Cha mẹ ở tầng lớp khác nhau thì cách dạy và định hướng tương lai con cái cũng khác nhau
Sunday, 05/10/2025 - 10:57:12 PM
Dạy con làm gì thì việc đầu tiên vẫn phải dạy con làm người. Dù làm lãnh đạo nhưng ko thể thu phục lòng người vẫn là người cuối cùng đổ vỡ thất bại.

1. Cha mẹ tầng thấp: Ở trường con phải nghe lời thầy cô, chăm chỉ học. Sau này thi vào một trường đại học tốt, rồi sẽ tìm được công việc tốt.
2. Cha mẹ tầng trung: Xã hội của người trưởng thành không có bạn bè, chỉ có lợi ích. Học là để khiến bản thân có giá trị hơn. Chỉ khi con có giá trị thì người khác mới tìm đến con, và con mới có thể có cuộc sống tốt hơn.
3. Cha mẹ tầng trên: Con ạ, hãy nhớ rằng người bình thường đều là lao động giá rẻ. Con phải học cách thuê họ, trở thành công cụ kiếm tiền cho mình. Họ càng chịu khó chịu khổ, con càng có thể trục lợi.
4. Cha mẹ tầng đỉnh: Con ạ, chúng ta nhất định phải nắm được năng lực lãnh đạo, biết đặt ra luật chơi. Nhưng muốn đặt luật, con phải khiến người khác đủ tin tưởng con. Vì thế con nhất định phải rèn luyện sức hút xã hội, xây dựng một nhân cách cuốn hút, trở thành người có tài cầm quân. Con phải hiểu cách thu phục lòng người, và biết cách dẫn dắt đội ngũ.
Có người nói, sự thật tàn khốc nhất của thế giới này là: “Người nghèo dạy con làm cừu, người giàu dạy con làm sói".
Nếu con sinh ra bình thường, cha mẹ rất có thể sẽ dạy: Phải thiện lương, phải nhẫn nhịn, phải chăm chỉ làm ăn. Họ nói với con rằng thế giới rất tươi đẹp, người tốt sẽ được báo đáp, nỗ lực sẽ có hồi đáp. Thế là con học cách nhường nhịn, học cách chịu đựng, học cách trở thành một người “biết điều”.
Nhưng khi thật sự bước vào xã hội, con mới nhận ra: Thiện lương không đổi được tôn trọng, nhẫn nhịn không đổi được công bằng. Con lễ độ với người khác, người ta lại toan tính với con. Con nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác, còn họ thì nghĩ cách dẫm lên con để đi lên.
Nếu con xuất thân giàu có, từ nhỏ đã được truyền cho một quan niệm: Bên ngoài toàn là kẻ xấu. Cha mẹ sẽ dạy con đề phòng, tính toán, cân đo lợi hại, nói với con rằng bản chất của xã hội là cướp đoạt, cạnh tranh, là tranh giành tài nguyên.
Họ sẽ không nói “chăm học là được”, mà dạy con cách giành tài nguyên, giành cơ hội, giành thời gian. Xã hội trông có vẻ công bằng, nhưng thực ra là mạnh được yếu thua. Nếu con không giành, người khác sẽ giành hết mọi thứ vốn thuộc về con.
Người giàu dạy là cách sinh tồn. Người nghèo dạy là sự phục tùng. Con cái nhà giàu từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, học được cách vận hành luật chơi, cách phán đoán đối thủ, cách chiếm thế thượng phong trong cuộc chơi lợi ích. Họ không dễ tin ai, cũng không bị đạo đức trói buộc, vì họ biết quy tắc thực sự là thực lực, chứ không phải lòng tốt.
Mấu chốt để phá cục: Sự lột xác từ “cừu” thành “sói” cần hai bộ tri thức. Một bộ là hiển học, dạy người ta cách làm "người tốt", cách làm công theo quy trình, trả nợ, rồi bị “gặt”. Bộ kia là ẩn học, dạy người ta cách tranh đoạt tài nguyên, điều khiển luật chơi, nghịch thiên cải mệnh.
Không phá thì không lập. Nghịch thiên cải mệnh xưa nay vốn là cuộc chơi của những kẻ dũng cảm.
Tư duy mở là việc cởi mở, linh hoạt tiếp nhận ý tưởng, kiến thức mới, ngay cả khi chúng trái ngược với quan điểm sẵn có. Ngược lại, tư duy ngược là một kỹ thuật giải quyết vấn đề bằng cách lật ngược vấn đề, tập trung vào các giải pháp thay vì tìm cách đạt được mục tiêu.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Bão không hẳn là xấu, một cơn bão cũng mang lại nhiều điều có ích cho cuộc sống
Con người chỉ thấy bão là “thảm họa”, nhưng với Trái Đất thì khác
Người giàu thường keo kiệt, không hề, họ chỉ đang tuân theo 9 quy tắc chi tiêu mà không nói cho bạn biết
Có phải người càng giàu càng keo kiệt, sự thật không phải vậy, họ đang tuân thủ theo 9 qui tắc chi tiêu và điều này họ chỉ dạy lại ...
4 sự thật cuộc đời chỉ lộ rõ khi chúng ta bắt đầu già đi, vì vậy người trung niên nên lưu ý
Nhiều người chỉ khi bước vào tuổi xế chiều mới nhận ra những sự thật ít ai nói về cuộc sống và gia đình. Ở tuổi 50–60, hiểu sớm và ...
Kỳ lạ quá, ở Mỹ có cái Đảng Của Dân Nghèo nhưng...
"Đảng Cộng Hòa là đảng của những thằng nhà giàu, Đảng Dân Chủ mới là đảng của dân nghèo ở Mỹ", ngày mới qua Mỹ tôi được nhắc nhẹ như ...
Mẫu phụ nữ mà đàn ông sẵn sàng bán mạng để cưới: không phải vì đẹp, mà vì khi ở bên cảm thấy bình yên
Bạn có biết người phụ nữ như thế nào là kiểu mà đàn ông dù có phải bán mạng cũng quyết cưới cho bằng được không?