Hôm nay trên trang Bếp Hồng Gia Đình thay vì kho cá, nấu canh như những lần trước, chúng ta sẽ làm Yogurt là một sản phẩm từ sữa có vị ...
Hôm nay trên trang Bếp Hồng Gia Đình thay vì kho cá, nấu canh như những
lần trước, chúng ta sẽ làm Yogurt là một sản phẩm từ sữa có vị chua nên còn gọi là sữa chua, ở thể đặc
được tạo nên bởi vi khuẩn của sữa qua một quá trình lên men tốt. Với những ai
uống sữa tươi hay bị đau bụng vì không quen chất lactose trong sữa thì vẫn có
thể dùng yogurt thay thế bởi chất men tốt này. Ngoài những chất bổ dưỡng do sữa
mang lại như protein, calcium, ribofalvin, vitamin B6, B12, yogurt giúp ích rất
nhiều cho đường ruột, dễ tiêu hóa, làm đẹp da, ăn ngon miệng và hiện là một
thực phẩm thông dụng và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
Có lẽ các bạn sẽ hỏi rằng tại sao lại làm yogurt ở nhà, trong khi siêu
thị nào cũng đều bán sẵn? Đúng vậy, những nhãn hiệu đã có từ lâu trên thị trường
như Dannon, Yoplait, Activia và nhiều nhiều nữa đã sản xuất ra đủ loại yogurt
cho người mua lựa chọn tùy ý thích. Yogurt nơi đây làm từ sữa tươi kèm theo đủ
loại mứt trái cây ngon ngọt, có nhiều mùi vị để sẵn bên trong như: dâu, đào,
dứa, dừa, cam, chanh, vanilla.... Riêng loại yogurt được gọi là làm “kiểu Việt
Nam” chỉ bán tại những nơi đông người Việt sinh sống. Đây là loại yogurt làm
bằng sữa đặc có đường mà chúng ta thường gọi quen thuộc là “sữa bò” nên có vị
khác sữa tươi. Ước mong rằng các bạn thích dùng loại “da ua” này sẽ tìm lại được
chút hương vị quê hương ngay trong tủ lạnh của gia đình.
Làm yogurt không khó, ít tốn tiền, không mất nhiều thì giờ nhưng để được
thành công đôi khi cũng cần làm vài lần sẽ có kinh nghiệm. Sau đây là công thức
và những kinh nghiệm mà Phương-Dung đã trải qua xin được chia sẻ cùng các bạn.
Vật liệu:
- 1 ly yogurt bán sẵn.
- 1 lon sữa đặc có đường (sweeten condensed milk) 14 oz - loại nào cũng được
nhưng loại sữa càng đặc thì càng tốt.
- Khoảng ½ gallon sữa tươi – có thể dùng loại sữa tươi nguyên chất, 2%,1% hay nonfat tùy ý.
- 8 cái ly nhựa 10 oz. có nắp đậy để đựng yogurt hay những hũ baby food
(loại lớn) đã dùng xong.
- 1 nồi đun nước sôi có thể chứa đủ những ly yogurt.
- 1 khăn bông lớn hay mền ấm.
- 1 thùng đựng nước đá hay styrofoam ice chest.
Cách làm:
- Trước tiên ta phải tìm mua được 1 ly yogurt bán sẵn để làm chất starter là men tốt còn gọi là “hũ cái” (vì trước đây yogurt hay để trong những hũ thủy tinh nhỏ). Hũ cái là phần rất quan trọng nhất trong tiến trình làm yogurt. Nếu ly yogurt làm “hũ cái” mà bán trong chợ đã lâu, những vi khuẩn lên men trong đó không còn nữa thì yogurt sẽ hỏng. Ta cũng có thể tìm loại plain yogurt (không mùi vị) bán trong chợ Mỹ để làm hũ cái nhưng phải có ghi “active cultures” hay “made with live cultures” trên nhãn hiệu.
- Dùng muỗng đánh thật nhuyễn “hũ cái” thành gần như ở thể lỏng.
- Đun nồi nước sôi trên bếp.
- Mở lon sữa đặc có đường đổ vào tô lớn + ½ lon nước sôi, quậy đều.
- Cho kế tiếp vào tô sữa đặc 3 lon sữa tươi (mỗi lon tương đương với 14 oz), quậy đều.
- Cho “hũ cái” vào từ từ, quậy thật đều tới khi chắc chắn tất cả đã hòa tan với nhau thì múc ngay ra ly, đậy kín nắp lại – ta sẽ được tất cả là 7 hay 8 ly.
- Cho tất cả những ly này vào nồi nước sôi ban nãy (hiện nay cũng hơi nguội bớt) sao cho mực nước trong nồi vừa bằng với mực sữa trong ly.
- Bọc kín lại bằng khăn bông dầy rồi bỏ vào thùng đậy nắp lại, nhớ canh đồng
hồ.
Thông thường sau 4 tiếng là sữa đã hơi đông và bắt đầu chua, thời gian để
thành yogurt sẽ từ 8 tới 10 tiếng, tối đa là 12 tiếng. Yogurt tốt khi hoàn
thành sẽ có màu trắng, đông đều, mịn màng, có vị chua nhẹ, cất vào tủ lạnh dùng
được trong 2 tuần.
Yogurt làm bằng sữa đặc có đường “kiểu Việt Nam” ăn nhẹ
nhàng hơn loại bán sẵn trên thị trường Mỹ nhưng nhận xét này còn tùy thuộc vào
từng khẩu vị của mỗi cá nhân. Mỗi sáng dùng một ly yogurt là đầy đủ chất bổ dưỡng
hoặc dùng chung với cereal và trái cây tươi thì sẽ đủ sức làm việc cho cả ngày.
Chúc các bạn thành công.
Chú ý:
- Những dụng cụ làm yogurt phải sạch sẽ, lau khô và làm bằng nhựa hoặc
sắt.
- Sữa trong những ly làm yogurt phải đổ đều bằng nhau.
- Nước dùng để ủ yogurt chỉ là nước gần sôi – dùng nước sôi ly nhựa sẽ
bể.
- Không nên di chuyển những ly yogurt trong thời gian đang ủ kín. Nếu
thấy nước trong nồi đã nguội thì lấy bớt nước cũ ra và cho thêm nước ấm vào.
- Không để thời gian ủ yogurt quá 12 tiếng vì ăn có thể bị đau bụng.
- Khi đã làm được yogurt rồi nên giữ lại 1 ly để làm cho lần kế tiếp.
- Yogurt mà bị chảy nước là hỏng, nên bỏ đi, làm lại cái khác.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Cách nấu chè đậu đen mềm mà ngon
Nấu chè đậu đen đừng cho đường ngay từ đầu, làm theo cách này hạt đậu nhanh nhừ, thơm bùi, không bị nát
Ức gà nướng chanh tỏi
Ức gà được tẩm ướp gia vị gồm chanh chua chua, tỏi thơm lừng và những nguyên liệu khác giúp làm thấm đều hết vào thịt tạo vị ngon hấp ...
Mẹo nhà bếp
Khi nồi cháo sôi, cho vào nồi cháo một muỗng dầu ăn với muỵc đích tránh cháo bị trào ra ngoài, đồng thời lại làm tăng hương vị của nồi ...