Bốn học sinh THCS ở Gia Lai đã bị thương sau khi phát ra tiếng nổ lớn, nghi do tự chế tạo pháo nổ
Một học sinh trong vụ việc bị thương tích nặng - Ảnh CTV
Ngày 3-1, bốn học sinh trong vụ nổ nghi do chế tạo pháo đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo thông tin ban đầu, em V.Đ.P (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Phạm Hồng Thái) đã đặt mua nguyên liệu trên mạng để về nhà tự chế tạo pháo. Vào chiều 1-1, em P. đã rủ thêm 3 học sinh lớp 6, là hàng xóm (cùng 12 tuổi) tới nhà mình tại làng Doch Ia Krót, xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để cùng chế tạo pháo. Trong quá trình tự chế tạo, đã xảy ra phát nổ.
Sau khi nghe tiếng nổ lớn, người dân xung quanh đã chạy ra xem và phát hiện cả 4 em đều bị thương và đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.
Trong đó, 2 em được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng chân trái bị gãy xương cẳng chân; chân phải bị tổn thương phần mềm; một mảng lưng bị tróc da nhẹ; vùng cổ chân phải bị tổn thương.
Còn 2 em được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chữa trị với các vết thương nhẹ ở tay, chân.
Nơi xảy ra vụ việc bị xáo trộn, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vết máu và một số vật dụng nghi dùng để chế tạo pháo.
Sau khi xảy ra vụ việc nói trên, UBND xã Ia Krăi, huyện Ia Grai thăm hỏi, động viên các em và gia đình.
Theo NLĐ
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Một cô dâu ở Lạng Sơn phải trèo tường đi cửa hậu về nhà chồng trong ngày cưới và phía sau là câu chuyện bất ngờ
Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng VN
Chủ cho thuê nhà tiết lộ hình ảnh kinh dị về cô gái ở bẩn kinh hoàng, giòi bọ bò khắp phòng
Mới đây trên mạng xã hội liên tục chia sẻ bài đăng về phòng trọ của một sinh viên ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Việt Nam: kinh khủng bán cho người tiêu dùng loại dầu ăn mà chỉ dùng cho súc vật trong ngành chăn nuôi
Dầu dùng cho chăn nuôi không phải là dầu ăn cho “con người” nhưng nhiều nhà sản xuất nhẫn tâm bán loại dầu này cho con người xài.