Thế Giới

Zimbabwe: Ông Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức tổng thống

Friday, 24/11/2017 - 11:14:18

Ông Mnangagwa, 75 tuổi, từng là viên chức đứng đầu ngành an ninh, và được gọi bằng biệt danh là “Cá Sáu.” Khi tuyên thệ nhậm chức, ông thề sẽ duy trì hiến pháp của Zinbabwe, một cựu thuộc địa Anh Quốc, và sẽ bảo vệ các quyền của 16 triệu công dân Zimbabwe.


Tổng thống mới sau 37 năm. Ông Emmerson Mnangagwa đang tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Harare ngày thứ Sáu. (Getty Images)


HARARE - Ông Emmerson Mnangagwa, nhà lãnh đạo mới của Zimbabwe, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước hàng ngàn người ủng hộ chúc mừng ông, tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Harare. Lễ tuyên thệ ngày thứ Sáu đã chính thức kết thúc thời kỳ cai trị dài 37 năm của ông Robert Mugabe.

Ông Mnangagwa, 75 tuổi, từng là viên chức đứng đầu ngành an ninh, và được gọi bằng biệt danh là “Cá Sáu.” Khi tuyên thệ nhậm chức, ông thề sẽ duy trì hiến pháp của Zinbabwe, một cựu thuộc địa Anh Quốc, và sẽ bảo vệ các quyền của 16 triệu công dân Zimbabwe.

Ông Mnangagwa thay thế ông Mugabe, sau khi ông này từ chức vào ngày thứ Ba trong các thủ tục luận tội. Ông Mnangagwa là nhà lãnh đạo thứ nhì của nước này, tính từ khi nơi đây giành được độc lập khỏi quyền cai trị của thiểu số người da trắng vào năm 1980.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Mnangagwa nói rằng Zinbabwe “không bao giờ nên là con tin của quá khứ của đất nước.” Ông vinh danh Mugabe, giữa những tiếng vỗ tay không mấy nồng nhiệt của đám đông.
Ông thề giải quyết nạn tham nhũng, và nói rằng “nền văn hóa của chính phủ phải thay đổi, và thay đổi ngay lúc này.”

Tân tổng thống của Zimbabwe cũng tìm cách giao thiệp với thế giới, sau nhiều năm bị các biện pháp chế tài trừng phạt và bị quốc tế lên án về những vụ ngược đãi nhân quyền. Ông xin “những người đã trừng phạt chúng tôi trong quá khứ hãy xem xét lại.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT