. Ước tính tài sản ròng của Giáo hoàng Francis khoảng 12 triệu bảng Anh (khoảng hơn $16 triệu Mỹ Kim) – phần lớn là quyền tiếp cận tài sản và dịch vụ do Vatican tài trợ. Ông có quyền sử dụng đội xe, dinh thự, và quỹ từ thiện.
Dẫu vậy, các nguồn lực này không nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giáo hoàng được kỳ vọng là người gìn giữ đời sống tinh thần, tâm linh của các tín đồ chứ không mưu cầu lợi ích tài chính.
Về tài chính, Vatican tồn tại nhờ các khoản quyên góp, đầu tư và doanh thu từ du lịch – đặc biệt là từ Bảo tàng Vatican. Một nguồn thu nổi bật là Peter's Pence – tiền quyên góp hàng năm từ tín đồ toàn cầu, mang lại khoảng 20 triệu bảng Anh (khoảng hơn $30 triệu Mỹ Kim) chủ yếu từ Mỹ, Đức và Ý.
Tuy nhiên, tình hình tài chính của Vatican không ổn định. Năm 2023, tổ chức này ghi nhận thâm hụt hoạt động lên tới 70 triệu bảng Anh (khoảng hơn $85 triệu Mỹ Kim) khiến Giáo hoàng Francis lo ngại về tính bền vững của quỹ hưu trí dành cho nhân viên.
Để đối phó, ông ra lệnh cắt giảm lương toàn diện từ năm 2021. Các Hồng y bị giảm 10% thu nhập, từ mức 4,000 đến 5,500 euro/tháng (khoảng $5000 - $7000 Mỹ Kim), giám mục nhận khoảng 3,000 euro (khoảng $4,000 Mỹ Kim), còn linh mục thường tại Rome chỉ nhận khoảng 1,200 euro/tháng (khoảng hơn $1,500 Mỹ Kim). Tu sĩ và nữ tu thường không nhận lương, trừ khi giữ chức vụ hành chính.
Giáo hoàng Francis cũng chấm dứt truyền thống cấp căn hộ cao cấp miễn phí cho các giáo sĩ cấp cao, nhằm siết chặt chi tiêu và thể hiện cam kết với sự minh bạch, công bằng trong Giáo hội.
Theo Daily Mail
Viết bình luận đầu tiên
Một ông 38 tuổi bị ung thư bao tử chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là "đồng phạm" gây ung thư
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Cảnh sát Thái Lan phải cứu tên trộm bị kẹt trong khu vực chứa đường ống nước
Trong lúc chạy trốn khỏi cảnh sát, tên trộm bị kẹt cứng trong khu vực chứa đường ống thoát nước của tòa chung cư ở Pathum Thani, ngoại ô Bangkok.
Âu Châu không an toàn: một vụ bắt cóc giữa ban ngày ban mặt ở trung tâm Paris, thủ đô Pháp quốc
Nạn nhân là cô gái con của một nhà điều hành tiền điện tử crypto đang mang thai và đứa trẻ 2 tuổi. May mắn là có người xung quanh ...
COVID-19 đang quay lại lây lan tại Thái Lan với hơn 53 ngàn người bị lây nhiễm, 16 người đã tử vong, nhưng quan chức khẳng định là vẫn ổn
Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan - ông Somsak Thepsutin - kêu gọi người dân không hoảng sợ trước đợt gia tăng ca mắc Covid-19 gần đây, khẳng ...